Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhiều ngày nay cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nếu không dùng tên thật sẽ bị Facebook khóa tài khoản vĩnh viên, để lấy lại tài khoản cũng rất khó khăn. Vậy thực hư chuyện này thế nào?

Thông tin tài khoản Facebook (FB) cá nhân sẽ bị khóa nếu người dùng không sử dụng tên thật dậy sóng cách đây không lâu đã ít nhiều khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đặc biệt, sự việc vào khoảng 23h đêm qua (1/8) khi toàn thế giới truy cập vào FB bị gián đoạn thì cộng đồng mạng lại càng dấy lên nghi ngờ về việc FB cá nhân sẽ bị khóa nếu không dùng tên thật.

Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật 1
Nhiều người sử dụng lo lắng trước tin FB sẽ khóa tài khoản nếu không dùng tên thật.


Trước thông tin trên, không ít người đã đồng loạt đổi tên FB từ nickname sang tên thật. Tuy nhiên, theo quy định trong điều khoản sử dụng FB thì người dùng không được phép đổi tên FB quá 5 lần, như vậy nhiều người "lỡ" đổi tên 5 lần rồi lại tỏ ra hoang mang.


Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật 2
Sự kiện FB toàn thế giới bị gián đoạn trong đêm qua khiến nhiều người lo lắng khi không dùng tên thật cho tài khoản cá nhân.


Việc dùng nickname sẽ bị khóa tài khoản cũng hoàn toàn không sai bởi trong điều khoản sử dụng của FB đều quy định rõ bạn phải dùng tên thật khi đăng ký, sử dụng. Việc này, FB muốn tránh các cá nhân hay tổ chức bị lợi dụng giả mạo để thực hiện ý đồ không tốt. Đơn cử như các ca sĩ nổi tiếng, đình đám ở Việt Nam như: Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Bằng Kiều... hiện cũng đang có nhiều trang giả mạo các ca sĩ này.


Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật 3
Lệ Rơi bị giả mạo đến chục cái tên.


Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật 4
Quỳnh Anh may mắn lấy lại được FB của mình.


Đơn cử gần đây nhất như ca sĩ "vườn ổi" Lệ Rơi sau khi được mọi người quan tâm cũng có đến hàng chục tên FB giả mạo nhằm mục đích câu like. Nói về điều này, một người am hiểu về CNTT cho biết: "Đối với những trường hợp giả mạo FB của tổ chức, cá nhân để trục lợi thì sau 1 thời gian page sẽ đạt đến 1 lượng thành viên nhất định, page đó sẽ được rao bán lại với số tiền không nhỏ. Sau khi một nhóm, một công ty nào đó mua lại page sẽ tiến hành đổi tên và thay toàn bộ "ruột" của FB cũ bằng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm...".


Theo nhiều cư dân mạng, việc FB sẽ khóa tài khoản nếu không dùng tên thật cũng là điều đương nhiên bởi trong điều khoản sử dụng FB đã quy định rõ ràng phải sử dụng tên thật.


Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật 5
Điều khoản sử dụng tên FB quy định.

Qua quá trình tìm hiểu, tạo tài khoản và sử dụng FB đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý sử dụng tên thật cho trang cá nhân. Dẫu vậy, không ít người dùng Việt Nam và thế giới vẫn sử dụng nickname để đăng ký. Điều này thực ra không thể dẫn tới việc bị khóa tài khoản do lượng người dùng FB là rất lớn nên mạng xã hội này khó có thể kiểm soát được người dùng có sử dụng tên thật hay không. Ngay cả đại diện FB cũng cho biết họ không khóa những tài khoản sử dụng tên giả trừ phi bạn vi phạm một số điều về giả mạo tên ai đó hoặc một tổ chức nào đó.


Điều đáng nói là những tài khoản này bị khóa đều qua cơ chế phản hồi (Report) của FB đưa ra, trong đó các nguyên nhân khóa nhiều lúc rất khó hiểu, một vài tài khoản được mở lại phía FB còn trả lời là bị khóa do nhầm lẫn. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều tài khoản đã không bao giờ được mở lại khi bị khóa trong trường hợp này, nguyên nhân chính do chủ nhân không chứng minh được nó là của mình. Bởi đa số các tài khoản bị khóa đều được đăng ký tên dưới dạng biệt danh và khi FB yêu cầu phải có giấy tờ để chứng minh như chứng minh thư nhân dân và hộ chiếu, tên thật đã không trùng khớp với tên đăng ký trên FB, kết quả là các tài khoản đó bị khóa vĩnh viễn. Lúc này, những người bị khóa tài khoản chỉ còn một cách duy nhất là tạo tài khoản mới.


Sợ khóa Facebook, cư dân mạng đồng loạt đổi nickname thành tên thật 6
Một tài khoản FB bị khóa và yêu cầu chứng minh số điện thoại, email, bạn bè chung, ảnh cá nhân.... để "minh oan" cho bản thân.

Ông Huỳnh Kim Tước, cố vấn của FB tại thị trường Việt Nam trao đổi với báo chí cho biết, trong điều khoản sử dụng của FB đã quy định rõ là khi đăng ký tài khoản cá nhân, trong profile bắt buộc người dùng phải dùng tên thật. Thế nhưng, rất nhiều người dùng lại không quan tâm đến điều đó, mặc dù họ chấp nhận điều khoản mà phía FB  đưa ra.


Cũng theo ông Tước, đây là điều khoản được áp dụng cho toàn thế giới và thuật toán khóa tài khoản từ các phản hồi cũng được thực hiện hoàn toàn tự động. Chính vì thế, khi lập FB người dùng đã chấp nhận các điều khoản trên, bắt buộc phải tuân thủ, nếu không khi có vấn đề về tài khoản sẽ rất khó được phía hỗ trợ FB xử lý.


Chính vì vậy, người dùng FB nên để tên thật của mình sẽ tránh được những rắc rối nếu chẳng may gặp phải vấn đề nào đó sẽ dễ dàng lấy lại tài khoản hơn.

Chia sẻ