Ngày đi làm sau Tết, các cô nàng công sở vẫn đậm vị... “ăn chơi”

Trang Trần,
Chia sẻ

Hầu hết tại các cơ quan, công ty vào những ngày này, tinh thần và không khí Tết nguyên đán vẫn còn lan tỏa.

Những ngày đi làm đầu năm, dân công sở dường như vẫn còn vương vấn Tết. Câu chuyện được đem ra bàn tán rôm rả nhất vẫn là Tết và Tết. Người thì kể chuyện Tết ở quê; người thì khoe áo mới, giày mới, túi xách mới; có người ngẩn ngơ vì sau Tết túi tiền sạch sành sanh vì chi tiêu, vì lì xì...

Đa số nhân viên đến làm việc những ngày đầu năm mới đều rộn ràng với những lời chúc mừng tân niên, trao nhau hoặc "mè nheo" sếp những phong bao lì xì kèm lời chúc năm mới làm việc hiệu quả, tràn đầy hứng khởi và thắng lợi mới. Trên mạng xã hội, dân văn phòng cũng hào hứng chia sẻ "điên cuồng" những hình ảnh mang tính chất đáng ghen tị về những bao lì xì may mắn đầu năm mới.

công sở
Những bao lì xì đầu năm khiến bạn bè và đồng nghiệp phát ghen.

công sở
Cảm giác ngồi đếm tiền lì xì đầu năm thiệt là "đã" nhỉ!

Ở một số công ty, để màn lì xì cho nhân viên đầu năm mới thêm phần long trọng, các sếp cơ quan không chỉ đến gặp gỡ, tặng lì xì hay trò chuyện với nhân viên trong dịp đầu xuân, mà buổi đi làm đầu tiên còn được biến tấu trở thành một lễ hội thực thụ, một khởi đầu tràn ngập niềm vui cho anh chị em công sở. Một nữ nhân viên của Tập đoàn kinh tế lớn thuộc hạng nhất nhì cả nước chia sẻ, ngày làm việc đầu năm của mình và các đồng nghiệp "vui hơn hội". Chị hứng khởi khoe, không chỉ lì xì đậm cho tất cả các nhân viên, sếp chị còn mời cả Thần Tài và đội trống phụ họa đến công ty để tạo thêm hứng khởi cho mọi người trong ngày làm việc đầu năm. "Thực ra, công ty mình có đời sống tinh thần rất phong phú, các hoạt động tổng hội phong trào khá mạnh và rải rác các hoạt động quanh năm, nhưng dịp đầu năm này là rộn ràng nhất, khiến không khí rất náo nhiệt, không bị chìm hay uể oải" - chị chia sẻ.

công sở
Nhân viên công ty xếp hàng nhận lì xì năm mới.

Ngày làm việc đầu năm cũng là lúc các đồng nghiệp thân thiết gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ dài, nên nó cũng được xem như ngày kéo nhau đi ăn mừng tân niên, tụ tập hát hò.Tiệc tân niên dường như đã trở thành thói quen tại nhiều công sở khi năm mới đến với những ngày làm việc đầu xuân. Với những văn phòng không đến nỗi quá bận rộn, những bữa tiệc nối tiếp nhau có thể mất vài ngày, thậm chí còn kéo dài hết tuần làm việc đầu xuân; nhưng nhiều công ty khắt khe hơn, những bữa tiệc tân niên chỉ có thể diễn ra tranh thủ với các nhóm nhỏ đồng nghiệp thân thiết.

công sở
Những người hụt chầu khao của cô nàng này chắc sẽ tiếc vì đã đi làm muộn ngày đầu năm mới lắm!

công sở
Vừa trở lại làm việc đã bù đầu với công việc, các cô nàng của một công ty truyền thông tranh thủ đi ăn tân niên cùng nhau vào giờ nghỉ trưa.

công sở
Những ly kem, sinh tố ngọt ngào như lời chúc họ dành cho nhau đầu xuân mới.

công sở
Không chọn buổi trưa gấp gáp mà dành hẳn buổi tối sau giờ làm để đến thăm nhà và dự tiệc tân niên ở nhà một đồng nghiệp, đó là cách mà các cô nàng công sở này tận hưởng ngày làm việc đầu năm.

công sở
"Tân niên ở ngôi nhà vừa đẹp vừa rộng lại được chiêu đãi lẩu cá sông do chính chủ nhân thể hiện, thật là thích", đó là những chia sẻ của chị Nguyệt Thu về bữa tiệc đầu năm ấm cúng cùng các đồng nghiệp của mình.

Không chỉ lì xì hay tụ tập ăn uống, vui chơi, sau một kỳ nghỉ kéo dài, nhiều chị em vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc để "vào guồng" trong ngày đầu đi làm. Thay vì bắt tay vào công việc thường nhật, nhiều chị em công sở đã... trốn cơ quan đi lễ đầu năm. Những địa điểm như Chùa Hà, Tổ đình Phúc Khánh, Phủ Tây Hồ, Đền Bia Bà... là những trung tâm tâm linh "nhẵn mặt" với dân công sở. Chị Minh Hà, một nhân viên kế toán "đầu têu" rủ đồng nghiệp đi lễ trong ngày đi làm đầu năm giải thích: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, việc thì làm cả năm chứ đâu mấy ngày này. Sếp mình cũng tín lắm, nên nếu phát hiện ra chị em đi lễ chắc cũng không nỡ phạt đâu. Đầu năm, đi lễ cầu phúc lộc cho mát mẻ, thanh thản đã là thông lệ của chị em cơ quan mình rồi”.

công sở
Phủ Tây Hồ đầu năm, dân công sở nườm nượp đi lễ như trẩy hội.

công sở
Nhiều người tin rằng, đi lễ vào những ngày đầu xuân linh thiêng sẽ đem lại may mắn, hanh thông cho cả năm.
Chia sẻ