Thế hệ "heo vàng" khốn khổ xin học mầm non

,
Chia sẻ

Năm học 2010-2011, các bé sinh năm "heo vàng" (năm 2007) tròn 3 tuổi, độ tuổi phải nhập học mầm non.

Theo khảo sát, các trường mầm non công lập tại TP HCM đều nhận được đơn xin học vượt chỉ tiêu. Trường mầm non Sơn Ca 5 (quận 12) chỉ tiêu 25 cháu nhưng phải tăng lên 47; Trường mầm non 2 (quận 4), nếu trước đây một lớp có 20 – 30 cháu thì giờ phải tăng lên 40, thậm chí 50 cháu/lớp...

Phụ huynh nộp hồ sơ xin nhập học mầm non

Các trường quá tải

Trường mầm non 2 (phường 1, quận 4) phải “gồng gánh” học sinh cho cả phường 1 và 2 vì phường 2 chưa có trường mầm non công lập. Năm nay, trường ưu tiên nhận hết trẻ 5 tuổi của 2 phường, điều này đồng nghĩa với cơ hội đi học của trẻ 3 - 4 tuổi sẽ càng thấp.

Được biết, 2 lớp “heo vàng” 3 tuổi chiếm 1/4 số lượng học sinh của trường. Nhu cầu xin vào học trường công lập cao nhưng khả năng thu nhận của trường không thể đáp ứng, Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Giảm số lớp nhưng không thể giảm sĩ số học sinh. Nếu trước đây một lớp có khoảng 20 – 30 cháu thì bây giờ phải tăng lên 40, thậm chí 50 cháu/lớp.

Một trong những trường đang trong tình trạng quá tải là Trường mầm non Bến Thành (quận 1). Chỉ tiêu đầu năm trường đặt ra bình quân mỗi lớp chỉ 47 cháu nhưng bị “bể kế hoạch”, tuyển sinh vượt chỉ tiêu 30 – 40 cháu so với năm trước. Riêng trẻ 3 tuổi “heo vàng” đã chiếm 5 lớp, sĩ số hơn 50 cháu/lớp.

Tình trạng phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ nhập học mầm non cho con trở nên phổ biến. Nhiều phụ huynh cho là nhà gần trường nên 6 giờ sáng mới tới mua đơn nhưng khi đến trường, ngay cả một chỗ để đứng cũng không còn, huống hồ là đơn. Tình cảnh này đã gây bức xúc cho nhiều phụ huynh...

Không như các cấp học khác, ở mầm non, việc tuyển sinh được diễn ra quanh năm song cao điểm vẫn là cuối tháng 7, đầu tháng 8. Tuy nhiên, mỗi trường cũng chỉ nhận khoảng 100-150 cháu, thậm chí có trường chỉ nhận vài chục cháu, trong khi nhu cầu của phụ huynh lại cao gấp 5-7 lần, đặc biệt có nơi lên cả chục lần. Việc phát hành đơn xin học ở một số trường khá... “nhỏ giọt”. Nhận bao nhiêu cháu thì trường phát bấy nhiêu đơn, nhiều khi việc phát và nhận đơn cũng chỉ trong một ngày.

Theo đó, phụ huynh nào tới càng sớm và lấy được số thứ tự càng nhỏ thì khả năng mua được đơn cao. Mua được đơn cũng có nghĩa là con mình có chỗ học, từ đó đã dẫn đến tình trạng các phụ huynh chầu trực xếp hàng chật kín cổng trường chờ lấy số thứ tự từ đêm khuya...

Tuyển sinh phải hợp lý

Phòng giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TP HCM) đã nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh về việc phải xếp hàng từ sáng sớm mà không mua được đơn xin học cho con.
 

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng giáo dục mầm non cho biết, Sở đã có công văn yêu cầu các trường mầm non phải chấn chỉnh ngay tình trạng tuyển sinh. “Kéo dài thời gian phát hành và nhận đơn xin học từ 2-3 tuần, thậm chí là 1 tháng và đại trà. Phụ huynh nào có nhu cầu mua thì cứ bán. Bán rẻ thôi, khoảng 2.000 – 3.000 đồng/ bộ hoặc phát không. Nếu không còn đơn, các trường có thể linh động nhận giấy viết tay của phụ huynh”, bà Thanh nói.

Song, do chỗ học có giới hạn nên bà Kim Thanh cũng nhấn mạnh: “Việc phát hành và nhận đơn thì đại trà nhưng khi xét duyệt phải có ưu tiên, chẳng hạn như con giáo viên trong trường, có hộ khẩu trên địa bàn, cha mẹ là cán bộ - công chức, có anh/chị đang học trong trường...”.

Về vấn đề tuyển sinh mầm non, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM chỉ đạo: “Các trường phải quy định điều kiện nhận trẻ một cách công khai, rõ ràng để phụ huynh biết. Tuyệt đối không để tình trạng tuyển sinh cộng học hè - nghĩa là trẻ nào học hè thì được nhận học chính thức; Cũng không nhận trẻ theo kiểu phụ huynh nào đến sớm xếp hàng mua đơn thì được”.

Tuy nhiên, chỉ đạo của ngành đã không đến được tất cả các trường. Đơn cử là Trường mầm non Sơn Ca 5. Phát hoảng trước số lượng “khủng” của phụ huynh học sinh đến nộp hồ sơ, nhà trường tìm giải pháp cho các phụ huynh bốc thăm may rủi. Cách làm này gây bức xúc cho các phụ huynh và Phòng GD&ĐT quận 12 đã phải vào cuộc. Trẻ sinh năm “heo vàng”chỉ là hồi chuông báo động tình trạng quá tải ở hệ thống mầm non công lập.
 
Theo Gia đình
Chia sẻ