Ông Đào Hồng Tuyển dành 1000 phòng khách sạn 4 sao mời người dân vùng lũ

Theo Minh Anh/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, Đào Hồng Tuyển, vừa có lời mời nhân dân vùng quê Quảng Ninh đang gặp hoạn nạn do mưa lũ ăn ở miễn phí ở hệ thống khách sạn 3-4 sao.

Trước tình hình mưa lũ Quảng Ninh tiếp tục diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân, ngày 31/7, Tập đoàn Tuần Châu Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã có văn bản gửi các cơ quan tỉnh Quảng Ninh về việc Tập đoàn này mời nhân dân ăn ở miễn phí.

Nội dung thông báo như sau: Qua thông tin đài, báo, chúng tôi được biết đêm nay 31/7/2015 TP Hạ Long sẽ có trận mưa rất to, cũng thông qua đài báo “Quả bom nước” giữa “núi nhân tạo khổng lồ sũng nước mưa”… Chúng tôi rất lo lắng.

Hiện tại Tuần Châu có gần 1000 phòng ngủ khách sạn  3-4 sao, có hệ thống nhà ăn, điện nước sinh hoạt đầy đủ có thể phục vụ cho 10 ngàn người ăn ở.

Chúng tôi xin được phục vụ miễn phí nhân dân qua những ngày khó khăn này”.

Tập đoàn này còn khẳng định: “Hàng chục năm qua, giông tố bão táp, Tuần Châu vẫn an toàn, an ninh tuyệt đối”.

 

Tập đoàn Tuần Châu mời nhân dân ăn ở miễn phí
Nhiều cư dân mạng ngợi khen hành động của Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu.

Hành động này của Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu Đào Hồng Tuyển được nhiều cư dân mạng tán dương, không ngớt lời khen ngợi “tuyệt vời”, “đây mới là người hùng”, “rất có tâm”.

Facebooker Nguyên Trần xúc động nói: “Khâm phục bác Tuyển”

Một thành viên khác có nickname Cocbetong Cọc Cừ Larsen không quên gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới ông Đào Hồng Tuyển: “Chúc bác mạnh khỏe giúp ích cho đời”.

Cùng tâm trạng trên, facebooker Tuấn Anh cũng gửi lời “Chúc bác sức khỏe tốt để tiếp tục làm những việc thiện giúp nhân dân vượt qua những khó khăn!”

"Chấm mãi ko hết lời khen ngợi bác Tuyển. Tự hào người Việt Nam quá bác ơi”, một thành viên khác bày tỏ.

Được biết, đây là lần thứ 2, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu Đào Hồng Tuyển “ra tay” cứu giúp nhân dân vùng quê trong hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 29/7, để giúp đỡ quê hương Quảng Ninh vượt qua hoạn nạn, ông Đào Hồng Tuyển đã tặng một siêu xe Rolls Royce Phantom đang sử dụng để bán đấu giá và số tiền 2 tỉ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Chia sẻ