Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ngày 9/5 khắp miền Bắc xuất hiện nắng nóng khi nhiệt độ ở ngưỡng trên 35 độ C. Đây được xem là đợt nắng nóng đầu mùa mà người Hà Nội phải gánh chịu, một số chị em mặc áo rét để chống nắng.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm ngày 9/5 nhiệt độ đã tăng mạnh, đỉnh điểm nhất là lúc 14 giờ chiều nhiệt độ rơi vào khoảng 37 độ C. Đây được xem là dịp để miền Bắc đánh dấu mùa hè 2014 bắt đầu. Để chống chọi với nắng nóng nhiều người phải hóa trang thành ninja để ra đường khiến một số người gọi vui rằng: ngoài đường chị em đang khiến cho "thảm họa thời trang" trở nên kịch tính!

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 1
Hầu hết tất cả phụ nữ ra đường ngày hôm nay đều phải trang bị khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo chống nắng, váy chống nắng...

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 2
Váy, áo chống nắng có nhiều kiểu cách và có những loại bịt kín mít chỉ hở đôi mắt.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 3
Đã có áo chống nắng nhưng người phụ nữ này lại "tương" thêm một chiếc áo chống nắng nữa để trùm toàn bộ phần chân.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 4
Mặc áo, váy chống nắng, mang khẩu trang, kính chống nắng - chống bụi khiến người phụ nữ này trở nên... thật lạ.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 5

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 6
Nắng khiến những người phụ nữ nhất quyết không để hở bất cứ chút nào.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 7
Thậm chí một số người không ngần ngại mặc cả áo rét để chống nắng!

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 8

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 9
Một số chị em chưa kịp ngụy trang buộc phải dùng tay che ánh nắng.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 10
Ngay cả những người được trang bị đầy đủ mũ, áo, kính và khẩu trang cũng cảm thấy khó chịu trước nắng nóng đầu mùa.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 11
Một người bệnh buộc phải dùng phong bao đựng phim để che nắng.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 12

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 13
Trẻ nhỏ cũng được cha mẹ bảo vệ khỏi nắng nóng bằng áo, mũ.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 14
Thậm chí hành khách ngồi trên xe buýt vẫn phải mặc áo chống nắng.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 15
Một cảnh trái ngược giữa đàn ông và phụ nữ trong ngày Hà Nội nắng đầu mùa.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 16
Tuy vậy nhưng một số nam sinh viên vẫn trang bị ô dù khi đi ra ngoài.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 17
Tại ngã 4 Kim Mã cắt Nguyễn Chí Thanh hầu hết phụ nữ đều chọn bóng cây để dừng chờ đèn đỏ.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 18
Việc này khiến giao thông có chút xáo trộn.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 19
Dưới cái nắng đầu mùa oi ả, các cụ già lại chọn sảnh một số tòa nhà lớn làm nơi nghỉ chân thay vì vào công viên.

Người dân mặc áo rét chống chọi với nắng nóng đầu mùa 20
Lượng nước tinh khiết trong ngày nay tiêu thụ tăng đột biến.

Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Bắc, kết hợp với gió phơn tây nam nên trưa 9/5, một số nơi ở đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng cục bộ. Trạm khí tượng đo được ở Minh Đài (Phú Thọ) và Như Xuân (Thanh Hóa) là hơn 35 độ C; Sơn Tây (Hà Nội) hơn 36 độ C.

Ngày 10/5, nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C với khu vực đông Bắc Bộ; tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ là 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đợt nắng nóng khả năng kéo dài đến hết 11/5 với các tỉnh Bắc Bộ. Ven biển Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần từ 12/5.
Chia sẻ