Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Nghỉ lễ dài ngày, người dân Sài Gòn rủ nhau đi du lịch nên đường phố vắng vẻ, siêu thị và chợ ế ẩm, riêng tại các khu vui chơi cho thiếu nhi vẫn đông đúc dù trời mưa rả rích vào các buổi chiều tối.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 1
Mặc dù người dân đang được nghỉ lễ, quầy thực phẩm tại siêu thị chỉ lai rai khách đến mua hàng vào buổi sáng và vắng lặng vào chiều tối.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 2
Dù sức mua giảm nhưng mặt hàng rau củ vẫn tăng giá dịp lễ 2/9.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 3
Tại các chợ TP HCM như Thái Bình (quận I), Bà Chiểu, Thị Nghè, Văn Thánh (Bình Thạnh), Thủ Đức..., tình hình còn thê thảm hơn khi khách đi chơi dài ngày nên không mua sắm đồ ăn, đồ dùng nhiều. Nhiều sạp tại các chợ chỉ bán đến trưa rồi dọn hàng nghỉ.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 4
Quầy thời trang tại siêu thị cũng ế ẩm vào những ngày này.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 5
Chị Kim, ngụ Quận Phú Nhuận, cho biết: "Đi siêu thị vào những ngày này thích nhất là không phải chịu cảnh xếp hàng đợi tính tiền như những ngày thường".

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 6
3 ngày nghỉ lễ, ở Sài Gòn đều có mưa vào chiều tối.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 7
Thời tiết ẩm ướt, chỉ có nắng vào buổi sáng và tình trạng mưa phùn, một vài nơi mưa lớn khiến nhiều người ngại ra đường.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 8
Tại khu vui chơi hướng nghiệp cho trẻ em,  lượng khách tăng đáng kể. Các gia đình không đi chơi xa đã tranh thủ những ngày này dẫn các bé đến các khu vui chơi trong thành phố...

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 9
Cho các bé vừa chơi, vừa thực hành các kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai mà mình yêu thích.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 10
Buổi sáng tại Thảo Cầm Viên đông nghịt người, nhiều người phải xếp hàng nửa tiếng mới  mua được vé vào cổng.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 11
Giá vé vào cổng vào ngày 1/9 ở Thảo Cầm Viên là 20.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 30.000 đồng đối với người lớn.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 12
Các bạn trẻ cũng tranh thủ những ngày nghỉ để hẹn hò, chụp ảnh tại các công viên.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 13
Các bé rất thích thú khi được chơi các trò chơi tại công viên.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 14
Đến 5 giờ chiều, tình trạng chen chúc tại các khu vui chơi đã giảm hẳn do cơn mưa rào đổ xuống vào đầu giờ chiều.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 15
Mưa phùn dai dẳng, các bé phải mặc áo mưa đi chơi.

Sài Gòn mưa rả rích suốt lễ, các bé mặc áo mưa đi chơi 16

Sau một ngày vui chơi thỏa thích, bé được ba mẹ dắt tay đưa ra cổng về, kết thúc buổi đi chơi đáng nhớ.

Các hoạt động vào ngày mai - Quốc khánh 2/9

Năm nay, Đài Truyền hình, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn Xe đạp và môtô Thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống lần II – 2014 vào ngày 2/9, trên trục đường Phạm Văn Đồng (quận 2).

Đặc biệt, vào tối 2/9 nhân dân trên địa bàn thành phố sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại hai điểm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) với thời lượng 15 phút, từ 21g đến 21g15.

Hòa trong không khí sôi động đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt tại nhiều điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố như Sân khấu Sen Hồng (Khu B - Công viên 23/9), Công viên Gia Định vào tối 2/9. Cũng trong đêm 2/9, khắp các Trung tâm văn hóa quận huyện, các địa điểm lịch sử như Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); xã Tam Thôn Hiệp, huyện Củ Chi; Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9); Khu Di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh)… sẽ đồng loạt diễn ra các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.


Chia sẻ