Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Vẻ đẹp cùng bản lĩnh của những người phụ nữ ấy đã khiến các đại gia giàu có thuộc hàng bậc nhất Việt Nam say mê và tìm mọi cách theo đuổi.

Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng

Mới đây, vào tối ngày 21/9, nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của cậu con trai Huỳnh Hằng Hữu, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng – đã chính thức tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của mình, ước tính tổng trị giá hàng tỷ USD, cho cậu bé.

Tổng số tài sản mà cậu con trai 1 tuổi của ông Dũng thừa hưởng bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước và nhiều bất động sản lớn tại TP.HCM.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  1
Bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng và con trong ngày sinh nhật 1 tuổi ngày 21/9.

Có lẽ, chẳng có gì khó hiểu trong quyết định “chấn động” của ông chủ Đại Nam là cho cậu bé mới 1 tuổi làm chủ tịch HĐQT, cùng làm chủ khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đồng, khi chứng kiến “mối thâm tình” khăng khít của ông với người vợ 2, bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng có 4 đứa con với 3 người chồng, bao gồm cậu bé tỉ phú 1 tuổi với người chồng hiện tại, là ông chủ Đại Nam.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  2
Bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Huỳnh Uy Dũng từng ca ngợi vợ: “Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri âm, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay (Nguyễn Phương Hằng), đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự. Vợ tôi đã làm giúp tôi 3 điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận: Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự”.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  3
Đại gia Dũng "lò vôi" hạnh phúc bên người vợ hai Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ đẹp, mê hột xoàn, xe đẹp và đồ hiệu. Nhưng bà cũng từng khẳng định trên báo giới: “Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình”.

Theo lời bà kể, bà là một nhà kinh doanh bất động sản, bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà cũng là người gặp may mắn trên thương trường, chưa từng thất bại lần nào.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  4
Vợ chồng bà Hằng trong ngày khai trương khu du lịch Đại Nam.

Trước khi về làm vợ ông Dũng, bà Hằng (tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Việt kiều Canada) là vợ của ông Trần Văn Thìn. Hai người đã đăng ký kết hôn tháng 10/2006 và có một cô con gái chung. Tuy nhiên, ngày 10/1/2008, TAND Q.Tân Bình có quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Thìn và bà Tuyền, giao bà Tuyền được trực tiếp nuôi con chung, về tài sản chung hai bên tự thỏa thuận.

Năm 2010, bà Tuyền (lúc này đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng) được ông Huỳnh Uy Dũng cưới về làm vợ. Với bà, ông Huỳnh Uy Dũng là một một đấng trượng phu, một nửa của bà, một người tri kỷ mà bà khẳng định chỉ có cái chết mới chia lìa.

Lê Hồng Thủy Tiên - vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn

Diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên là vợ sau của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, mẹ kế của chồng Tăng Thanh Hà và đang quản lý 25 công ty gắn liền với các thương hiệu thời trang cao cấp.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  5
Bà Thủy Tiên và chồng - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Kể từ khi giành được thương vụ béo bở mở siêu thị đầu tiên của Việt Nam vào năm 1995, bà Thủy Tiên đã được xem là người có bàn tay vàng khi hầu như bất cứ cái gì bà chạm vào đều hóa thành "vàng". Có thể thấy điều đó qua sự thành công của tập đoàn do bà điều hành. Tập đoàn của bà đang quản lý 25 công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm. Những công ty này gắn liền với những thương hiệu thời trang cao cấp, đầu tư vào các trung tâm thương mại với doanh thu hàng năm lên tới hơn 500 triệu USD.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  6
Bà Thủy Tiên cùng con gái Thảo Tiên.

Thủy Tiên sinh ra tại Hà Nội vào năm 1970. Cha bà đã qua đời khi bà mới 5 tuổi, chỉ trước khi chiến tranh kết thúc. Mẹ bà là giáo viên, một tay nuôi 6 đứa con nên người trong tình cảnh hết sức khó khăn.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  7
Gout thời trang cầu kỳ, sang trọng của bà Thủy Tiên.

Sinh ra trong cảnh khó đã tôi luyện tinh thần tự lập và vươn lên của bà, đưa bà lên đỉnh vinh quang của ngày hôm nay. Thủy Tiên từng được coi là "ngọc nữ" của điện ảnh Việt những năm 90. Tuy nhiên sau đó, bà đột ngột từ bỏ màn ảnh, trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Trong khi còn đang làm tiếp viên hàng không, bà đã gặp được nửa kia của mình, một doanh nhân thành đạt vốn là Việt kiều Philippines - Johnathan Hạnh Nguyễn. Các mối quan hệ rộng rãi của chồng đã giúp bà bước chân vào lĩnh vực kinh doanh siêu thị, nhưng chính bà là người đã đưa cái nhìn sắc bén về thời trang cao cấp vào Việt Nam.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  8
Vẻ đẹp không tuổi của người phụ nữ bản lĩnh.

Nhắc đến Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều doanh nhân Việt Nam tỏ ra nể phục. Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang, năm 23 tuổi, ông sang định cư tại Philippines và sau đó đi du học Mỹ. Ông từng là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ và là người mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines.

Johnathan Hạnh Nguyễn hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), Công ty xuất khẩu Liên Thái Bình Dương Imex Pan Pacific có trụ sở tại Việt Nam và các chi nhánh tại các nước châu Âu, Mỹ, Singapore, Philippines.

Chuỗi các cửa hàng đồ hiệu do IPP cung cấp tại TP. HCM và Hà Nội lên đến gần 50 cửa hàng với các thương hiệu nổi tiếng như Lancome, Biotherm, Ferragamo, Bally, Tumi, Chanel, Christian Dior, LV, Buberry…

Mai Thị Mai - vợ đại gia Lê Ân

Nhắc đến lão đại gia Lê Ân là người ta nhắc đến ông chủ của Làng du lịch Chí Linh (TP. Vũng Tàu) với 6 đời vợ. Mức độ giàu có của đại gia này vẫn luôn gây sự tò mò cho nhiều người.

Khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của mình từ những năm 1958, lão đại gia đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, thậm chí có lúc ông đã phải ăn cơm tù.

Cuộc đời nhiều thăng trầm và nếm trải không ít cay đắng trong đó, đường tình duyên của Lê Ân cũng không mấy thuận lợi. Trải qua 6 đời vợ, trong đó, không ít lần ông phải ra tòa vì dính tới kiện tụng đòi nợ với vợ cũ.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  9
Đại gia Lê Ân hạnh phúc bên người vợ trẻ xinh đẹp hiện tại.

Năm 2011, ông cưới cô vợ thứ 6 là một nữ sinh 19 tuổi xinh đẹp tên Mai Thị Mai, là thực tập sinh tại Làng du lịch Chí Linh (TP. Vũng Tàu). Nhận xét về tài kinh doanh của người vợ thứ 6, Lê Ân từng nói rằng, Mai Thị Mai có chuyên môn về du lịch, trực tiếp tuyển bạn bè cùng lớp vào làm việc tại Làng du lịch Chí Linh nên chuyện kinh doanh ở đây bắt đầu có lãi, không phải bù lỗ 400-500 triệu đồng mỗi năm như những năm trước. Ở tuổi 75, lão đại gia Lê Ân đang sống hạnh phúc với người vợ trẻ.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  10

Mới đây, trong một tiết lộ với báo chí đại gia Lê Ân cho biết, hiện tổng tài sản của ông trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài khai thác Làng du lịch rộng 14 ha ven biển thành phố Vũng Tàu, ông còn kinh doanh dịch vụ lưu trú, bất động sản và hiến 1.500 tỷ đồng cho Quỹ từ thiện Lê Ân gồm tiền mặt và tài sản của Làng du lịch Chí Linh rộng 14 ha.

Những bóng hồng xinh đẹp phía sau đại gia Việt  11
Rolls-Royce Phantom, chiếc xe siêu sang từng có giá 25 tỷ đồng, có mặt trong ngày đại gia Lê Ân cưới Mai Thị Mai.

Mới đây, lão đại gia Lê Ân lại gây xôn xao khi mua chiếc giường dựa trên thiết kế cho hoàng gia Anh giai đoạn 1640 – 1740. Tổng kinh phí mua chiếc giường, bao gồm thuế nhập khẩu hàng đặc biệt và thuế giá trị gia tăng không dưới 6 tỷ đồng.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, lão đại gia Lê Ân tâm sự, ông không mơ ước gì nhiều, chỉ muốn kinh doanh có lãi lớn để có điều kiện cùng người vợ thứ 6 làm từ thiện nhiều hơn trong những năm cuối đời.

Chia sẻ