Nắng nóng quay trở lại phía tây Bắc Bộ, lên tới 38 độ C

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Sau một thời gian ngắn chùng xuống do không khí lạnh ảnh hưởng. Trưa nay (22.4), vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh trở lại, khiến nắng nóng khu tây bắc Bắc Bộ bắt đầu gia tăng cả về diện và cường độ nóng nực.

Nắng nóng quay trở lại phía tây Bắc Bộ, lên tới 38 độ C 1
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Lúc 13h ngày 22.4, các trạm khí tượng khu tây bắc Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ nơi nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C (đây chưa phải là nhiệt độ cao nhất trong ngày), độ ẩm giảm xuống khá thấp từ 55-65%.

Dự báo ngày mai (23.4), vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía miền Bắc nước ta.

Theo đó, diện nắng nóng khu tây bắc Bắc Bộ mở rộng thêm, nhiệt độ tiếp tục tăng cao hơn. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều địa phương lên tới 37-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

Chia sẻ