22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhiều trẻ em, phụ nữ đặc biệt là người già hăng hái tham gia đắp đê chống siêu bão trước khả năng sẽ đổ bộ vào vùng biển Thanh Hóa.

Đến 22 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật mạnh cấp 10; ở đảo Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) đã có gió giật mạnh cấp 8; Ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình), thành phố Đà Nẵng và Thuận An (Huế) đã có gió giật mạnh cấp 7.

Ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 11; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 7.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tính đến 10 giờ sáng nay (10.11) khoảng 40 - 100 mm, một số nơi lớn hơn như Bạch Mã (Huế) 159 mm, Nam Đông (Huế) 106 mm; Trà Bồng (Quảng Ngãi) 136 mm, Bình Đông (Quảng Ngãi) 102 mm.

(nguồn: báo Thanh Niên)

Sáng nay, khi dự báo siêu bão số 14 có thể đổ bộ vào Thanh Hóa, lập tức UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã có cuộc họp khẩn cấp đưa ra các phương án phòng chống lụt bão.

Tại các tuyến đê thuộc xã Đa Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc, chủ tịch các xã đã huy động mọi lực lượng như: Dân quân, phụ nữ, bà con nhân dân tham gia đắp đê phòng bão số 14 có thể đổ bộ vào.

Trong trưa và chiều nay, toàn bộ hàng ngàn hộ dân vùng ven biển huyện Hậu Lộc sẽ được di cư vào nơi an toàn.

Ghi nhận của chúng tôi trong sáng nay, người dân các xã trên đã hăng hái tham gia các công việc đắp đê, chằng chống nhà cửa, di dân…

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 1
Nhiều người già, trẻ em, phụ nữ, lực lượng dân quân cùng phòng chống siêu bão tại Hậu Lộc - Thanh Hóa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Long (Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc) cho biết: “Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã chỉ đạo ban phòng chống lụt bão tất cả các huyện và thị trấn sẵn sàng tác chiến. Đặc biệt, chúng tôi đã chỉ đạo các xã ven biển tiến hành đắp cao lại những đoạn đê kè có thể bị tràn”.

Ông Bùi Thế Sinh – chủ tịch UBND xã Đa Lộc cho biết: “Trước tình hình bão sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa, địa phương huy động lực lượng nhân dân, quân dân tự vệ tổ chức chống tràn đoạn đê Ninh Phú (Đa Lộc). Lượng người tham gia khoảng 250, cựu chiến binh, phụ nữ, người già hăng hái, trẻ em”.

Tại hiện trường, rất nhiều lực lượng cùng tham gia phòng chống lụt bão, đặc biệt nhiều người già (không thuộc lực lượng phòng chống lụt bão) nhưng đã hăng hái tham gia các công việc như: xúc đất, cát, buộc bao tải. 

Một số em thiếu nhi thấy cha mẹ hoặc ông bà hăng hái tham gia cũng xắn tay để làm một số công việc nhẹ hơn. Nhiều phụ nữ tay mềm sức yếu nhưng cũng trở thành người đắc lực trong việc đắp đê.

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 2
Sáng nay, toàn bộ các xã ven biển thuộc huyện Hậu Lộc tiến hành đắp những đoạn đê có khả năng bị tràn.

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 3
Một số trẻ em cũng hăng hái tham gia.

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 4
Dù không thuộc lực lượng phòng chống lũ lụt nhưng nhiều người già vẫn hăng hái.

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 5

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 6
Huy động cả xe bò chở các bao tải.

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 7

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 8
Tất cả đều cố gắng xong trước 18 giờ chiều nay.

22h đêm nay, siêu bão Haiyan sẽ vào tới vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng 9
Không khí trở nên gấp rút hơn khi hiện tại gió biển đã bắt đầu giật cấp 5 cấp 6.
Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc - Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo.

Không khí phòng chống lụt bão hiện đang hết sức gấp rút tại Hậu Lộc – Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ liên tục thông tin đến bạn đọc về tình hình bão tại đây.
Chia sẻ