Sửng sốt với cô gái xinh đẹp bị biến dạng khuôn mặt vì làm việc quá sức

Anh Đào,
Chia sẻ

Chỉ vì tham công tiếc việc mà cô gái có gương mặt như hot girl trở nên hốc hác và thậm chí không thể nói hay cử động được nữa.

Mã Ngọc Tịnh năm nay mới có 20 và hiện đang là sinh viên của Học viện Chiết Giang, khoa công nghệ truyền thông, chuyên ngành thiết kế hình tượng nhân vật. Cô được nhiều người trong trường ngưỡng mộ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp và lối sống vô cùng thân thiện. Tuy nhiên, vì một sự cố mà cuộc đời của cô gái trẻ đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác.

Vào kỳ nghỉ hè năm 2015 vừa rồi, trong khi các bạn cùng khóa đều trở về nhà bên người thân thì Tịnh lại muốn có thêm kinh nghiệm nên đã thuê một căn phòng và ở lại thành phố kiếm việc làm thêm. Ngọc Tịnh được tuyển vào một công ty người mẫu và chuyên xuất hiện với vai trò mẫu ảnh tại đây. Cô làm việc bất kể ngày đêm dù cho nhiều lúc cảm thấy người như kiệt sức.

xinh đẹp
Mã Ngọc Tịnh từng được biết đến là cô mẫu ảnh xinh đẹp và thân thiện.

xinh đẹp
Những bức ảnh của Tịnh trên trang cá nhân đều được bạn bè xuýt xoa về độ xinh xắn và hút ánh nhìn.

Đúng vào ngày sinh nhật, lúc đang cầm trên tay chiếc bánh kem và chuẩn bị thổi nến thì Ngọc Tịnh bất ngờ ngất xỉu và phải vào cấp cứu trong bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán và áp dụng phương pháp điều trị bệnh não cho cô vì lý do tim ngừng đập, ngừng thở do thiếu oxy trầm trọng. Tính mạng của cô lúc ấy giống như ngàn cân treo sợi tóc.

Người thân của cô ngay sau khi biết được tin này đã vô cùng bàng hoàng. Họ mất ăn mất ngủ cả tháng trời chăm cô trong bệnh viện. 30 ngày sau khi nhập viện, Ngọc Tịnh tỉnh lại nhưng cô gái nhỉ nhảnh lí lắc ngày xưa không thể nói được, các chức năng hoạt động não bộ cũng suy yếu. Các bác sĩ nghi ngờ sự việc lần này xảy ra là do cô thức khuya làm việc quá sức.

xinh đẹp
Chỉ vì làm việc kiệt sức mà Ngọc Tịnh đã suy sụp như thế này đây.

xinh đẹp
Cô không thể nói hay cử động gì trong vòng 1 tháng đầu. Còn đâu vẻ xinh đẹp như ngày nào chứ?

Các bác sĩ cho biết, phải mất một khoảng thời gian khá dài thì sức khỏe của cô mới hồi phục được phần nào, nhưng chức năng cơ thể thì không thể nói trước được điều gì. Sau 3 tháng, Ngọc Tịnh giờ đây đã có thể không cần dựa vào thở oxy để duy trì mạng sống nữa, cũng có thể ăn uống đơn giản, nhưng vì di chứng của bệnh thiếu não cục bộ để lại mà chân tay cô đã bị biến dạng nghiêm trọng.

Thêm vào đó, chi phí điều trị cho cô là 3.000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng) mỗi ngày khiến cho bố mẹ cô lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Họ không biết làm thế nào mà chỉ cố gắng hết sức và cầu nguyện cho con gái. Trước đó Tịnh đã bị bệnh tim bẩm sinh, 7 tuổi cô thường xuyên nhập viện, kể từ sau khi làm phẫu thuật thành công xong, mười mấy năm nay cô đều đến bệnh viện để tái khám, nhưng bác sĩ đều nói không có vấn đề gì.

xinh đẹp
Khi nhìn lại những tấm ảnh xinh đẹp...

xinh đẹp
...và đầy sức sống này...

xinh đẹp
...chắc không ai có thể kìm được lòng mình trước một số phận không may mắn như Ngọc Tịnh.

Theo một số trang báo mạng Trung Quốc, trường hợp của cô cái trẻ xinh đẹp này chính là lời cảnh báo tới các bạn trẻ đang ngày đêm coi thường sức khỏe của mình. Một lời khuyên được đưa ra là hãy sống cho bản thân trước khi quá muộn và đừng để sự hối hận muộn màng làm khổ cả những người thân yêu.

Nguồn: Weitoutiao

Chia sẻ