Phản ứng lập tức của chị em trước tin "đánh thuế" bà đẻ

Bạch Dương tổng hợp,
Chia sẻ

Sáng nay, các trang cá nhân, diễn đàn, mọi người xôn xao, tranh luận rùm beng vì thông tin tiền trợ cấp thai sản sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân.

Theo thông tin từ văn bản của Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty TNHH điện tử Việt Tường (Đồng Nai), đồng thời gửi cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, viện dẫn thông tư 84 khẳng định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi do cơ quan bảo hiểm chi trả thì không chịu thuế TNCN.

Còn tiền lương hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Điều này đã gây nên sự hoang mang và làm rộ lên làn sóng phản ứng từ các chị em, trong đó có rất nhiều chị em đang trong thời gian mang bầu hoặc sắp đến ngày sinh.

Chị Nga, giáo viên tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chỉ vài ngày nữa là tôi sinh rồi, vậy mà nghe nói lại còn có quy định phải đóng thuế thu nhập cá nhân với khoản phụ cấp thai sản, tôi buồn quá! Tôi vẫn nghĩ khoản trợ cấp thai sản mà BHXH chi trả cho tôi chính là khoản tiền lúc còn đi làm tôi vẫn hàng tháng đóng cho BHXH, sao lại bắt tôi đóng thuế như thế? Tôi là giáo viên cấp 1, đồng lương ít ỏi, chồng tôi là công nhân, thu nhập mỗi tháng cũng chả được bao nhiêu, vậy mà giờ đánh thuế cả tiền mua sữa cho đứa con tôi sắp sinh nữa thì gia đình tôi sống sao đây??”

Phản ứng lập tức của chị em trước tin
Trợ cấp thai sản không phải lương (ảnh Internet)

Chị Hồng Ngọc, nhân viên tại công ty truyền thông có trụ sở ở Lò Đúc, Hà Nội thì thật sự hoang mang: “Mình cũng sắp nghỉ sinh thai sản, nên khi nghe tin này cũng hoang mang quá, không biết là chịu thuế như thế nào nhỉ (tổng số tiền thai sản được hưởng hay mức lương tối thiếu phải chịu thuế TNCN)? Ai biết giải đáp hộ mình nha!!"

Thành viên của một diễn đàn dành cho Bà mẹ Trẻ em thì thực sự bức xúc: “Các bà mẹ nghỉ sinh ở nhà, không có lương, phải nuôi con nhỏ. Thuế trả lời như vậy khác nào giật miếng sữa của bé sơ sinh. Ác vừa thôi chứ. Tưởng mức lương đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp VN là nhiều à, thử nhìn lại xem, mức lương tối thiểu của BHXH là bao nhiêu? Doanh nghiệp cũng chỉ nộp bảo hiểm cho lao động ở mức tối thiểu hoặc nhỉnh hơn tí xíu thôi”.

Phản ứng lập tức của chị em trước tin
Thành viên của một diễn đàn Bà mẹ Trẻ em bức xúc

Nhiều chị em còn trích hẳn các điều của Luật Bảo hiểm xã hội để đối chiếu với hướng dẫn trên của Tổng cục thuế và cho rằng, hướng dẫn trên là chưa hợp lý: “Điều 3, Luật BHXH: “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…”.  Như vậy Thai sản là một trong những chế độ BHXH bắt buộc, không phải tiền lương, vì vậy không phải chịu thuế thu nhập từ tiền lương.

Hay chị Hoa (Trương Định, Hà Nội) viện dẫn: “Điều 6 Luật BHXH quy định: “Lương hưu, trợ cấp BHXH, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH được miễn thuế”, vậy tiền trợ cấp thai sản là khoản “trợ cấp” chứ không phải “lương””.

Hầu hết chị em đều cho rằng cần phải kiến nghị Tổng cục thuế xem xét lại hướng dẫn trên để tránh gây thắc mắc cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho các bà mẹ được hưởng trọn vẹn chế độ thai sản theo quy định.

Chia sẻ