Mỗi phụ nữ Việt Nam phá thai 2,5 lần

,
Chia sẻ

Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam trải qua 2,5 lần phá thai trong suốt cuộc đời.

Ảnh minh họa
 
Đưa ra con số trên, các chuyên gia của Marie Stopes (tổ chức phi chính phủ của Anh, hoạt động tại 40 nước trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình) phân tích: Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao là do tình trạng bất bình đẳng giới (phá thai do lựa chọn giới tính) và do thiếu hụt về thông tin, kiến thức cũng như các biện pháp tránh thai, nhất là với thanh thiếu niên.
 
Lâu nay, những con số cảnh báo về điều này được đưa ra trên các phương tiện truyền thông dường như chưa đủ “biết nói”. Để khắc phục, trong hội thảo quốc tế  về sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình diễn ra ở Nha Trang từ ngày 4 dến 7/10 tới, Marie Stopes sẽ giới thiệu một “công cụ” khiến cho những con số không còn ‘vô hồn” nữa.
 
Chẳng hạn, với số liệu 180.030 lượt người nhận dịch vụ tránh thai hiện đại qua các phòng khám Bluestar tính đến hết tháng 7 vừa qua, công cụ trên cho thấy, điều đó có nghĩa là gần 68.000 lượt phụ nữ thoát khỏi cảnh phá thai không an toàn, 124 phụ nữ thoát khỏi cái chết khi sinh nở, hơn 2.300 đứa trẻ tránh khỏi tử vong khi mới chào đời hoặc trước 5 tuổi, và nhờ đó, sẽ tiết kiệm được số tiền gần 17 triệu USD.

Công cụ đo lường này mới được áp dụng tại các phòng khám của Marie Stopes Việt Nam.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ