McDonald's bị cáo buộc bán gà có khả năng gây ung thư

,
Chia sẻ

Hoá chất được đề cập đến là PhIP, hình thành trong quá trình nướng gà, được liệt vào mục hoá chất gây ung thư từ năm 1994.

    

McDonald's đang đối mặt với cáo buộc sản phẩm gà của công ty trong quá trình nướng đã sinh ra chất PhIP có khả năng gây ung thư ở người

Hôm 21.10, nhóm dự án về ung thư tại Washington đã gửi đơn lên một toà án tại Hartford, bang Connecticut cáo buộc các tập đoàn thức ăn nhanh gồm McDonald’s, Burger King và Friendly Ice Cream đang bán gà có chứa một hoá chất có khả năng gây ung thư.
 
Hoá chất được đề cập đến là PhIP, hình thành trong quá trình nướng gà, được liệt vào mục hoá chất gây ung thư từ năm 1994.

Ông Daniel Kinburn, luật sư đại diện cho nguyên đơn cho biết họ đưa ra cáo buộc không phải để yêu cầu các công ty ngưng bán sản phẩm mà để những công ty này đưa ra những cảnh báo cho người tiêu dùng. Ông cũng nói thêm, nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan bị ung thư ở người khi hấp thu lượng nhỏ PhIP.

Đại diện của McDonald's giải trình rằng công ty đảm bảo an toàn thực phẩm ở mức độ cao và chưa hề có chứng cứ khoa học nào chứng minh lượng PhIP, hình thành trong quá trình nấu nướng, có khả năng gây ung thư cho người.


Theo SGTT/Bloomberg

Chia sẻ