Người nước ngoài choáng vì "chân dài, tóc xoăn" vàng mã của người Việt

Hà Hương, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Thị trường vàng mã đang vào mùa. Ngoài mặt hàng chính được mua nhiều như tivi, nhà lầu, xe hơi và loa đài, một mặt hàng giá cao nhưng vẫn được nhiều người quan tâm là "chân dài, tóc xoăn".

Từ cửa hàng trên phố lớn...

Mua bán và hoá vàng mã là nghi lễ dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có từ lâu đời của người Việt, là biểu hiện tâm linh để thấy con người ở “thế giới bên kia” sống gần hơn với thế giới thực tại. Để chuẩn bị chu đáo cho ngày Rằm tháng 7 (ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan), ngoài mâm lễ mặn và hoa quả, các gia đình còn chuẩn bị vàng mã để hóa. Với quan niệm “người thân dưới cõi Âm” sẽ nhận được mọi thứ do gia đình gửi nên nhà nào, nhà nấy "nhiệt tình" đi mua sắm, mong người nhà nhận được đầy đủ nhất.

Phố Hàng Mã, nơi được coi là “thiên đường mua sắm,  phân phối sỉ và lẻ” vàng mã, người bán kẻ mua đã tấp nập từ mấy ngày trước. Nhiều cửa hàng bán đồ lễ bày các loại hàng tràn ra cả mép đường, xuống lòng đường, người mua kẻ bán chen chúc làm cho tuyến phố nhộn nhịp, có nơi lại trở nên tắc nghẽn.

Theo anh Hữu Chính - người bán vàng mã lâu năm có cửa hàng lớn nằm trên tuyến phố này cho biết: “Thị trường vàng mã năm nay rất đa dạng và phong phú về chủng loại, kiểu dáng, mầu sắc”. Anh nói, từ nhà cao tầng, ô tô, xe máy, xe đạp, tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, loa đài đến quần áo, khăn mũ, găng tay… đều được bày bán tràn lan trên tuyến phố này. 

Người nước ngoài choáng vì
Những bác xe ôm được "tăng ca" để ship đồ

Nhìn chung, mẫu mã năm nay đa dạng, xuất xứ cũng đa dạng, có loại được làm trong nước, có loại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. 

Cũng theo anh Hữu Chính, loại hàng tiêu thụ “khủng nhất” trong dịp này chính là tivi, nhà lầu, xe hơi và loa đài. Giá cả tùy theo từng loại nhưng “ngon bổ rẻ vẫn là những mặt hàng được sản xuất trong nước”. Một mặt hàng giá cao nổi lên vẫn được nhiều người quan tâm là "chân dài, tóc xoăn". 

Bác Cảnh (Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ, nhà bác có người con trai trẻ mất được mấy năm rồi, vì người đó chưa lập gia đình nên Rằm tháng 7 năm nay, gia đình quyết định hóa vàng một "chân dài tóc xoăn" cho người đã mất. 

Tham khảo tại một số cửa hàng bán, giá bán một "chân dài" như vậy rơi vào khoảng 200.000 đồng trở lên. Các loại vàng mã thông thường dao động không nhiều, tiền, vàng, quần áo, vải, giầy, dép, sớ, mũ, nón… từ 5.000 - 60.000 đồng, giá mã từ 120.000 - 200.000 đồng, xe máy tay ga và xe số từ 70.000 tới 200.000 đồng. Xe ô tô từ 170.000 đồng. 

Người nước ngoài choáng vì
Đông người đến mua đến nỗi nhân viên bán hàng gói đồ không kịp trở tay

Năm nay, ngoài mặt hàng "chân dài", các mặt hàng bán chạy chủ yếu là những đồ giá rẻ, thông thường. Nhà lầu không đắt hàng như mọi năm. Chị Bích – tiểu thương bán vàng mã trên phố này cho biết, mọi năm, khoảng thời gian này, cả hàng bán buôn, bán lẻ đều rất chạy. Không chỉ những mặt hàng truyền thống như tiền vàng, sớ, quần áo mà cả các loại “hạng sang” như ô tô, điện thoại, nhà lầu, ipad, bộ trang sức vàng... đều được bán rất chạy. 
Nhưng “Năm nay hàng ‘hiệu’ bán chậm hơn, chỉ có những đồ lễ bình thường mới chạy”, chị cho hay. 

Bác Nhan (Đào Duy Từ, Hà Nội) cho hay: "Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay gia đình tôi không mua nhiều đồ vàng mã. Biết rằng thờ cúng có kiêng có lành, đốt nhiều vàng mã không biết người cõi âm có nhận được không chỉ thấy đốt xong, sặc sụa mùi khói, ô nhiễm môi trường".

Người nước ngoài choáng vì
Trong những ngày này, gánh hàng bỏng xuất hiện ở mọi nơi

Người nước ngoài choáng vì

...Đến gánh rong trên phố nhỏ đều tấp nập

15 năm qua, cứ đến vụ Vu Lan, chị Yến (Ninh Bình) lại bỏ hết công việc đồng áng để tất bật ra Hà Nội lấy buôn hàng mã từ một vài mối hàng quen để kiếm thêm thu nhập. Chị tâm sự: “Cả ngày gánh hàng mỗi ngày lãi được kha khá. Bộ quần áo giá gốc khoảng 17.000 đồng thì tôi bán 20.000 đồng, tiền vàng 10.000 đồng 10 lễ thì tôi bán 15.000 đồng”.

Chị nói thêm, hàng ngày gánh hàng đi rong qua các mặt phố lớn, ngõ nhỏ có những ngày cao điểm như những ngày cận lễ này, chị bán được cả trăm bộ quần áo chưa kể các loại tiền vàng khác. Năng nhặt chặt bị, mỗi ngày chị thu về cũng được 200.000-400.000 đồng. 

Không chỉ chị Yến “chuyển nghề” mà trong dịp này nhiều chị em khác cũng có ý định buôn bán thêm. Cô Lụa quê ở Thái Bình, ngày thường cô làm đồng áng, đến ngày lễ như thế này, cô khăn gói lên Hà Nội bán vàng mã. Cô bảo, trong dịp này, đi bán vàng mã lãi hơn bán lưng cho trời, bán mặt cho đất nhiều. Tuy nhiên, cô cũng tâm sự thật, bán vàng mã rong nhiều rủi ro. Thứ nhất là bị thu giữ hàng hóa vì “họp chợ sai nơi”, hai là đồ mà dính mưa coi như “hỏng hẳn”. 

Nhân dịp này, thị trường vàng mã trên địa bàn Hà Nội trở nên vô cùng tấp nập. Anh Andrei, quốc tịch Đức chia sẻ: "Thấy mọi người đi mua sắm như trẩy hội thứ hàng đặc biệt này tôi thực sự lấy làm lạ vì đất nước tôi không có tập tục này. Tôi thấy đó là một nét văn hóa hay nhưng hơi lãng phí".

Người nước ngoài choáng vì
Không chỉ mình anh Andrei mà nhiều người nước ngoài cũng khá ngạc nhiên với phong tục tập quán này của người Việt

Người nước ngoài choáng vì
Nhà lầu, xe hơi, xe máy là những món đồ đắt tiền nhưng không được bán chạy so với mọi năm 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Người nước ngoài choáng vì
Khắp các con phố lớn, ngõ nhỏ, người người chở, gồng gánh hàng rong đi bán

Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì
Gọi Hàng Mã là "thiên đường mua sắm" của món hàng đặc biệt này không ngoa vì tại đây, bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Với phương châm "trần sao, âm vậy", từ đũa, khăn, đến giày kiểu cách, kính râm, đài loa có hết tại phố này.

Người nước ngoài choáng vì


Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì
Rất nhiều túi thời trang, hàng "hiệu" dành cho cõi âm được bày bán rộng rãi

Người nước ngoài choáng vì
Ipad cũng là mặt hàng bán khá chạy trong dịp này

Người nước ngoài choáng vì


Người nước ngoài choáng vì


Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì


Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì



Người nước ngoài choáng vì

Người nước ngoài choáng vì
Trong những ngày này, nhiều gia đình cũng hóa vàng mã
Chia sẻ