Phản hồi thư của bé gái 5 tuổi, Tổng thống Obama tiếp tục chứng tỏ phong cách "quý ông"

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Dù mới 5 tuổi nhưng cô bé Yasmeen Faruqui dường như không thích thú lắm với việc làm bài tập. Thay vào đó, cô bé một mực muốn viết thư cho Tổng thống Obama để bày tỏ sự ủng hộ với hôn nhân đồng giới.

Tổng thống Obama phản hồi thư ủng hộ hôn nhân đồng giới của bé gái 5 tuổi
Bức thư của Yasmeen, 5 tuổi, được cô của bé đăng tải trên Twitter.


"Làm ơn hãy ngăn chiến tranh đến với thế giới của chúng ta thay vì cứ họp hành", bức thư viết tay của Yasmeen gửi cho Tổng thống Obama được người cô Fahmida Zaman đăng lên Twitter. "Làm ơn hãy nói với mọi người rằng họ có thể cưới bất cứ ai mà họ muốn".

Tổng thống Obama phản hồi thư ủng hộ hôn nhân đồng giới của bé gái 5 tuổi
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngay sau khi đọc được bức thư ủng hộ hôn nhân đồng giới của cô bé 5 tuổi, tổng thống Obama đã trả lời thông qua tài khoản Twitter của mình vào ngày 22/5: "Hãy nói với cháu gái của bạn là tôi rất thích bức thư của cô bé. Đó cũng chính là điều tôi nghĩ". Và đây chỉ là dòng tweet thứ 6 kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ có tài khoản Twitter cá nhân.

Trả lời tờ ABC News, mẹ của Yasmeen, cô Tasha Faruqui, cho hay toàn bộ những từ này đều là do con gái cô tự viết. Và tất nhiên, chắc hẳn chỉ có một cô bé 5 tuổi mới viết rằng mình "sắp sửa" được 6 tuổi trong bức thư gửi một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.

Tổng thống Obama phản hồi thư ủng hộ hôn nhân đồng giới của bé gái 5 tuổi
Và ông Obama đã phản hồi thư của Yasmeen rằng ông hoàn toàn đồng ý với em.

"Tôi để con bé làm điều mình muốn", cô Tasha Faruqui nói. "Đây thực sự là ý tưởng tự phát của Yasmeen. Bé có suy nghĩ của riêng mình".

Được biết, bé Yasmeen sẽ tham dự đám cưới đồng tính của một thành viên gia đình vào mùa thu này. Tuy nhiên, cô bé đã vô cùng bực bội khi các bạn của em khăng khăng rằng "con trai không thể cưới con trai được".

"Con không nghĩ rằng điều đó có gì sai", cô bé 5 tuổi nói với mẹ.

Fahmida Zaman cho hay: "Con bé là một người có suy nghĩ độc lập. Bé đã cố gắng phá vỡ nguyên tắc một cách lễ phép".

Cha của Yasmeen làm việc trong Hải quân, điều đó khiến cô bé luôn sợ chiến tranh. Khi nghe nói Tổng thống Barack Obama đã đọc bức thư của mình, cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Thế nghĩa là chiến tranh sắp kết thúc. Ông ấy đã đọc được bức thư", Yasmeen reo lên vui sướng.

Tổng thống Obama phản hồi thư ủng hộ hôn nhân đồng giới của bé gái 5 tuổi
Cô của Yasmeen cũng đăng tải bức ảnh của cháu gái và nhấn mạnh Yasmeen là người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Obama.

Khi mẹ của bé giải thích rằng các vấn đề ngoại giao không tuân theo nguyên tắc đó, Yasmeen vẫn không ngừng lạc quan. "Giờ ông ấy có thư của con rồi và ông ấy có thể chia sẻ thông điệp ấy", cô bé nói với mẹ.

"Tôi nghĩ rằng việc phản hồi lại bức thư của một cô bé 5 tuổi nói lên rất nhiều về Tổng thống của chúng ta. Điều đó vô cùng ấn tượng", Zaman nói. "Nó khiến cho con bé cảm thấy như được lắng nghe".

Theo ABCNews

Chia sẻ