Phụ huynh sốc nặng vì bức ảnh thiếu nữ tự rạch đùi

Nguyên Lan - Linh Nhi,
Chia sẻ

Hình ảnh đùi một cô gái chằng chịt những vết rạch rớm máu đã trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng trong suốt mấy ngày gần đây.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ của bức ảnh đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, các fanpage của Facebook đã đồng loạt đăng bức ảnh được nhận định là lột tả tâm lý bất ổn của một bộ phận thanh thiếu niên trong cuộc sống hiện đại. Câu chuyện này đã thu hút hàng nghìn ý kiến nhận xét của cư dân mạng. 

Hình chụp lại cặp đùi của một cô gái đầy vết rạch dọc ngang, có những vết khá sâu và đã khô, trong khi có những vết còn mới, đang rỉ máu... làm người xem không khỏi rợn người. Kèm theo bức ảnh, những người đăng tải nó còn đặt kèm lời đề tựa đầy suy đoán: "Vì tình yêu ư? Có đáng không" hoặc "Truyền tải để ngăn chặn những hành động dại dột"...


Bức ảnh cô gái rạch chân gây xôn xao trên mạng (ảnh đã được làm mờ)

Đa số các bậc cha mẹ, khi được gửi link có hình ảnh này đều bày tỏ thái độ xót xa dành cho chủ nhân cặp chân trong ảnh.

Chị Mai (Đống Đa, Hà Nội) không khỏi lo lắng: “Hình ảnh này làm tôi thật sự sốc bởi con trẻ bây giờ có những biểu hiện thái quá, mình không thể lường trước được”. 

Chị Linh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có cùng quan điểm: “Không biết cô gái đó có nghĩ đến ba mẹ mình khi hành động như vậy không? Vì những động cơ riêng, con có thể bất chấp cơn đau thể xác nhưng ba mẹ vì con thì đang đứt từng khúc ruột đó”.

Việc share hình ảnh đầy vết máu này được lý giải bằng nhiều động cơ: để ngăn chặn những hành động dại dột tương tự; để cho người nhận được update ảnh sốc... tuy nhiên, liệu có phải cứ ảnh sốc là nên phát tán tràn lan?

Không ít người lo lắng vì việc phát tán những hình ảnh ghê rợn như thế này có thể gây tác động tới con em họ, những người chưa đủ trưởng thành để có tâm lý vững vàng. Thậm chí, đôi khi, các em chưa thể phân biệt được đâu là hành động đáng lên án, đâu là hành động cần tránh để rồi a dua theo như một trào lưu khẳng định sự phá cách của tuổi trẻ.

"Con gái tôi cũng đang bước vào tuổi dậy thì. Khi xem bức ảnh này tôi thật sự thấy bất an. Con đang dần rời xa vòng tay bố mẹ. Những suy nghĩ, hành động của nó tôi gần như không kiểm soát được nữa", chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Huệ - Trường Dạy trẻ tự kỷ Ánh Sáng (Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) lý giải về hành động của cô gái trong bức ảnh, cho biết: "Hành động của cô gái trên là do rối loạn tâm thể, xảy ra ở những đứa trẻ mới lớn khi chúng thiếu tình thương.

Do gia đình, cha mẹ không quan tâm nên chúng thường trở nên tự kỷ và rối loạn tâm lý. Khi những đứa trẻ này được ai đó yêu thương thì chúng rất cuồng nhiệt, quên mất bản thân mình và tự nghĩ bản thân mình không còn giá trị”.

Chuyên gia đồng thời đưa ra lời khuyên với những bậc phụ huynh có con đang bước vào tuổi trưởng thành: "Khi con cái có những biểu hiện trên thì cha mẹ phải cho con đi khám tâm lý để có tư vấn và hướng dẫn cụ thể. 

Cha mẹ nên gần gũi, trò chuyện, quan tâm tới con cái nhiều hơn. Nếu những bậc cha mẹ quá bận rộn thì nên nhờ chuyên gia tâm lý tư vấn để giúp con cái của mình có một cách suy nghĩ  và hành động thích cực hơn".
Chia sẻ