Những khuôn hình tuyệt đẹp về Nepal dưới ống kính nhiếp ảnh gia Việt

Lê Minh ,
Chia sẻ

“Hướng về Nepal” sau những khốn khó từ trận động đất gần đây để lại, ngắm những bức hình đẹp nhất về đất nước thú vị này...

Trận động đất 7,8 độ richter ở Nepal xảy ra ngày 25/4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 8400 người dân Nepal, hơn 16.000 người bị thương, 300.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có hơn 160.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn đẩy hàng triệu người trong hoàn cảnh không nhà cửa. Tiếp đó, ngày 12/5, thêm một dư chấn mạnh tới 7.4 độ Ricter tiếp tục làm rung chuyển, khiến cảnh tang thương về người chết, bị thương, nhà cửa sập bao trùm không khí Nepal.

Nhìn những hình ảnh hoang tàn, nhà cửa, đền thờ sụp đổ, các nhiếp ảnh gia Việt Nam – những người đã từng đặt chân đến Nepal để sáng tác ảnh đều không khỏi xót xa. Họ đều có chung niềm cảm nhận về lòng hiếu khách chân thật và nhiệt tình, cách sống tình cảm và tốt bụng của người Nepal khi bắt gặp những đôi mắt to của trẻ em Nepal, những nụ cười và sự giúp đỡ của người dân gặp ven đường – nơi họ đã ghi lại những bức ảnh đẹp về thiên nhiên và con người Nepal.

Hướng về Nepal_1

Xuất phát từ một nhóm nhiếp ảnh gia gồm 19 thành viên có tên “Hướng về Nepal”, ý tưởng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng nhiếp ảnh nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Nhóm đã phối hợp với Hội nhiếp ảnh TPHCM, diễn đàn VNPhoto.net, Tinhte.vn tổ chức triển lãm ảnh về Nepal để kêu gọi quyên góp cho những người dân Nepal đang đối diện với cảnh khốn khó sau trận động đất.

Hướng về Nepal_7

45 tác phẩm nhiếp ảnh triển lãm chọn lọc từ hàng trăm bức ảnh được thực hiện qua những chuyến đi của 19 thành viên nhóm “Hướng về Nepal”. Những nét đẹp về một Nepal huyền ảo, bí ẩn và thanh bình với sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự độc đáo của kiến trúc ‘miền đất Phật” và vẻ thanh bình trong cuộc sống người dân Nepal trước ngày xảy ra động đất khiến người xem không khỏi xót xa trước cảnh màn trời chiếu đất của người dân Nepal hiện tại.

Hướng về Nepal_9

Song song với hoạt động triển lãm, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và nhóm “Hướng về Nepal” kêu gọi quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân động đất tại Nepal thông qua việc bán các tác phẩm nhiếp ảnh được triển lãm gây quỹ với số tiền là 2.500.000 VNĐ/tác phẩm.

Hướng về Nepal_11

Tại triển lãm, Hoàng Lê Giang, chàng trai có mặt tại tâm chấn Nepal ngay khi trận động đất xảy ra, cũng trưng bày một bộ postcard về phong cảnh tuyệt đẹp ở Nepal. Nhóm của Giang đã in postcard và đem đến chào bán tại các quán cà phê trong thành phố để quyên góp ủng hộ Nepal. Giá bộ postcard/12 ảnh là 150.000 VND.

Dưới đây là một số hình ảnh trong triển lãm “Hướng về Nepal”

Hướng về Nepal_13

 Nepal là một trong những nước nghèo nhất châu Á, có rất ít khả năng và nguồn ngân sách để khôi phục những thiệt hại về cơ sở hạ tầng sau động đất. Tác giả Hoàng Thạch Vân

Hướng về Nepal_21

Toàn bộ quảng trường Durbar nhìn từ trên cao.Tác giả Nguyễn Văn Thương

Hướng về Nepal_15

Tác giả Lê Văn Dung

Hướng về Nepal_14

 Tác giả Hoàng Thạch Vân

Hướng về Nepal_17
Tác giả Nguyễn Minh Khanh

Hướng về Nepal_26

Tác giả Hoàng Lê Giang

Hướng về Nepal_16

Tác giả Lý Hoàng Long

Hướng về Nepal_18

Tác giả Nguyễn Phúc Lộc

Hướng về Nepal_19

 Tác giả Nguyễn Thanh Hải

Hướng về Nepal_20

Những chiếc xe lôi tránh nắng dưới đền Maju Dega, thuộc quảng trường Durbad, Kathmandu. Ảnh chụp 2 năm trước, trong một chuyến đi qua nhiều quốc gia quanh Himalaya. Tác giả Nguyễn Trần Hùng

Hướng về Nepal_22

Tác giả Nguyễn Văn Tuấn

Hướng về Nepal_23
Đàn chim bồ câu dưới chân tháp Boudhanath Stupa. Tác giả Phạm An Dương

Hướng về Nepal_24

Các nhà sư đi qua sân quảng trưởng Durbar.Tác giả Phạm An Dương

Hướng về Nepal_28

Theo thống kê, trận động đất lịch sử, mạnh nhất trong vòng 80 năm làm 1.457 người đã chết. Bức ảnh chụp bên hiên ngôi nhà cổ, 6 tháng trước trận động đất. Tác giả Phùng Ngọc Sơn

Hướng về Nepal_25

Quảng trường Durbar ở Kathmandu, một trong những địa điểm thu hút du khách nhất Nepal. Từ cổng vào, khách tham qua có thể xem tượng thần khỉ Hanuman. Tại đây có hơn 40 đền đài, xây dựng từ thế kỷ 12 tới 18, là nơi các vị vua của vương quốc Nepal đăng quang và tại vị cho tới thế kỷ 20. Đây là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất hồi tháng 4. Bức ảnh này chụp năm 2010. Tác giả Trần Nguyên Hà

 Triển lãm sẽ được diễn ra từ ngày 23/5/2015 đến hết ngày 25/5/2015 tại Hội nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1)

Chia sẻ