Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn

Vũ Oanh,
Chia sẻ

Sài Gòn bước vào cao điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ cao lên đến mức đỉnh điểm khiến người dân vất vả tìm nơi tránh nóng.

Những độc chiêu tránh nóng

Những này nắng nóng gần đây, người dân nô nức kéo nhau vào các trung tâm thương mại (TTTM)  như “trẩy hội”, nhưng thực chất thì chỉ lượn lờ vãn cảnh để tránh thời tiết oi bức bên ngoài.

Đến đây, người dân không chỉ tránh được cái nóng oi bức mà còn có nhiều lựa chọn vui chơi cho gia đình vì các TTTM có rất nhiều dịch vụ như ăn uống, xem phim 4D, 5D hay thỏa thích tham gia vào các game giải trí tại đây. Tiện lợi là thế nên người dân xếp các TTTM là lựa chọn hàng đầu để cả gia đình tránh nóng.

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 1
 Người dân kéo nhau vào các khu vui chơi

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 2
Cafe bệt, nơi tụ tập của sinh viên những ngày nóng bức


Các địa điểm ngoài trời như các công viên cây xanh, cafe bệt cũng là địa điểm thú vị để các nhóm bạn trẻ tổ chức sinh nhật hay họp nhóm nhưng cũng không khó để phát hiện những gia đình nhỏ có mặt tại đây. Chỉ cần một tấm bạt nhỏ hoặc giấy báo với bánh trái và nước giải khát, người dân đã có thể tận hưởng không gian mát mẻ bên gia đình, bạn bè.

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 3
Người già cũng chọn cho mình một chỗ râm mát và yên tĩnh để tránh nắng

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 4
Bác xe ôm tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 5
 

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 6

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 7
Người bán hàng rong tránh nắng đủ kiểu, tựa lưng vào gốc cây…

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 8
Hay “chui” xuống gầm cầu


Với sinh viên thì điểm đến tránh nóng lý tưởng không đâu khác là nhà sách hay các quán nhỏ, tận hưởng những ly trà sữa mát lạnh. Họ có thể ngồi hàng giờ để ngấu nghiến các tác phẩm hay ngay bên kệ sách trong không khí mát mẻ hay tán chuyện với bạn bè trong các quán trà sữa.

Ngày nghỉ cũng “phải” đi làm

Với những gia đình thực sự khó khăn không có điều kiện đến những nơi vui chơi giải trí vào những ngày nghỉ thì lựa chọn tốt nhất của họ là đến với nơi làm việc để tránh nóng.

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 9
Những cậu bé hiếu động chọn cách “nhảy cầu” tắm mát

Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 10
Ra bờ sông khuất nắng ngồi câu cá


Cô Nhung (Q5) chia sẻ: “Nhà thuê thì nhỏ mà đông người sinh sống đã thấy ít không khí rồi nhưng bình thường tui đi làm cả ngày nên cũng đỡ, mấy ngày nay trời lại nóng nữa mà nghỉ ở nhà thấy hơi người lại thêm nực hơn. Nghĩ đi nghĩ lại tui ra nhà hàng chỗ tui làm tạp vụ ngồi chơi, vừa có máy lạnh mát mẻ lại tiện tay phụ giúp người ta công chuyện chớ ở nhà cũng có làm gì đâu”.

Những người lao động nghèo như xe ôm, ba gác lại chỉ biết tạt vào một bóng mát bên đường rồi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.


Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 11
Các em nhỏ nhảy xuống hồ tắm mát


Muôn kiểu tránh nắng độc đáo của người Sài Gòn 12
Tung người thật cao trước khi chạm mặt nước

Trẻ  em trong các xóm lao động nghèo thường sẽ tranh thủ những buổi chiều đi học về để tận hưởng làn nước mát từ các kênh rạch trong thành phố, phần vì gia đình không có điều kiện đi hồ bơi, phần vì ham vui với đám bạn cùng trang lứa.
Chia sẻ