Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội

Hải Đăng,
Chia sẻ

Với điểm chung là đường rộng, thoáng đãng và nhiều cây xanh, đường Thanh Niên, Hồ Hoàn Kiếm, Lăng Bác... là những cung đường đạp xe đẹp và được người dân thủ đô ưa thích.

Xuất hiện cách đây khoảng 2 năm, nhưng chừng 1 năm trở lại đây, đạp xe dạo phố đang trở thành "mốt" và ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Mỗi người đều có lý do riêng khi trở lại với chiếc xe đạp vốn bị coi là đã lạc hậu vì di chuyển chậm. Tuy nhiên dù là lý do gì thì ngày này việc đạp xe mỗi ngày đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, những cung đường có nhiều cây xanh, cảnh đẹp của thủ đô đã thành “tụ điểm” của những người yêu thích đạp xe mỗi sáng sớm, mỗi hoàng hôn.

Đường Thanh Niên

Nhắc đến những cung đường lý tưởng để đạp xe, chắc chắn không thể thiếu đường Thanh Niên - con đường có 2 làn cây xanh mát mắt với hồ Tây - hồ Trúc Bạch ở hai bên nên lúc nào cũng tràn ngập gió và nắng. Thời điểm lý tưởng để đạp xe dạo quanh khu vực này là vào sáng sớm hoặc tối muộn. Từ từ đạp xe và tận hưởng những cơn gió mát từ mặt hồ đưa lên, chắc chắn bạn sẽ vơi bớt những bộn bề, lo toan của cuộc sống.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 1
Đường Thanh Niên có ưu điểm là làn đường rộng, có nhiều cây xanh và gió mát.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 2
Đây là cung đường quen thuộc của nhiều chị em, gia đình và thậm chí là cả trẻ em.

Ngoài cung đường Thanh Niên, nhưng đường ngách, lối rẽ men hồ Tây và hồ Trúc Bạch cũng là cung đường đạp xe lý tưởng của nhiều người. Những ngách đường này tuy không quá lớn nhưng chất lượng đường đẹp, dài, rất thoáng mát và ít người qua lại.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 3
Một cung đường ngách ở Hồ Tây.

Khu Võng Thị

Đoạn đường bao quanh Hồ Tây vốn còn được biết đến với cái tên đường Hàn Quốc. Không chỉ hội tụ đủ thuận lợi về đường xá cũng như độ thoáng, do không phải là khu trung tâm, Võng Thị còn "ăn đứt" các cung đường đạp xe khác bởi sự yên tĩnh và vắng vẻ, phù hợp để bạn đạp xe bất cứ khi nào.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 4
Võng Thị có nhiều khúc cua khá "ngọt".

Nhiều người dù ở xa vẫn chịu khó đạp xe lên tận Võng Thị là bởi không gian nơi đây rất trong lành với hồ sen rộng lớn, thơm ngát. Do nằm trong khu vực nhiều người nước ngoài sinh sống nên vào bạn có thể dễ dàng bắt gặp những vòng xe thoăn thoắt của họ bên cạnh những "tín đồ" người Việt mê đạp xe. Quả thật, phải thử mới hiểu được cái cảm giác thích thú khi chầm chậm đạp xe quanh khu Võng Thị, hít những hơi thật sâu để tận hưởng mùi sen phảng phất trong gió, thư giãn đôi mắt bằng những bông sen hồng e ấp bên màu xanh của lá. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm vô cùng thú vị để ngắm bình minh và hoàng hôn.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 5
Vừa đạp xe vừa đón bình mình hoặc hoàng hôn là thú vui của những người dân sống quanh đây.

Hồ Hoàn Kiếm

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Hồ Hoàn Kiếm. Lợi thế của cung đường này là nằm ở trung tâm, vừa có cây xanh lại vừa có hồ. Khi đạp xe ở đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính của trung tâm Hà Nội với tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu thê Húc, khu phố cổ hay vẻ hiện đại từ cửa hàng trưng bày của những thương hiệu thời trang lớn quanh phố Lý Thái Tổ.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 6
Khu Bờ Hồ là cung đường đạp xe quen thuộccủa nhiều người.

Vì là một trong những tuyến đường chính, đông người qua lại nên thời điểm tuyệt vời nhất để đạp xe quanh Hồ Gươm là sáng sớm hoặc tối thật muộn. Khi ấy, người qua lại không còn nhiều, bạn sẽ cảm nhận được một Hà Nội thật thanh bình, tĩnh lặng và khác xa so với vẻ tấp nập, nhộn nhịp buổi sáng.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 7
Không chỉ các chị em...

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 8
Mà còn rất nhiều bạn trẻ thích đạp xe quanh Bờ Hồ.

Bãi giữa sông Hồng

Đường đất nhỏ, mấp mô, có dốc lên xuống lại nằm ở bãi giữa sông Hồng là điểm đặc biệt của cung đường này. Bởi thế, đoạn đường ở bãi giữa sông Hồng gần như là nơi thư giãn độc quyền của cánh mày râu.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 9
Cung đường nơi bãi giữa mấp mô, nhiều dốc nhỏ.

Đạp xe ở đây, bạn sẽ được hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ nơi bãi giữa. Không những vậy, sự mấp mô của cung đường này còn giúp bạn rèn luyện được tay lái.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 10
Đi trong những khu vườn trồng nơi bãi giữa đem lại cảm giác khá thú vị.

Lăng Bác - Đường Hùng Vương

Không gian thoáng đãng, đường rộng, nhiều cây xanh và hút gió là những điểm cộng của cung đường này. Thêm nữa, lượng tham gia giao thông trên quãng đường này cũng không lớn, rất phù hợp để đạp xe.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 11
Khu Lăng Bác rộng, thoáng.

Thời điểm thích hợp nhất để đạp xe ở nơi đây là sau 10 giờ tối, khi lễ Hạ cờ đã hoàn tất. Lúc này, vừa thong dong đạp xe, hóng gió vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghiêm của Lăng Bác, bạn sẽ có những cảm nhận và trải nghiệm đáng nhớ.

Những cung đường đạp xe ưa thích của người Hà Nội 12
Đạp xe buổi tối quanh khu vực Lăng Bác là thú vui của nhiều người.
Chia sẻ