"Bắt mạch" đồ chơi Trung thu tại Hàng Mã

Team Mua Sắm,
Chia sẻ

Phố Hàng Mã vốn được xem là “thủ phủ” của đồ chơi Trung thu bởi hàng hóa tại đây rất phong phú, đa dạng, thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm mỗi ngày.

Không khí mua sắm tại phố Hàng Mã trong dịp Tết Trung thu

Đồ chơi trong nước “lép vế”


Đồ chơi truyền thống trong nước chỉ chiếm một góc nhỏ (bên trái) trong cửa hàng này

Không khó để tìm các loại đồ chơi Việt ở Hàng Mã. Tuy nhiên, mẫu mã các mặt hàng này vẫn chỉ là đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ giấy, trống bỏi, tò he truyền thống... ít hơn nhiều so với hàng trăm sản phẩm đa dạng của nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc.


Trống bỏi không được nhiều người ưa chuộng

Tại phố Hàng Mã, có khoảng mười người chuyên bán trống bỏi, phần lớn đều là những người cao tuổi. Mỗi chiếc trống bỏi có giá từ 3.000-5.000 đồng, tuy nhiên, lượng mua không nhiều. Cụ Thiêm - người bán trống bỏi cho biết: "Tôi mang đi khoảng 200 cái trống, nhưng cả ngày bán cũng chỉ được khoảng 50-60 cái”.
 

Đầu lân có hình thức không bắt mắt

Giá mỗi chiếc đầu lân được sản xuất trong nước dao động từ 40.000 đến 250.000 đồng, tùy kích thước. Tuy nhiên, các chi tiết của sản phẩm này còn khá thô, dễ bong, rách, hình thức chưa thật bắt mắt.


Đèn ông sao là món đồ chơi truyền thống bán chạy nhất

Được xem là “linh hồn” của Tết Trung thu nên đèn ông sao truyền thống vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Giá của mỗi chiếc đèn ông sao từ 7.000–25.000 đ/chiếc, tùy kích thước. Theo anh Toàn – một người bán đèn dạo cho hay: “Gần tuần nay, ngày nào tôi cũng bán được tầm gần trăm chiếc. Nhưng so với năm ngoái thì vẫn không bằng".

 
Mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy hình chú tễu có giá từ 20.000–45.000 đ/chiếc, cao hơn năm ngoái khoảng 10%. Sản phẩm này là hàng thủ công, nét vẽ không được trau chuốt nên chưa đủ bắt mắt để thu hút người tiêu dùng. Chị Minh - chủ một cửa hàng nói:“Không có thì thiếu, nhưng có thì cũng chỉ bán được 20, 30 cái mỗi ngày”.


Các chi tiết trang trí của đèn kéo quân khá thô và ẩu

Đèn kéo quân có giá 40.000–120.000 đ/chiếc, tuy nhiên, các đường dán còn ẩu, thiết kế khá thô nên ít được người tiêu dùng quan tâm.

 
Tò he có nhiều mẫu mã đẹp

 
Tò he được gắn lên cây bút chì thay vì que tre

Một trong những mặt hàng truyền thống hút khách tại Hàng Mã là tò he. Anh Văn – nghệ nhân nặn tò he cho biết: “Năm nay, mình nặn nhiều nhân vật hoạt hình gần gũi với trẻ em nên mỗi ngày cũng bán được khoảng trên dưới trăm chiếc”. Đặc biệt, loại tò he đính trên bút chì có giá 15.000–25.000 đ/chiếc được nhiều em nhỏ ưa chuộng.

Nhận xét về đồ chơi Việt Nam, chị Minh – khách mua hàng nói: “Tuy không có nhiều mẫu mã, độ bền cũng kém, nhanh hỏng, nhưng do giá bán khá rẻ và mang tính truyền thống nên mình vẫn mua cho con”.

Đồ chơi Trung Quốc lên ngôi

Dọc khu phố Hàng Mã được trang hoàng bằng những đồ chơi bắt mắt, rực rỡ. Hầu hết là đồ chơi của Trung Quốc.

 
Các sản phẩm của Trung Quốc bắt mắt

Và thu hút trẻ nhỏ 

Chị Hòa, chủ một cửa hàng tiết lộ: “Đồ chơi Trung Quốc vẫn bán chạy hơn so với đồ chơi truyền thống”.

 
Đèn ông sao Trung Quốc

Đèn ông sao Trung Quốc làm bằng giấy màu sắc sặc sỡ với các nhân vật quen thuộc như Doraemon, Snoopy, Angry bird... được nhiều trẻ lựa chọn. Loại đèn này có giá bán 15.000-30.000 đồng, tùy thuộc vào kích cỡ.


Súng phun bong bóng là món đồ chơi được ưa chuộng

Có giá dao động 30.000–70.000 đ/chiếc, súng phun bong bóng xà phòng là món đồ có lượng bán cao trong mùa Trung thu năm nay.

Chị Nguyệt – chủ một cửa hàng bán đồ chơi tại Hàng Mã cho biết:“Dịp cuối tuần, mỗi ngày tôi bán lẻ được khoảng gần 100 chiếc súng này”.

Tuy nhiên, ngoài một số mặt hàng đặc trưng Trung thu, đồ chơi của trẻ em ở Hàng Mã phần lớn vẫn là những mô hình ô tô, siêu nhân không khác lạ nhiều so với ngày thường.

Dẫn con đi mua đồ chơi, anh Bùi Minh Tuấn nói:“Mình vẫn mua đèn ông sao cho con, tuy nhiên bé có vẻ thích những đồ chơi Trung Quốc hơn, bởi nó đẹp, gần với các nhân vật hoạt hình con hay xem”.


Đèn lồng nhựa Trung Quốc có giá 30.000-50.000 đồng

Thông tin đèn lồng nhựa Trung Quốc có chứa chất độc hại đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ của sản phẩm này. Chị Nguyệt cho biết thêm:“Năm nay, đèn lồng Trung Quốc có lượng tiêu thụ giảm khoảng 30% so với năm ngoái”.

Chị Ngọc - khách mua hàng nói: “Do có thông tin đèn lồng Trung Quốc chứa chất độc hại nên năm nay tôi không mua loại đèn này cho con nữa”.
 
Giới trẻ thích đồ chơi độc, lạ và… kinh dị

Bên cạnh những mặt hàng đồ chơi cho thiếu nhi, phố Hàng Mã cũng có nhiều loại sản phẩm hướng đến giới trẻ.


Các loại mặt nạ, bờm trang trí được nhiều bạn trẻ chọn mua

Những mặt hàng được giới trẻ quan tâm như: mặt nạ giả da người, tai thỏ bông, gọng kính, vương miện, mặt nạ lông vũ... hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc và có giá dao động 15.000–40.000 đ/sản phẩm, tùy loại.

Anh Bình – một chủ cửa hàng nói: “Lượng đồ bán cho giới trẻ năm nay có phần nhỉnh hơn năm ngoái. Xược sừng hươu, mặt nạ, mũ miện... là sản phẩm được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để làm phụ kiện chụp ảnh. Đặc biệt, gọng kính bán rất chạy, chỉ trong một buổi chiều nay cửa hàng tôi đã bán được khoảng 50 cái”.

 
Búa ngàn cân

Năm nay, búa ngàn cân với nhiều chi tiết cải tiến vẫn là một sản phẩm được nhiều bạn trẻ lựa chọn.


Mặt nạ kinh dị thu hút giới trẻ

Mặt nạ kinh dị cũng là mặt hàng được các bạn trẻ ưa chuộng. Mặt hàng này có giá từ khoảng 50.000-130.000 đ/chiếc.

Chia sẻ về lý do đến chợ Hàng Mã mua đồ, Thanh Bình - sinh viên Đại học Văn Hóa nói: “Đồ chơi thì chỗ nào cũng bán nhưng chẳng đâu bán nhiều, đông đúc và rực rỡ như ở đây”.

 
Giới trẻ đến Hàng Mã chủ yếu để chụp ảnh chứ không phải với mục đích mua sắm

Mỗi ngày có đến hàng trăm, hàng ngàn lượt bạn trẻ đến phố Hàng Mã, tuy nhiên chủ một cửa hàng cho hay: “Thanh niên đến đây chủ yếu chụp ảnh là chính chứ mua sắm đáng là bao”.

Đánh giá chung: Với các mặt hàng đồ chơi đa dạng, phục vụ cho nhiều lứa tuổi và giá bán dễ chấp nhận, phố Hàng Mã vẫn là địa chỉ thu hút được đông đảo khách đến tham quan và mua sắm trong dịp Tết Trung thu này.

Lưu ý khi đi mua sắm ở chợ Hàng Mã:

- Nên bảo quản đồ đạc, tư trang cẩn thận, tránh bị kẻ gian trộm cắp khi đông người.

- Nên tham khảo và mặc cả trước khi mua đồ. Tùy theo giá trị, có thể mặc cả từ 10-30% giá trị sản phẩm.

- Có thể gửi xe ở Bờ Hồ, Đinh Liệt, Hàng Chiếu trước rồi đi bộ vào chợ.
Chia sẻ