Người phụ nữ "nướng" 250 con búp bê để xoa dịu những bà mẹ mất con

Vân Anh/ Mirror,
Chia sẻ

Bà Russon nghĩ rằng “búp bê tái sinh” sẽ giúp nhiều cặp vợ chồng mất con có thể sớm vượt qua nỗi đau.

Bà Teresa Russon, 51 tuổi, đang sống tại Worksop, Notts, Anh. Bà là một người chuyên làm “búp bê tái sinh”, một loại búp bê có hình dáng giống hệt với em bé ngoài đời thật. Bà đã làm búp bê tái sinh từ cách đây 10 năm như một cách để vượt qua nỗi đau khi con trai và mẹ của bà Russon qua đời chỉ trong vòng 5 tháng. Bây giờ, bà cũng muốn những phụ huynh chẳng may bị mất con sẽ có nghị lực giống như bà ngày xưa.

Để làm một con búp bê tái sinh có thể phải mất đến 15000 giờ, tương đương với 6 tháng. Búp bê tái sinh phải được nướng trong lò 150 độ C thì mới được coi là hoàn thiện. Bà Russon làm búp bê từ silicon và sợi vinyl tổng hợp. Sau đó chúng sẽ được sơn và “nướng” khoảng 8 phút trong lò trước khi được lắp ghép hoàn chỉnh.

Bà Russon nói rằng bà đã mất nhiều năm suy nghĩ để tìm ra tông màu hoàn hảo cho da búp bê và làm cho tóc có cảm giác thật nhất có thể.
 
Bà Teresa Russon, một người chuyên làm búp bê tái sinh bán cho các gia đình mất con.

“Khi con trai tôi mới qua đời, tôi không ăn không ngủ. Tôi làm búp bê. Nó khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.” – Bà Russon nói. “Những con búp bê tái sinh tôi làm giống hệt những đứa bé thật sự. Bạn sẽ rất muốn đón búp bê về “nuôi” nếu bạn nhìn thấy nó.”

“Nếu bạn chưa từng mất con, bạn sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu. Nhưng đối với các gia đình mất con, búp bê tái sinh giống như một người con mới của họ vậy.” – Bà Russon chia sẻ thêm.

Trước khi làm búp bê "tái sinh", bà Russon đã có kinh nghiệm 20 năm cùng mẹ vẽ búp bê sứ. Năm 2005, mẹ bà mất ở tuổi 80. Chỉ năm tháng sau, con trai bà Russon tự tử ở tuổi 21. 


Bà Russon muốn những con búp bê sẽ giúp các gia đình vượt qua khó khăn giống như đã từng cứu vớt bà  khỏi nỗi đau mất người thân.

Bà Russon cho biết: “Đây là một mặt hàng xa xỉ, nhưng không quá đắt tiền. Giá một búp bê tái sinh cũng chỉ bằng hai chiếc máy điện tử 200 bảng (khoảng gần 7 triệu đồng), nhưng lại có ý nghĩa rất to lớn. Người “nuôi” sẽ trông nom, chăm sóc búp bê như một em bé thật sự.”

“Đã có lúc, tôi có khoảng 16 con búp bên bên mình. Tôi yêu tất cả những con búp bê nhưng tôi phải bán chúng cho các gia đình khác, để họ cũng được tận hưởng niềm vui giống tôi.”

“Ban đầu tôi không muốn bán những búp bê bé trai đi vì chúng khiến tôi nhớ đến con trai mình. Nhưng giờ tôi hiểu ra rằng, cho đi là giúp đỡ mọi người, là cho búp bê một ngôi nhà mới.”


Những con búp bê tái sinh được bà Russon làm như thật.

Búp bê được bán cho cả trẻ em và người già: “Một gia đình mua búp bê cho bà cụ 93 tuổi để cụ có một cái gì đấy để chăm sóc, để chơi đùa cùng.” – Bà Russon nói.


Búp bê tái sinh còn phải trải qua công đoạn nướng trong lò vi sóng.

“Con búp bê khó khăn nhất của tôi là từ một đơn đặt hàng tại Mỹ. Người mẹ đó gửi ảnh con trai bà nằm trong quan tài. Tôi đã mất 6 tháng trời để đảm bảo mọi chi tiết của con búp bê giống hệt người thật.”


Để làm một con búp bê tái sinh phải cần từ hai tuần đến sáu tháng.
Chia sẻ