Sài Gòn sốt đám cưới ngày "trùng thập"

,
Chia sẻ

Cho rằng ngày có 3 số 10 mang ý nghĩa của sự hoàn hảo "thập toàn, thập mỹ" nên ngay từ đầu năm, Hoàng đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới đúng 10/10/2010.

Nắm tay cô dâu đứng ở cổng tiếp đón khách đến dự tiệc, chú rể Lê Hoàng, quận 3, TP HCM, cho biết, các cụ trong dòng tộc nhà anh bảo rằng, những ai cưới vào ngày trùng thập này sẽ rất may mắn và sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Vì thế không những Hoàng mà rất nhiều bạn bè cũng chọn đúng ngày 10/10 năm nay tổ chức lễ thành hôn.

"Có thờ có thiêng có kiêng có lành, chuyện trăm năm của mình nên cũng cần phải xem xét ngày giờ cẩn thận chứ. Không những đúng ngày, mẹ mình còn chọn đúng 10 giờ, 10 phút để rước dâu. Các cụ đã nói thế thì mình chỉ biết nghe theo chứ để sau này có chuyện gì lại bảo tại thế này, thế nọ. Dù sao hai đứa mình cũng luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp và vợ chồng sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời như lời tiền nhân", Hoàng nói.

Đôi uyên ương tươi cười sánh bước bên nhau trong ngày 'trùng thập' hôm qua. Ảnh: Thi Trân

Năm nay lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngày 10/10 đúng vào chủ nhật nên càng có nhiều lý do để các cặp tình nhân thi nhau chọn ngày này để tổ chức đám cưới. Nhiều nhà hàng tiệc cưới trong thành phố thời gian qua cũng trở nên quá tải khách đến đặt hàng trước.

Bà Hồng, chủ nhà hàng Phương Nam, quận Bình Thạnh cho biết, ở đây có 5 phòng tiệc với sức chứa trên 2.500 người, riêng vào mùa cưới phải bố trí thêm 2 hội trường nữa mà vẫn không đủ đáp ứng. Vì thế ngay từ đầu tháng trước, nhà hàng đã khóa sổ không nhận thêm yêu cầu đặt tiệc cưới vào ngày trùng thập bởi số lượng phòng tiệc có hạn.

"Ngày đẹp lại vào chủ nhật nên khách đặt tiệc rất đông, hiện nay trung bình mỗi ngày chúng tôi tổ chức cả gần chục đám. Dù đã dự đoán trước tình hình này nên tôi cho bố trí thêm 2 phòng tiệc nhưng vẫn không đủ đành phải xin lỗi khách", bà Hồng nói.

Đôi uyên ương Hùng và Chi tổ chức lễ cưới ở nhà hàng Phương Nam hôm qua cho biết, hai bạn phải đặt cọc ở đây từ 2 tháng trước giữ chỗ nên mới tìm được nhà hàng ưng ý. "Cũng may tụi mình đoán trước ngày đẹp thế này sẽ có nhiều đôi làm đám cưới nên mình thúc anh ấy nhanh chân đến đặt cọc để giữ chỗ không thì hết mất”, tân nương Chi mừng rỡ nói.

Không những nhà hàng nổi tiếng mà ngay cả các nhà hàng nhỏ nhưng có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng thu hút nhiều khách đến đặt tiệc cưới vào hôm qua. Chị Kim Dung, chủ một nhà hàng sân vườn ở quận 2 cho biết, mặc dù nhiều bạn trẻ không thích làm đám cưới ở nhà hàng nhỏ nhưng nhờ có khuyến mãi "đặt 10 bàn được tặng một bàn", cộng thêm một số quà tặng có giá trị nên một số đôi đã đặt cọc giữ chỗ cho ngày "trùng thập" ngay từ tháng trước .

Từ khoảng 10 năm trở lại đây, các ngày "tam trùng" (ngày, tháng, năm trùng nhau) hay được nhiều bạn trẻ lựa chọn để tổ chức nghi lễ trọng đại nhất của cuộc đời mình. Mỗi người một lý do khác nhau, có người tin rằng cưới đúng ngày sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới được hạnh phúc, sung túc. Trong khi đó, với một số bạn khác thì việc chọn ngày này chỉ đơn giản vì đó là ngày dễ nhớ, có 3 số giống nhau liền kề. Thêm vào đó mùng 10/10 năm nay lại trùng với Đại lễ 1.000 năm Thăng Long nên nhiều dịch vụ cưới còn có khuyến mãi hấp dẫn.

Như trường hợp của Trung, một tân lang khác cũng tổ chức đám cưới ở nhà hàng Phương Nam vui vẻ chia sẻ: "Có nhiều lý do khiến mình không thể không chọn ngày lành tháng tốt này, vừa là ngày dễ nhớ vừa là tháng khuyến mãi nên tổ chức đám cưới cũng đỡ tốn hơn. Không những thế, ngày này còn trùng với lễ hội 1.000 năm Thăng Long nên về sau cứ nhắc đến đám cưới của bọn mình là cả nước ai cũng nhớ đến, thế là thích thôi”.

Không chỉ nhà hàng mà cơn trào lưu cưới ngày đẹp cũng kéo theo cơn sốt giá của các dịnh vụ phục vụ kèm theo khác. Một số chủ cở sở kinh doanh dịch vụ xe cưới cho biết, số lượng khách đến hỏi thuê xe cưới vào ngày 10 tháng này tăng đột biến. Mặc dù giá thuê xe hiện nay khá cao từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng nhưng vẫn "cháy hàng".

"Mặc dù so với năm ngoái, chi phí cho thuê xe tăng thêm 500.000 đồng mỗi chiếc nhưng số lượng khách thuê xe cưới vẫn đông. Một số khách hàng đến đặt xe còn cãi giành nhau vì ai cũng đòi xe đẹp và không ngại trả giá cao hơn để thuê được chiếc như ý, khiến chúng tôi khó xử. Vì thế ngay từ đầu chúng tôi đã quy định ưu tiên cho người nào đặt cọc sớm sẽ được chọn xe như ý", ông Nguyễn Văn Thuận, chủ cơ sở cho thuê xe từ 4 đến 50 chỗ trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, cho biết.

Theo lịch của người Trung Hoa, ngày 10/10/2010 là một trong những ngày đẹp nhất cho việc se duyên. Cặp số 10 trùng được gọi là "shi quan shi mei" nghĩa là thập toàn thập mỹ hay hoàn hảo, toàn diện. Ngoài ra, trong lịch cưới này còn đề cập đến các ngày tốt như 8/8/2008 (số 8 tức là "bát" cũng giống như "phát" ám chỉ sự thịnh vượng) hoặc ngày 9/9/2009 (số 9 có nghĩa là “vĩnh cửu” như phát âm "cửu" trong tiếng Hoa).

Tuy nhiên trên thực tế cho đến nay chưa có một thống kê nào khẳng định số lượng các cặp vợ chồng làm lễ cưới vào các ngày "tam trùng" hạnh phúc hơn các cặp khác. Mặc khác theo các chuyên gia nghiên cứu về tâm lý hôn nhân gia đình nhìn nhận, suy cho cùng, điều làm nên hạnh phúc gia đình chính là tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng, con cái chứ không phải do chuyện kiêng kỵ "ngày giờ".

"Nếu một ngày cưới bình thường mà cả hai vợ chồng cùng trân trọng nhớ đến và tổ chức với nhau hàng năm thì ngày đó sẽ là một "mốc son" đáng nhớ trong cuộc sống chung gia đình. Còn ngược lại một ngày dù có đẹp như thế nào cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu sau này không còn ai nhớ đến nó", một chuyên viên tâm lý chia sẻ.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ