Những món đồ kỳ lạ dành cho giới siêu giàu

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Những sản phẩm như nhẫn làm từ đá quý, nước cao cấp từ "kỷ băng hà" đều có giá trên trời và chỉ giới siêu giàu mới có khả năng sở hữu.

1. Giường tắm nắng

Chiếc giường tắm nắng xa xỉ này là sản phẩm của công ty Remmus (Phần Lan). Nó có thể tự động xoay về hướng mặt trời, đảm bảo người dùng không phải mất công tự di chuyển. Chiếc giường chạy bằng pin, được trang bị bộ loa Bose xịn, ngăn ướp lạnh đồ uống và nơi sạc điện thoại. Thậm chí bạn còn có thể gọi người phục vụ bằng cách nhấn một chiếc nút.

Hãng Remmus gọi sản phẩm này là “cuộc cách mạng của thú tắm nắng xa xỉ”. Nó được trưng bày tại Monaco trong triển lãm Top Marques – triển lãm được tổ chức hàng năm dành cho các siêu xe – hồi giữa tháng 4.

2. Nhẫn làm từ đá quý nhân tạo và tóc

Hãng Mevisto (Áo) vừa tạo ra một quy trình sản xuất sapphire và ruby mới có thể kết hợp với tóc người, tro người, và thậm chí lông chó. Sản phẩm này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng lại rất hấp dẫn với những ai muốn lưu giữ kỷ niệm của người hay con vật mình yêu quý. Mevisto đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng và giao những món trang sức này tới khoảng 40 người.

Bạn không thể thấy tóc hay tro trong viên đá quý. Tuy nhiên, đại diện của Mevisto cam đoan những sản phẩm này chứa vật liệu sinh học được khoa học chứng nhận. Giá một bộ vòng cổ và nhẫn như vậy có thể lên đến 230.000 USD.

3. Chai nước cao cấp từ “kỷ băng hà”

Loại nước “kỷ băng hà” thượng hạng này được giới thiệu là từ một con sông băng ở Cộng hòa Séc, bắt đầu tan 15.000 năm trước. Ehden – một công ty châu Âu đã đưa sản phẩm này đến với thị trường cao cấp gồm nhà hàng, khách sạn và các hãng máy bay tư nhân. Theo lời hãng này, nước băng hà được thu thập “từ những nơi sâu thẳm của Trái Đất, sự tinh khiết được bảo tồn đến tận ngày nay”.

Ehden tuyên bố mình không cần lọc hay xử lý nước trước khi đóng chai vì nó đã quá tinh khiết rồi. Tuy nhiên, họ rắc thêm một ít hạt vàng lá 22.5k vào trong chai, khiến chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những chai nhựa nhỏ được bán với giá 1,1 USD/chai còn loại chai thủy tinh có thể bán với giá lên tới 110 USD/chai.

4. Xe cá nhân Segway thế hệ mới

Cha mẹ và các em nhỏ đang đổ xô đến thử “The Board” và “The Wheel”, hai sản phẩm chạy pin mới trông giống một kiểu kết hợp giữa Segway (loại xe cá nhân hai bánh) và ván trượt.

Trong ảnh là chiếc “The Board” giá 955 USD, có thể chạy với vận tốc khoảng 9,7 km/giờ. “The Wheel” gồm một bánh xe lớn trông khá giống xe đạp một bánh chạy bằng điện. Nó được bán với giá 1.385 USD và có thể đạt tới vận tốc 16 km/giờ.

Hãng Wheel Lib (Pháp) đã bắt đầu bán những sản phẩm xuất xứ Trung Quốc này trong năm nay. Chúng rất đắt nhưng vẫn thu hút được một lượng lớn khách hàng.

5. Ván trượt tuyết gỗ handmade

Hai công ty trẻ đến từ châu Âu đang bắt đầu sản xuất ván trượt tuyết gỗ handmade cho giới thượng lưu. Họ coi đây là thị trường tiềm năng chưa được khai thác.

Hãng Ullak (Ý), thành lập hơn một năm trước, trao đổi với khách hàng để sản xuất ván theo yêu cầu với những đồ trang trí như da rắn hay pha lê Swarovski. Những chiếc ván có giá khoảng 3.700 – 12.900 USD, bao gồm cả cọc chống, khớp nối và túi trượt tuyết. Hãng có thể sản xuất tối đa 50 bộ mỗi năm vì bản chất công việc cần nhiều lao động.

Công ty đối thủ Anouk (Thụy Sĩ) cũng được thành lập vào thời điểm tương đương Ullak. Hãng này cho phép khách hàng gắn vàng, pha lê, thậm chí cả kim cương lên ván trượt. Nhà sáng lập Anouk, Alessando Gabrielli, cho biết chiếc ván bình thường của mình có giá 2.700 USD, nhưng sau khi thêm vàng và gỗ đặc biệt, mức giá sẽ là 10.700 USD.

Cả hai hãng đều khẳng định, giá những chiếc ván này có thể cao hơn nữa, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

6. Áo khoác lông cho chó

Hãng Star’s Dog MC (Pháp) bán mặt hàng xa xỉ này cùng những trang phục và phụ kiện khác của thú nuôi, chẳng hạn như xe đẩy cho chó. Họ cũng cung cấp các gói trị liệu salon cho chó, trong đó có cả dịch vụ mát xa đặc biệt với tinh dầu.

Chủ tịch hãng, bà Marie-Laurence Arago cam đoan rằng mỗi chú chó bước qua salon của bà sẽ được tắm gội hai lần chứ không như những nơi khác. Bà chia sẻ: “Một chú chó không phải là chiếc iPhone. Nó là một phần của gia đình”.

7. Phụ kiện lấy cảm hứng từ ô tô

Dĩ nhiên những sản phẩm này được thiết kế để thu hút những tín đồ ô tô. Các phụ kiện từ công ty Aznom (Ý) kết hợp rất nhiều nguyên liệu xe, trong đó có sợi carbon, nhôm và cả quai của dây an toàn.

Trên ảnh là chiếc cặp đắt nhất với giá 2.900 USD. Tuy nhiên, bộ sưu tập mới nhất của Aznom sẽ có một số sản phẩm giá cả phải chăng hơn, khoảng từ 110 USD mỗi chiếc.

Chia sẻ