Thương xá Tax trước ngày đóng cửa:

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Thông tin Thương xá Tax 130 năm tuổi đóng cửa cùng với sự biến mất của hơn 200 gian hàng tại đây khiến nhiều người luyến tiếc. Sáng ngày 20/8, một nhãn hàng thời trang, giày dép giảm giá mạnh tại tầng trệt khiến lượng người đổ về mua rất đông, phải xếp hàng đến hàng tiếng đồng hồ mới có thể vào mua.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, Thương xá Tax sẽ bàn giao mặt bằng khoảng 500 m2 ở số 39 Lê Lợi (quận 1) cho Ban Quản lý đường sắt đô thị để thi công tháp thông gió Ga Nhà hát thành phố của tuyến Metro số 1. Do đó, những tiểu thương kinh doanh trong khu thương xá này sẽ di dời khỏi đây trước tháng 10 năm nay.

Những ngày qua, trong và ngoài khu vực Thương xá Tax chộn rộn người đến mua sắm. Không chỉ có 200 gian hàng giảm giá trong Thương xá Tax, các cửa hàng đồ hiệu bên ngoài cũng giảm giá mạnh, người dân ùn ùn rủ nhau đến mua hàng hiệu, cảnh xếp hàng hàng trước các cửa hiệu thời trang diễn ra cả ngày.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 1

Do khách kéo đến quá đông nên phải chờ khách bên trong mua xong thì Ban quản lý mới cho phép khách bên ngoài vào.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 2

Để tránh bị kẻ gian lợi dụng móc túi và sợ một số hàng hiệu “không cánh mà bay” nên khi khách vào cửa hàng phải cởi bỏ áo khoác, riêng ba lô, túi xách được đóng khóa suốt trong thời gian mua sắm, chỉ khi khách ra khỏi cửa hàng mới được cắt khóa.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 3

Gian hàng bên cạnh Thương xá Tax cũng giảm giá đến 50%.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 4

Toàn bộ sảnh lớn tại tầng trệt Thương xá Tax trong hai ngày 20/8 và 21/8 dành để bán các mặt hàng thời trang giày dép.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 5

Nhiều người phải chờ hơn 3 giờ đồng hồ mới đến lượt mình vào mua sắm.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 6

Khi đến lượt mình vào, các khách rất hồ hởi và tranh nhau những món hàng đẹp giảm giá mạnh.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 7

Chị Hồng Yến, ngụ Quận Bình Thạnh, đi cùng em gái, cho biết: “Tôi đến từ 9 giờ sáng mà đến hơn 12 giờ chiều mới được vào mua. Cũng mệt nhưng vì trong Thương xá có máy lạnh và mọi người cũng trật tự xếp hàng nên không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy”.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 8

Quần áo hàng hiệu giảm từ 50 đến 60%, đây là cơ hội mua sắm hiếm có dành cho những khách hàng yêu thích thời trang nhưng chưa có điều kiện mua sắm trước đó.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 9

Những ánh mắt chờ đợi và lo lắng vì sợ người trước đã mua hết hàng đẹp.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 10

Nhân viên nhập hàng, sắp xếp, và lấy hàng theo kích cỡ mà khách yêu cầu.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 11

Đến 2 giờ chiều, khách lại kéo đến ngày một đông hơn. Lượng khách ước tính từ 500 - 700 khách.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 12
Trong khi người trẻ tích cực mua sắm bên dưới, thì các chị trung niên, những người gắn bó với Thương xá Tax từ lâu, chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn Thương xá những ngày cuối cùng trước khi bị dẹp bỏ.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 13
Cảnh mua sắm nhộn nhịp này sẽ là kỷ niệm cuối cùng với những người đã gắn bó nhiều cùng thương xá cổ xưa này.


Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 14

Cô Xuân Trang, 55 tuổi, bán hàng lưu niệm tại tầng 2 ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi bán ở Thương xá này được 10 năm này rồi. 10 năm nay, nơi này cùng tôi trải qua rất nhiều thăng trầm, nhiều kỷ niệm cùng các chị, các em tiểu thương nơi đây".

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 15
Khách du lịch cũng luyến tiếc.

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 16

Có những gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nơi này nên rất tiếc nuối khi trung tâm mua sắm lâu đời này sẽ không còn xuất hiện tại trung tâm thành phố nữa.
Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 17

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 18
Người mua hàng phấn khởi, tiểu thương thì trầm ngâm

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 19

Các cặp vợ chồng già đến để nhìn ngắm cảnh mua sắm nhộn nhịp những ngày cuối của Thương xá Tax...

Người xếp hàng mua đồ hiệu giảm giá, người bồi hồi tiếc nuối 20

... và tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.

Chia sẻ