Những người thầy gieo hạt tình yêu Anh ngữ cho học trò Việt

Saga,
Chia sẻ

Không chỉ cung cấp kiến thức, các giáo viên bản xứ tại ILA còn truyền cảm hứng, tình yêu với tiếng Anh cho các học viên. Tại ILA, họ đã cùng nhau đào tạo một thế hệ người Việt trẻ có ngoại ngữ tốt và sẵn sàng vươn ra thế giới.

Nơi hội tụ tài năng và tâm huyết

Khi nói về đội ngũ giáo viên của Trung tâm Anh ngữ ILA, học trò thường nhắc nhiều đến Paul Deneve - thầy giáo người Bỉ đã có thâm niên mười năm giảng dạy tại đây.

Thầy Paul luôn được các em nhỏ yêu quý vì sự thân thiện và cởi mở

Paul được biết đến như một người vô cùng thân thiện, cởi mở và tôn trọng học trò, ngay cả những em còn rất nhỏ tuổi. Anh nói: “Tôi luôn cố gắng tạo một môi trường giao tiếp hai chiều với học trò. Tôi tổ chức nhiều trò chơi trong lớp học và chính mình cũng tham gia vào các trò chơi ấy. Bằng cách này, tôi có thể đến gần, hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm hạn chế của từng em và giúp các em tiến bộ”.

Không chỉ riêng thầy Paul mà tất cả giáo viên bản xứ tại ILA luôn đặt tâm huyết cống hiến hết mình cho nghề giáo. Mỗi giáo viên đều có một phương pháp giảng dạy riêng để truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Anh đến các học trò Việt.

Để tạo không khí sinh động trong lớp học, cô Katherine thường thiết kế nhiều hoạt động giải trí thú vị được lồng ghép trong bài học

Đến với lớp học của cô giáo người Anh - Katherine Jones, các bạn trẻ được khuyến khích học tiếng Anh như một kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân, đồng thời xây dựng phong thái tự tin và tinh thần ham học hỏi. Trước đây, cô luôn mong muốn được làm việc trong một môi trường tạo cho mình sự hứng khởi và đã tìm thấy điều đó ở ILA - một môi trường giáo dục vừa đề cao tính thực tiễn vừa giàu giá trị nhân văn.

Những trò chơi ngôn ngữ của Katie luôn lôi cuốn học viên, giúp khơi gợi niềm đam mê tiếng Anh trong các em

Trong khi đó, lớp học tiếng Anh cho trẻ em của cô giáo người Anh - Katie Grigg luôn rộn rã tiếng cười với nhiều trò chơi ngôn ngữ thú vị và sinh động. Cô cho biết:“Trong lớp, tôi luôn khuyến khích tối đa sự ham học hỏi và cả vận dụng trí tưởng tượng của các em trong việc học ngoại ngữ. Mục đích chính của tôi là giúp học viên của mình giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin nhất, không còn cảm giác của sự gò bó hay rào cản trong việc giao tiếp ngôn ngữ với bạn bè quốc tế”.

 
Với những thử thách mà thầy David đặt ra vào mỗi tiết học, các học viên sẽ chủ động hơn trong việc học ngôn ngữ, từ đó giao tiếp tự tin hơn

học tiếng Anh cho trẻ em của cô giáo người Anh - Katie Grigg luôn rộn rã tiếng cười với nhiều trò chơi ngôn ngữ thú vị và sinh động. Cô cho biết:“Trong lớp, tôi luôn khuyến khích tối đa sự ham học hỏi và cả vận dụng trí tưởng tượng của các em trong việc học ngoại ngữ. Mục đích chính của tôi là giúp học viên của mình giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin nhất, không còn cảm giác của sự gò bó hay rào cản trong việc giao tiếp ngôn ngữ với bạn bè quốc tế”.

Tiêu chuẩn “giáo viên toàn diện”

Học tiếng Anh cho trẻ em của cô giáo người Anh - Katie Grigg luôn rộn rã tiếng cười với nhiều trò chơi ngôn ngữ thú vị và sinh động. Cô cho biết:“Trong lớp, tôi luôn khuyến khích tối đa sự ham học hỏi và cả vận dụng trí tưởng tượng của các em trong việc học ngoại ngữ. Mục đích chính của tôi là giúp học viên của mình giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin nhất, không còn cảm giác của sự gò bó hay rào cản trong việc giao tiếp ngôn ngữ với bạn bè quốc tế”.

Chính nhờ những thầy cô giáo nhiệt tâm, nhiều năm qua, ILA đã đào tạo thành công hàng trăm ngàn học viên giỏi. Họ không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn là một thế hệ trẻ tự tin, năng động và đạt được những thành công trong sự nghiệp.

Nhằm tạo thêm cơ hội cho nhiều bạn trẻ được tiếp cận môi trường tiếng Anh chuẩn quốc tế với 100% giáo viên bản ngữ, ILA sẽ tiếp tục khai trương thêm trung tâm thứ 7 tại Hà Nội - ILA Long Biên với nhiều ưu đãi và học bổng dành cho học viên đăng ký trong tháng 11/2015. Đây cũng là trung tâm thứ 30 của ILA trên toàn quốc. Liên hệ: ILA Long Biên - 85 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội - 04 36787888, hotline: 0903 608 388.

Chia sẻ