"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam và mẹ giao lưu tại JAM

JAM,
Chia sẻ

"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam - nhân vật trẻ tuổi nhất trong top 10 nhân vật truyền cảm hứng 2014 - và mẹ sẽ trả lời mọi câu hỏi của các bạn tại JAM.

Kết quả giải thưởng We Choice Awards 2015 khiến cộng đồng mạng "sôi sục" thời gian qua đã được công bố, trong đó,“thần đồng” Đỗ Nhật Nam mới chỉ là học sinh cấp 2, 14 tuổi và là nhân vật trẻ nhất trong danh sách đề cử. Tuy vậy, bản lĩnh dám đương đầu với thử thách, sống hết mình và lan toả nhiệt huyết đến mọi người là những"đặc điểm nhận dạng" khiến cậu bé này trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng.

Nếu nhắc đến Đỗ Nhật Nam, ai cũng sẽ có một cái gật đầu: "Ừ, cậu bé ấy rất giỏi". Nhưng ở thời điểm hiện tại, đằng sau chữ "giỏi", người ta gắn thêm chữ "nể" dành cho Nam. Vì em là người trẻ tuổi nhất từng hứng chịu không ít búa rìu nghiệt ngã từ dư luận.


Đỗ Nhật Nam - Đại sứ truyền cảm hứng nhỏ tuổi nhất.

Trước khi sang Mỹ du học, nhiều người đã biết đến Đỗ Nhật Nam là một MC truyền hình, một dịch giả nhỏ tuổi và là một cậu bé rất giỏi tiếng Anh. Thẳng thắn chia sẻ niềm đam mê của mình là tri thức, nhiều người cho rằng em là một "ông cụ non" kể cả về cách nghĩ lẫn khi phát biểu. Cho đến khi câu nói "Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn" trong một chương trình truyền hình bị đào bới, người quay lưng lại với Nam không ít, mà người "ném đá" em và gia đình cũng nhiều.

Thời điểm đó, người ta có thể sẵn sàng bĩu môi chê Đỗ Nhật Nam là đứa bé không có tuổi thơ, mà quên mất rằng em vẫn là đứa trẻ đam mê đàn hát và trượt ván. Sự khác biệt và tài năng vượt trội của Nam với những đứa trẻ đồng trang lứa khiến em phải đón nhận sự kỳ thị và không được công nhận dữ dội từ một bộ phận dư luận.

Mẹ em - chị Phan Hồ Điệp cũng trở thành tâm điểm của sự soi mói để khai thác thông tin đằng sau câu nói này. Tuy nhiên, với bản lĩnh lâu năm của một giảng viên Đại học, chị Điệp cùng Nam đã lựa chọn giải pháp im lặng, bỏ ngoài tai mọi lời rèm pha để tiếp tục cuộc hành trình của gia đình mình. Gần đây nhất, Nam đã đưa cả gia đình đến Ấn Độ xem em thuyết trình tại hội thảo toàn cầu khi bước sang tuổi 14, và cũng là năm đầu tiên em đón cái Tết xa nhà trên cương vị của một du học sinh còn nhỏ tuổi.


Đỗ Nhật Nam và mẹ Phan Hồ Điệp sẵn sàng giao lưu trực tuyến cùng độc giả.

Đỗ Nhật Nam được bình chọn là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng không chỉ bởi những thành tích mà em đã đạt được, mà còn nhờ sự vươn lên, vượt qua cơn "bão" dư luận khi tuổi đời còn quá trẻ.

Lần đầu tiên, chính họ sẽ chia sẻ trực tiếp với bạn…

“Sự lan tỏa” của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam thì ai cũng đã biết, nhưng ngay từ lúc này, chắc chắn bạn vẫn đang có rất nhiều câu hỏi khác, những sự quan tâm đặc biệt muốn dành cho cậu bé này. Nhân vật trẻ tuổi nhất của We Choice Awards 2015 sẽ ngồi ghế nóng JAM - Just Ask Me để chia sẻ trực tiếp với độc giả những câu chuyện “truyền cảm hứng”của riêng mình.

Ngay bây giờ, cổng câu hỏi của đã hoạt động, bạn có thể đặt câu hỏi cho Đỗ Nhật Nam (trực tiếp từ Mỹ) và mẹ - chị Phan Hồ Điệp trong chuỗi chương trình giao lưu JAM Special trong khuôn khổ của We Choice Awards 2015. Và đừng quên truy cập JAM vào ngày 5/4 để đón xem những video giao lưu đặc biệt của vị khách mời đặc biệt này nhé!

Chia sẻ