Sóng thần tàn phá Nhật Bản sau động đất

Joey,
Chia sẻ

Cơn địa chấn 8,8 độ Richter đã gây ra sóng thần cao 10 mét và tàn phá nặng nề đất nước Mặt trời mọc.

Rất nhiều thương tích và số người tử vong chưa được xác định sau khi Nhật Bản bị chấn động bởi một trận động đất 8,8 độ richter ngoài khơi bờ biển Đông. Trận động đất đã gây ra những cơn sóng thần cao 4 mét và có khu vực cao lên tới 10 mét.

Phía bắc Tokyo, tỉnh Fukushima ít nhất đã có 1 người chết thương và thương tích chưa thể xác định. Và hơn 4 triệu người ở đây đang trong tình trạng không có điện, hỏa hoạn và ngoài bờ biển thì là một bức tường nước.

Trong các khu vực khác dọc theo bờ biển của Nhật Bản, truyền hình đã cho thấy cảnh ngập lụt nghiêm trọng, với hàng chục xe ô tô, tàu thuyền và thậm chí các tòa nhà cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Một con tàu trọng tải lớn đã bị cuốn trôi bởi sóng thần và đâm vào đê chắn sóng Kesennuma tỉnh Miyagi.
 
Hình ảnh Nhật Bản bị tàn phá bởi sóng thần :
 
 
 
 

 

 

Các tòa nhà cao tầng nghi ngút khói do hỏa hoạn
 
 
 

Ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt nước
 
 
Chia sẻ