Mời VKS quân sự phối hợp điều tra vụ cháy lớn tại Hà Nội

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Chiều 3-6, thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết đã mời Viện kiểm sát quân sự vào cuộc, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để điều tra nguyên nhân gây cháy vì trường hợp này có liên quan tới đơn vị quân đội.

Cũng theo ông Nghi, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội sẽ tiến hành thanh, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy toàn bộ hơn 500 cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội để phát hiện những điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo quy định an toàn phòng chống cháy nổ.

"Chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền cảnh báo tốt hơn nữa tới các điểm bán xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng ngừa trường hợp đáng tiếc này" - ông Nghi nói.

Về diễn biến vụ cháy tại cây xăng thuộc Công ty xăng dầu quân đội - Trạm xăng dầu số 9 ở địa chỉ 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đến 20g ngày 3-6, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội vẫn tiếp tục đưa các xe cứu hỏa chữa cháy đến bơm nước làm mát, giảm nhiệt, giảm áp tại khu vực xảy ra cháy.

Theo ghi nhận của PV, đến gần 19g cùng ngày, sau gần 6 tiếng đồng hồ "chiến đấu" căng thẳng, các lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy dữ dội tại cây xăng này.

Mời VKS quân sự phối hợp điều tra vụ cháy lớn tại Hà Nội 1
Lửa bùng cháy dữ dội.

Trong nỗ lực khống chế ngọn lửa, đã có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói từ đám cháy. 3 nhân viên của cây xăng bị lửa táp vào tay và mặt cũng được đưa đi cấp cứu.

Theo tin từ UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương các lực lượng kịp thời triển khai các phương án dập tắt đám cháy, đồng thời chỉ đạo Công an TP và lực lượng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào lúc 13g30, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía cây xăng số 9 Quân đội ở 2B Trần Hưng Đạo đã làm chiếc xe bồn chở xăng đang đậu tại cây xăng này bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực xung quanh gây cháy hai căn nhà cao tầng cạnh cây xăng và thiêu rụi một chiếc ôtô cùng gần chục chiếc xe máy đang dựng cạnh đó. Cột khói từ đám cháy bốc lên mù mịt, gây hoảng loạn cho người dân trong khu vực.

Mời VKS quân sự phối hợp điều tra vụ cháy lớn tại Hà Nội 2
Xe ủi được điều động để di chuyển xe bồn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa... cùng lực lượng của Đội cảnh sát giao thông số 1, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Trong bán kính vài trăm mét kể từ điểm xảy ra cháy, cơ quan chức năng đã sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ cháy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đã đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an hỗ trợ, tăng viện cả về nhân, vật lực để sớm khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin từ những người dân có mặt gần hiện trường vào thời điểm sự cố, xăng rò rỉ từ xe bồn trong quá trình vận chuyển và bơm xăng vào kho chứa của cây xăng, bắt lửa dẫn đến xảy cháy.

Chia sẻ