Phố ẩm thực ăn ngon giá "sinh viên" ở Sài Gòn

Trang Gôm,
Chia sẻ

Nằm ở khu tập trung nhiều sinh viên, đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) có rất nhiều hàng quán với đa dạng các món ăn hấp dẫn và đặc biệt là giá cả rất phải chăng.

Khu vực Thủ Đức và quận 9 nằm ở ngoại ô Sài Gòn vốn được mệnh danh là quận của học sinh – sinh viên với rất nhiều hàng ăn vặt. Các món ăn vặt ở khu này vô cùng đa dạng và giá cả khá "mềm", đặc biệt là trên con đường Lê Văn Việt nơi được mệnh danh "phố ẩm thực quận 9".

Trên các phố ẩm thực khác, hàng quán thường san sát nhau thì ở đường Lê Văn Việt, các quán ăn lại được mở tại điểm giao đường hẻm nên mỗi quán thường cách nhau khoảng 50 mét. Các loại quà vặt ở đây khá đa dạng để phục vụ người dân và sinh viên.

Ngay đầu đường, đoạn giao cắt Lê Văn Việt với đường Đình Phong Phú có 1 quán ăn dành riêng cho sinh viên với nhiều món hấp dẫn như ốc luộc sả chấm mắm gừng, hột vịt lộn rang me, cháo nghêu… Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng mà độ ngon thì không ai có thể cưỡng lại được. Giá của các món ăn đều hợp túi tiền vì ở đây chủ yếu phục vụ sinh viên. 1 tô ốc đầy đặn có giá 25.000 đồng, vịt lộn xào giá 8.000 đồng, còn cháo nghêu giá 15.000 đồng/tô. 

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Cháo nghêu đậm vị, thơm, ngọt.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Một tô ốc cỡ lớn luộc ở có giá 25.000 đồng. Ốc luộc ở đây khá chuẩn vị ốc Bắc.

Cách đó không xa, ngay bên cạnh KFC Lê Văn Việt là tiệm bột chiên cực ngon và hấp dẫn. Các miếng bột chiên không quá dày cũng không quá mỏng được chiên khéo. Bột không ngấm nhiều dầu, lớp trong thì dẻo, lớp ngoài giòn giòn ăn cùng trứng và đồ chua rất hấp dẫn. Bạn có thể rưới thêm chút tương ớt để món ăn thêm đưa vị. Một đĩa bột chiên có giá chỉ 17.000 đồng nhưng khá đầy đặn.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Bột chiên ăn kèm trứng phủ hành xắt nhỏ và đồ chua.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Chút tương ớt sẽ làm món ăn thêm đưa vị.

Nhắc đến phố Lê Văn Việt, bạn không thể bỏ qua món bạch tuộc nướng sa tế tại đây. Ngay ở khúc giao cắt giữa Lê Văn Việt và đường Man Thiện - con đường đi vào Học Viện Bưu chính viễn thông cơ sở 2, có một quán bạch tuộc nướng sa tế chấm muối ớt xanh với giá 37.000 đồng 1 phần. Từng miếng bạch tuộc dai dai, cay cay chấm muối ớt xanh chua chua vị chanh sẽ khiến bạn thưởng thức một lần mà nhớ mãi. Quán có bán cả trà chanh để giúp bạn giải khát khi ăn bạch tuộc chấm đẫm muối.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Bạn có thể trực tiếp nướng bạch tuộc trên than hoa.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Một phần bạch tuộc có giá 37.000 đồng.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Quán bán kèm cả trà chanh và hướng dương.

Còn một món ăn nữa mà chúng ta không thể không nhắc đến đấy chính là gỏi vịt xiêm đối diện Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2. Những miếng thịt vịt nạc dày được trộn với hành khô, rau thơm, đồ chua, đậu phộng… kết hợp các hương vị đặc trưng làm nên vị ngon tuyệt của món ăn. Thưởng thức miếng gỏi vịt, bạn sẽ cảm nhận được vịt thơm ngọt của vịt, kết hợp cùng vị chua - cay - mặn - ngọt của gia vị được pha chế khéo. 1 đĩa gỏi vịt cho 2 người ăn chỉ có 40.000 đồng, cháo huyết 5.000đồng/tô đủ no.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
1 phần gỏi vịt chua ngọt đầy đặn đủ cho 2 người ăn có giá 40.000 đồng.


Phố ẩm thực ăn ngon giá
Vịt làm gỏi khá nạc, dày thịt, ngọt và thơm.

Hầu như các quán ăn ở đây đều phục vụ cho sinh viên nên giá cả rất vừa túi tiền. Vậy nên chỉ cần khoảng 100.000 đồng thì chúng ta có thể ăn no nê những món ăn hấp dẫn này. Thêm nữa, dù là quán vỉa hè nhưng do nằm giao với đường hẻm nên các quán ở đây khá sạch sẽ và ít bụi bặm. Bởi vậy, đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho các bạn sinh viên hay người dân xung quanh khu vực tụ tập trò chuyện sau những giờ học, giờ làm căng thẳng.

Phố ẩm thực ăn ngon giá
Một điểm đặc biệt là hầu hết các quán ăn trên đường Lê Văn Việt chỉ mở buổi tối

Chia sẻ