Tranh vui:

So sánh giữa dân công sở "8 tiếng" và kẻ làm việc tự do

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Khi lựa chọn một công việc nào đó, chắc hẳn bạn luôn cân nhắc mình phù hợp với công việc làm theo giờ hành chính hay một công việc năng động, có thể linh hoạt thời gian. Hãy xem những mặt lợi và hại của hai công việc trên qua bộ tranh này nhé!

Những công việc làm theo giờ hành chính phổ biến có thể kể tên như nhân viên ngân hàng, nhân viên làm ở bộ phận hành chính và nhân sự, nhân viên lễ tân, kế toán, kiểm toán, trợ lý kinh doanh... Công việc hành chính văn phòng thường xoay quanh việc tổ chức công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu và các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc vận hành của công ty

Công việc linh hoạt thời gian đang là sự lựa chọn hàng đầu của những người trẻ năng động và không chịu được sự gò bó về thời gian, có thể biết đến như nghề phóng viên, biên tập viên website, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên thiết kế...

Nhưng không phải công việc nào cũng mang đến sự thoả mãn nhất định, bạn luôn trong tình trạng "được này thì mất kia". Cụ thể như:

1. Thời gian bắt đầu công việc

So sánh giữa dân công sở
Sự lặp lại nhàm chán này rèn cho bạn tính kỷ luật về thời gian và hình thành thói quen thức dậy đúng giờ

So sánh giữa dân công sở
Có những công ty ưu tiên cho nhân viên ở một bộ phận cần sự linh hoạt về thời gian không phải đến công ty đúng giờ quy định. Họ có thể ngủ đến 8 hoặc 9 giờ sáng và bắt đầu công việc của mình từ 10 giờ với điều kiện khoảng thời gian ngủ nướng đó không gây ảnh hưởng đến khối lượng công việc họ đang phải làm

II. Môi trường làm việc

So sánh giữa dân công sở
Làm việc tại văn phòng, bạn ít khi nào có cảm giác cô đơn vì bên cạnh luôn có những "ông bà tám" trò chuyện. Nhưng cũng bất lợi khi gặp những đồng nghiệp thích mách lẻo lúc nào cũng "nghía" qua màn hình máy tính của bạn để báo cáo lên sếp

So sánh giữa dân công sở
Công việc linh hoạt thời gian cho phép bạn làm việc ở bất cứ đâu. Với những bạn thích một mình, yên tĩnh để tập trung làm việc thì đây là một lợi thế lớn, tuy nhiên đôi lúc cần chia sẻ, tâm sự với đồng nghiệp thì họ vẫn lựa chọn vào văn phòng làm việc dù không có yêu cầu

III. Giờ tan sở

So sánh giữa dân công sở
Sau 8 tiếng trên văn phòng, khoảng thời gian buổi tối là lúc bạn không cần phải nghĩ gì về công việc nữa. Bạn có thể thoải mái đi ăn uống hoặc trở về với gia đình mà không phải gánh thêm trách nhiệm nào đó vì "hết giờ làm là hết việc"

So sánh giữa dân công sở
Không đòi hỏi bạn phải ngồi lì trong công ty 8 tiếng đồng nghĩa với việc bạn phải làm việc vào bất cứ lúc nào, kể cả đêm khuya.

IV. Ngày cuối tuần

So sánh giữa dân công sở
Bạn có thể phải làm thêm một buổi sáng thứ bảy nhưng bù lại hai ngày cuối tuần này bạn hoàn toàn có thể đi du lịch, dành thời gian cho gia đình mình mà không phải vướng bận công việc gì nữa

So sánh giữa dân công sở
Nếu đã chọn công việc linh hoạt thời gian, bạn phải chấp nhận những buổi hẹn hò và kế hoạch du lịch cá nhân của mình vào cuối tuần bị công việc can thiệp rất nhiều. Nhiều người làm công việc này cho rằng cuối tuần cũng không khác gì ngày thường khi phải làm công việc như nhau

V. Trang phục làm việc

So sánh giữa dân công sở
Đồng phục cho nhân viên là một trong những phương thức để công ty quảng cáo doanh nghiệp của mình tới cộng đồng. Do vậy họ yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục theo quy định, điều này đôi lúc làm những nhân viên làm theo giờ hành chính cảm thấy không được thể hiện cá tính riêng và gu ăn mặc với đồng nghiệp

So sánh giữa dân công sở
Với các công ty truyền thông, thiết kế, họ cho phép nhân viên thoải mái sáng tạo style ăn mặc riêng khi đến công sở.
Chia sẻ