"Nữ anh hùng" 10 tuổi cứu sống bé sơ sinh khỏi cơn hỏa hoạn

Theo Kenh14.vn/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Một bé sơ sinh vừa thoát chết thần kỳ sau khi rơi từ tầng 2 của tòa nhà đang bốc cháy dữ dội nhờ được 1 cô bé 10 tuổi đỡ giơ tay ra đỡ.

Zna Gresham, 10 tuổi, đã giải cứu thành công cô bé sơ sinh sau khi cô bé này dược ném qua cửa sổ tầng 2 của tòa nhà ở Decatur, ngoại ô Atlanta, Mỹ.

Zna Gresham được nhiều người khen ngợi và dành tặng cho em danh hiệu "Nữ anh hùng".

Các nhân viên cứu hộ cho biết cha mẹ bé sơ sinh không còn lựa chọn nào khác là phải ném 3 đứa con của mình qua cửa sổ xuống đất khi đám cháy lan rộng, chặn mọi lối thoát trong căn nhà.

Zna cho biết trên truyền hình địa phương rằng sau khi chạy thoát khỏi đám cháy, em đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Cô bé nói "Một người phụ nữ trên tầng 2 đã ném đứa con sơ sinh của cô ấy từ tầng 2 xuống sau khi nhờ cháu đỡ lấy em bé. Thật may là cháu đã đỡ được em ấy trước khi em rơi xuống đất."

  2 đứa trẻ khác, ở độ tuổi 2, 3 cũng đã được cha mẹ ném qua cửa sổ. Thật may mắn khi các em không bị thương tích gì. Cha mẹ của 3 em bé trên đã được đưa tới bệnh viện chữa trị, và đã qua cơn nguy kịch.

Cửa sổ nơi các em bé được ném qua.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Các nhân chứng cho biết đám cháy xuất phát từ nhà bếp tầng 1 rồi lan nhanh ra các căn phòng khác của tòa chung cư. Khoảng hơn 10 người dân đã phải di dời khỏi căn nhà khi ngọn lửa bốc cháy.

Chia sẻ