Những điều khác biệt giữa chàng và nàng

,
Chia sẻ

Phụ nữ và đàn ông khác nhau như thế nào khi đi chơi, khi lái xe hay khi gọi điện thoại?

Trong nhà tắm:

Một người đàn ông có nhiều nhất là 6 thứ: Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, kem cạo râu, dao cạo, xà bông và khăn tắm. Con số trung bình các thứ trong phòng tắm của một phụ nữ điển hình là 437. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể nhận dạng hầu hết các mặt hàng này.

Tạp chí:

Tạp chí của mấy ông thường có hình ảnh phụ nữ khoả thân. Tạp chí của phụ nữ cũng có những hình ảnh như vậy. Sở dĩ như vậy vì cơ thể phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật đẹp.
 

Điện thoại là phương tiện trợ giúp tâm sự của phụ nữ

Đi chơi:

Khi một người đàn ông nói đã sẵn sàng để đi ra ngoài có nghĩa là anh ta có thể đi ngay lập tức. Khi một người phụ nữ nói rằng cô đã sẵn sàng để đi ra ngoài thì chỉ có nghĩa là cô ấy sẽ ra ngoài sau khi trang điểm xong.

Gương:

Đàn ông chỉ soi mình trước gương. Phụ nữ có thể ngắm họ trong bất kỳ bề mặt sáng bóng nào.

Điện thoại:

Đàn ông xem điện thoại như một công cụ truyền thông trong khi phụ nữ sử dụng như một phương tiện trợ giúp trong việc giãi bày tâm sự.

Chỉ dẫn:

Nếu một người phụ nữ lái xe và cô thấy mình không quen thuộc vùng này, cô sẽ dừng lại ở một trạm xăng và yêu cầu hướng dẫn. Đàn ông sẽ không bao giờ dừng lại và yêu cầu hướng dẫn. Họ có thể lái xe trong một vòng tròn cả giờ đồng hồ, và nói “Hình như tôi đã tìm thấy một đường mới để tới đó”.

Trưng diện:

Một người phụ nữ sẽ trưng diện để đi mua sắm, đến nhà máy nước, trả lời điện thoại, đọc một cuốn sách, nhận thư...; Một người đàn ông sẽ trưng diện cho: Đám cưới, đám tang.

Đám cưới:

Khi hồi tưởng về đám cưới, phụ nữ nói ve “buổi lễ”. Đàn ông nói về “hội những người độc thân”.

Tình dục:

Phụ nữ thích 30 đến 45 phút cho màn dạo đầu. Đàn ông chỉ thích điều đó trong khoảng 30 đến 45 giây mà thôi.
 
Theo TGPN
Chia sẻ