Những chuyện khó tin về mái tóc

,
Chia sẻ

Một công ty thực phẩm ở Trung Quốc dùng tóc người để sản xuất... xì dầu. Còn các nhà môi trường xem tóc là vị cứu tinh để khắc phục sự cố dầu loang.

Những điều thú vị về mái tóc dưới đây, có thể bạn chưa biết.
 
Tóc lau sạch vết dầu tràn

Ngay sau vụ tràn 58.000 galon dầu từ tàu Cosco Busan (Trung Quốc) trên vịnh San Francisco (Mỹ) xảy ra vào năm 2007, một nhóm các nhà tình nguyện thân thiện với môi trường đã sử dụng tóc rối để lau dầu trên bãi biển.

Tóc có thể hút dầu ra khỏi nước bị ô nhiễm, có chức năng lau sạch giống như loại bọt biển siêu nhẹ. Các nhà môi trường cũng mang theo nhiều mớ tóc lên trên các tàu chở dầu để khi một thảm họa tràn dầu xảy đến, những mớ tóc này sẽ được ném xuống để phát huy tác dụng.

 

 Ảnh: Inmagine.
Tóc được dùng để làm xì dầu

Việc tìm thấy bất cứ sợi tóc nào trong món ăn cũng làm bạn cảm thấy không còn hứng thú thưởng thức. Nhưng nếu bạn biết rằng đồ ăn của bạn được làm từ tóc hay ít nhất là làm gia vị cho món ăn thì sao?

Một tờ báo mạng đã đưa tin rằng công ty sản xuất nước tương Hongshuai Soy Sauce của Trung Quốc đã quảng cáo sản phẩm của họ “sử dụng công nghệ sinh học mới nhất” với giá cả cạnh tranh, khiến sản phẩm của Hongshuai được bày bán khắp các cửa hàng ở nước này. Tuy nhiên, một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng, công ty này không sử dụng axit amin chiết xuất từ đậu nành và lúa mỳ, mà là axit amin từ tóc của con người sau khi được thu lượm từ các hiệu cắt tóc.

Người tóc đỏ có thể là người ngoài hành tinh?

Theo học thuyết âm mưu, người tóc đỏ là sinh vật lai giữa con người và người ngoài hành tinh. Theo các nhà khoa học, ngày nay họ chỉ chiếm 2% dân số thế giới. Nhưng tại sao một số vị vua và nữ hoàng châu Âu lại có tóc đỏ?

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng so với người bình thường khác, các cá thể tóc đỏ có khá nhiều sự khác biệt về sinh học chứ không chỉ ở vẻ bề ngoài. Phụ nữ tóc đỏ chảy máu lâu hơn, điều này giải thích tại sao các bác sĩ phải rất cẩn thận khi họ sinh con. Họ cũng có rất ít sợi tóc (khoảng 90.000 sợi, so với người tóc nâu hay tóc vàng là 140.000 sợi).

Tóc từng được dùng như đồ trang sức

Trong triều đại của nữ hoàng Victoria, phụ nữ thường đeo trang sức làm từ tóc của những người mà họ yêu quý đã qua đời, như một cách để tưởng nhớ người quá cố. Xu hướng thời trang này đã nở rộ và trở nên phổ biến. Đây có thể giống “mốt” thời trang độc đáo nhất của thổ dân Amazon khi họ đeo đầu lâu quanh cổ như một món đồ trang sức. Đến nay, nhiều trang web cũng rao bán trang sức làm bằng tóc khá độc đáo.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ