Tại sao cô dâu nhất định phải mặc váy trắng trong ngày cưới?

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Cho dù bình thường bạn không thích màu trắng thì bạn vẫn sẽ phải khoác lên mình bộ áo cưới trắng tinh khôi trong ngày cưới. Nhưng tại sao lại nhất định phải là màu trắng?

Bấy lâu nay, các cô dâu luôn mặc định phải mặc váy trắng trong ngày cưới. Chỉ có những cô dâu thích “chơi trội” mới chọn váy cưới màu khác. Tuy nhiên, quy tắc ngầm hà khắc đó xuất hiện từ bao giờ?

Nếu nghĩ rằng váy cưới từ hồi nào tới giờ vẫn màu trắng thì bạn đã nhầm rồi đấy.


Vì lý do gì mà cô dâu luôn phải mặc váy trắng trong ngày cưới?
Vì lý do gì mà cô dâu luôn phải mặc váy trắng trong ngày cưới?

Quay trở lại thời kì 176 năm về trước, màu đỏ mới là màu phổ biến nhất được chon để may váy cưới bởi đó là màu của hoa hồng, của sự lãng mạn.

Váy màu trắng chỉ được mặc trong một số dịp tuy nhiên vì màu trắng khiến người ta liên tưởng đến màu của tang tóc nên không được cho là màu thích hợp để may váy cưới.

Thậm chí, khi nữ vương Mary Stuart xứ Scotland chọn chiếc váy màu trắng trong lễ cưới, bà đã ngay lập tức bị lên án gay gắt vì sự lựa chọn không phù hợp này.

Vài năm sau khi chồng mất, bà đã bị buộc tội nguyền rủa chồng vì mặc màu trắng tang tóc trong ngày cưới.

Mãi cho đến sau này, khi nữ hoàng Victoria quyết định chọn váy màu trắng trong lễ cưới của mình để thay đổi định kiến trên thì váy trắng mới trở thành xu hướng cho thời trang cưới.


Quay trở lại thời kì 176 năm về trước, màu đỏ mới là màu phổ biến nhất được chon để may váy cưới bởi đó là màu của hoa hồng, của sự lãng mạn.
Quay trở lại thời kì 176 năm về trước, màu đỏ mới là màu phổ biến nhất được chon để may váy cưới bởi đó là màu của hoa hồng, của sự lãng mạn.

Ngày 10/2/1840, nữ hoàng Victoria đã mặc một chiếc váy ren màu trắng cùng với vòng hoa màu cam trong lễ cưới của mình với hoàng tử Albert bất chấp sự phản đối từ nhiều người.

Tuy nhiên, ngay sau đó chiếc váy nữ hoàng đã trở thành một hiện tượng và là lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ thời bấy giờ trong những ngày trọng đại của đời mình.

Chỉ một vài năm sau đó, tạp chí phụ nữ nổi tiếng lúc bấy giờ, Godey’s Lady Book đã tuyên bố “màu trắng là màu phù hợp nhất cho một chiếc váy cưới, bất kể nó được may với chất liệu gì đi chăng nữa".

Tạp chí này cũng cho rằng "màu trắng là biểu tượng của sự trong trắng, ngây thơ của thời con gái và trái tim chân thành của cô ấy dành cho người mình yêu và chọn làm chồng”.


Nữ hoàng Victoria tinh khôi với váy trắng trong ngày cưới.
Nữ hoàng Victoria tinh khôi với váy trắng trong ngày cưới.

Đó chính là lí do tại sao người phương Tây tin rằng màu trắng là sự lựa chọn phù hợp nhất cho váy cưới.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là chuẩn mực của nữ hoàng Victoria và tờ tạp chí phụ nữ kia đặt ra mà thôi. Vậy nên, các cô dâu tương lai, hãy cứ thoải mái mặc bất cứ màu gì mình thích cho ngày trọng đại của cuộc đời.

Chia sẻ