Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Tết là dịp nhà nhà quây quần, sum họp, người ta có dịp thảnh thơi du xuân, như bỏ quên bao bộn bề, lo toan của cuộc sống. Thế nhưng, với những người làm ở Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam, Tết là lúc họ bận rộn hơn và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Những ngày đầu xuân, nhiều người dân trên cả nước vẫn háo hức đón xem các chương trình đặc sắc trên truyền hình nhưng có lẽ, ít ai biết rằng, để có những chương trình phục vụ nhu cầu thông tin của độc giả trong những ngày Tết, ê kíp BTV, PV, đạo diễn trường quay… phải hoạt động không ngừng nghỉ và làm xuyên Tết. Với những người làm ở Ban Thời sự -  Đài truyền hình Việt Nam thì ngày Tết cũng vất vả như ngày thường thậm chí khối lượng công việc còn gấp nhiều lần hơn.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 1
BTV Thu Hằng vui vẻ phút nghỉ ngơi.

Cách đây vài năm, chắc hẳn khán giả hay theo dõi chương trình Thời sự vẫn nhớ hình ảnh BTV Hà Thu Hằng, người dẫn chương trình Thời sự Quốc tế (Đài truyền hình Việt Nam). Giờ đây, chị Thu Hằng đang đảm nhiệm vai trò là Trưởng phòng xã hội, trực thuộc Ban Thời sự. Ngoài theo dõi công việc của phòng và mảng văn hóa thì chị còn phụ trách chương trình “Cuộc sống thường ngày”, phát vào lúc 17h45 chiều hàng ngày.

Bắt đầu theo nghiệp truyền hình đến nay cũng vừa tròn 17 năm, chị Hằng vẫn chưa một ngày thôi vất vả và luôn vui vẻ khi được phục vụ người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với chị và các nhân viên trong Đài Truyền hình Việt Nam, để có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, thực sự là rất khó.

“Chương trình cuộc sống thường ngày tôi đảm nhiệm được thay đổi vào cuối năm ngoái cùng nhiều khách mời thú vị. Gần Tết cũng như trong Tết, khối lượng công việc gấp nhiều lần ngày thường. Chúng tôi phải làm kịch bản trước, các BTV, người dẫn chương trình, kỹ thuật phải ngày đêm lo dựng chương trình rất vất vả”, chị Hằng cho hay.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 2
Các PV, BTV họp bàn kịch bản chương trình.

Theo chị Thu Hằng, năm nay chương trình Tết được phát với thời lượng dài hơn nên công việc cho mỗi người trong phòng càng nhiều lên.

“Mọi người trong phòng thường nói vui với nhau là sợ Tết vì công việc ngày Tết thường tăng lên rất nhiều. Chương trình Tết bao giờ cũng phải đặc sắc hơn các chương trình ngày thường. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng, ai cũng muốn chứng tỏ bản thân, mang lại niềm vui cho mọi người khi xem chương trình được phát sóng”, chị Hằng cười nói.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 3
Kỹ thuật viên tất bật dựng chương trình ngày Tết.

Công việc ngày Tết bận rộn nên sau khi hoàn thành, chị Hằng lại tất tả chạy về lo cho con cái, gia đình. Với chị, được theo nghiệp truyền hình là như được cuốn vào niềm đam mê và tận tâm phục vụ hàng triệu người dân theo dõi chương trình và chị lấy đó làm niềm vui, niềm hạnh phúc riêng cho mình.

Với những người làm trong Đài truyền hình Việt Nam, ban Thời sự có khối lượng công việc nhiều nhất, có khoảng hơn 300 cán bộ, BTV, PV luôn nỗ lực làm để cung cấp thông tin mang tính thời sự nóng hổi, chuẩn xác nhất tới hàng triệu người dân theo dõi trên truyền hình.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 4
BTV Kỳ Vọng dẫn chương trình Thời sự Chào buổi sáng.

Không còn xa lạ với những người dân thường xuyên theo dõi chương trình Thời sự Chào buổi sáng, BTV Kà Kỳ Vọng cũng đang tất bật công việc trong những ngày Tết. BTV Kỳ Vọng gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam đến nay cũng đã tròn 8 năm công tác. Suốt bao năm qua anh luôn miệt mài trong công việc và những ngày Tết, anh cũng ít có thời gian bên gia đình, người thân.

Anh Vọng cho biết: “Làm chương trình Thời sự Chào buổi sáng để phục vụ hàng triệu độc giả là công việc rất kỳ công và đòi hỏi tính thời sự cao. Tối trước buổi lên sóng, các BTV thường phải ngủ lại cơ quan vì làm kịch bản đến 1 giờ sáng mới xong. Sau đó chợp mắt 1, 2 tiếng dậy dựng chương trình để kịp phát sóng. Làm sao cung cấp lượng thông tin thời sự, chính trị, văn hóa… tin cậy nhất cho người dân”.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 5
Các BTV cùng đạo diễn phải tất bật chuẩn bị trước giờ ghi hình.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 6
Anh Kỳ Vọng cho biết: “Để làm công việc này đòi hỏi người làm chương trình phải thực sự đam mê".

Theo anh Kỳ Vọng: “Để làm công việc này đòi hỏi người làm chương trình phải thực sự đam mê, là người trẻ, nhiệt huyết. Ngoài dẫn chương trình Thời sự Chào buổi sáng, tôi còn dẫn thêm chương trình Cuộc sống thường ngày. Đây là chương trình tôi yêu thích đặc biệt. Mỗi ngày được gặp một nhân vật thú vị, mang lại nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống”.

Ngoài ra, anh Vọng còn nhiệt huyết, lăn xả trong công việc đến tận các tỉnh miền núi, xa xôi. “Tôi và những người làm Đài truyền hình Việt Nam đều mong muốn cống hiến vào công việc để phục vụ người dân trên mọi miền Tổ quốc. Mọi người đón nhận mình chính là từ các chương trình bổ ích mình mang lại”, anh Vọng bày tỏ.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 7
BTV chỉnh sửa trang phục trước giờ lên sóng.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 8
BTV chương trình Thời sự Chào buổi sáng vui vẻ trước ống kính khi chuẩn bị lên hình.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng Thời sự Chào buổi sáng - Ban Thời sự, cho biết, những ngày Tết, khối lượng công việc nhiều nên đội ngũ làm chương trình thường vất vả hơn những ngày thường.

“Công việc ngày Tết bận rộn hơn, tin tức mang tính thời sự nên các phóng viên, BTV hầu như không có ngày nghỉ. Ngày Tết, bà con xem ti vi nhiều, trung bình 10 người dân thức dậy thì có 5 người xem ti vi. Chính lượng độc giả lớn nên chúng tôi lấy đó là động lực phấn đấu làm sao cho chương trình hay, bổ ích phục vụ người dân trong dịp Tết cũng như những ngày thường”, bà Thu Hà cho hay.

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 9

Ngày Tết bận rộn của những người làm chương trình Thời sự VTV 10
Để phục vụ nhu cầu người dân ngày Tết, cả ê kíp thực hiện chương trình phải trực làm xuyên Tết và hầu như không có ngày nghỉ.

Công việc bận rộn và hầu như không có ngày nghỉ nên Tết với bà Thu Hà cũng như những ngày bình thường. Hằng ngày bà vẫn phải luôn quán xuyến mọi công việc ở ban cho đến khi chương trình phát sóng xong lại tất bật chuẩn bị cho chương trình phát sóng sáng ngày hôm sau.

“Công việc bận nên những ngày Tết các con đành phải để cho ông bà trông giúp. Đôi khi buồn vì không đưa được các con đi chơi tết nhưng vì gắn với nghiệp này rồi thì tôi và mọi người phải cố gắng phục vụ tốt nhất cho độc giả trên khắp cả nước”, bà Thu Hà nói thêm.

Chia sẻ