Những cô dâu chú rể tuổi lên 5 ở Ấn Độ

,
Chia sẻ

Mặc dù pháp luật Ấn Độ cấm những người dưới 18 tuổi kết hôn nhưng theo một thống kế của chính phủ nước này thì có đến 45% những bé gái ở Ấn Độ kết hôn dưới 18 tuổi.

Cô dâu mới Krishna, 11 tuổi vén mạng che mặt trong lễ cưới với chú rể Kishan Gopal, 13 tuổi ở một ngôi làng gần Kota, thuộc bang Rajasthan, phía Tây Bắc Ấn Độ.

Mặc dù các nhà chức trách đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn tình trạng đáng buồn này nhưng ở nhiều vùng nông thôn nghèo nàn lạc hậu, trình độ dân trí của người dân rất thấp khiến cho những cuộc hôn nhân “chín ép” này vẫn diễn ra từng ngày.

Có những gia đình đã vội vàng gả con gái mình khi cô bé mới lên 5, về nhà chồng mà cô dâu mới vẫn còn “uống sữa” và khóc lóc đòi mẹ. Có gia đình thì lại gả con gái cho người đàn ông gấp 5 lần tuổi con mình.

Việc ép trẻ em nữ kết hôn sớm đã làm cho tình trạng bạo hành và lạm dụng tình dục có chiều hướng tăng lên. Những bé gái bị ép kết hôn sớm gần như không có tuổi thanh xuân vì họ phải luôn hầu hạ phục tùng chồng kể từ ngày bước về làm vợ.

Cảnh sát địa phương và các tổ chức nhân quyền đã và đang nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi cho các trẻ em gái được kết hôn sau 18 tuổi, nhưng trên thực tế tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mamta, 9 tuổi cùng chồng là Ram Singh, chạy chiếc “xe riêng” của họ sau đám cưới ở Biaora, tiểu bang Madhya Pradesh.

Amlee, 5 tuổi đang đeo vòng tay cho người chồng 15 tuổi của mình trong một nghi thức kết hôn ở làng Srirampur, bang Rajasthan.

Cô dâu Lalita Saini, 14 tuổi, tham gia một cuộc phỏng vấn của Reuters ở làng Alsisar, phía Bắc Ấn Độ.

Chú rể Mohammad Waseem, 7 tuổi(bên phải) cùng cô vợ 4 tuổi (bên trái) và cha của cậu tại một đồn cảnh sát ởKarachi. Cha của Waseem bị cảnh sát “hỏi thăm” vì lễ cưới của cậu.

Hemant, 16 tuổi (bên phải) ngồi cùng người vợ 13 tuổi trong đám cưới của họ ở Kota, bang Rajasthan, Tây Bắc Ấn Độ.

Nujood al-Ahdal, 9 tuổi vừa được tòa án chấpn thuận cho ly hôn với người chồng lớn tuổi của mình

Theo Zing

Chia sẻ