MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình

Lê Minh,
Chia sẻ

Đầu năm Mùi gặp người phụ nữ tuổi Mùi, nữ MC duyên dáng Lê Thị Phương Thảo, chị cho biết chị rất tin vào duyên số và cảm ơn số phận đã đem đến cho chị một người chồng tuyệt vời.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 1

Lê Thị Phương Thảo

Sinh năm: Kỷ Mùi (1979)

Thạc sĩ Truyền thông báo chí

Làm việc ở Đài truyền hình TP.HCM (HTV)

Các chương trình đã dẫn: Vui để học, cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Người dẫn chương trình, Chuông vàng vọng cổ, cầu truyền hình, truyền hình trực tiếp, Nhịp cầu hữu nghị Việt - Lào, Tết làm điều hay...

Tôi chỉ thích làm một toa tàu

Người  ta quan niệm người tuổi Mùi thường lao động chăm chỉ, luôn hoàn thành nhiều việc và có cảm giác luôn muốn làm việc, luôn sẵn sàng đón nhận mọi áp lực để theo đuổi công việc đến cùng. Chị có nhận mình là người nghiện công việc không?

Trước đây tôi nghĩ mình đúng là kiểu người nghiện công việc. Có khoảng thời gian tôi đã sống hết mình vì công việc. Trước đây ở NVH Thanh niên, tôi làm việc ở phòng Khoa học – Giáo dục, có tổ chức những chương trình phải thức đến 3 – 4 giờ sáng để cùng anh em chuẩn bị. Hay những chương trình lễ hội, chương trình trực tiếp khác, tôi có thể tập chương trình đến khuya mới về nhà.

Nhưng đến khi lập gia đình, tôi cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình vì không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có mối quan tâm nào hơn công việc. Bây giờ nếu nói hết mình vì công việc thì đôi khi tôi hơi dè dặt. Để thực hiện những chuyến đi công tác dài, từ 5 – 10 ngày, thì đối với tôi hơi khó khăn. Tôi thường xin phép lãnh đạo xem có phương án khác không, hoặc là có người khác thay tôi, hoặc là đi công tác ngắn ngày hơn. Ưu tiên của tôi bây giờ là gia đình hơn là công việc.

Chính thức vào nghề MC từ năm 2001, đến nay đã gần 14 năm làm nghề, làm thế nào để chị giữ niềm đam mê với nghề?

Có rất nhiều điều ở nghề MC khiến tôi luôn say mê, gắn bó. Nghề cho tôi cơ hội đi khắp các tỉnh thành ở Việt Nam để khám phá, tìm hiểu những nét đặc trưng, sản vật, văn hóa của nhiều vùng miền. 

Điều quan trọng hơn nữa, nghề MC giúp tôi có cơ hội gặp gỡ những con người, những tấm gương vượt lên số phận khiến tôi thay đổi suy nghĩ, quan niệm sống của mình. Sau khi làm những chương trình như vậy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao có những người khiếm khuyết cơ thể nhưng luôn lạc quan và làm được những điều phi thường, còn bản thân tôi thì đôi khi hay suy nghĩ tiêu cực, chán đời... để từ đó tôi chọn thái độ sống tích cực hơn.

Tôi cũng gặp những em đã mất bố khi còn rất nhỏ, vẫn cố gắng học hành và có ước mơ rất dễ thương: “Em yêu biển vì ở biển có xương máu của ba em, có mồ hôi của mẹ em. Em có học cao đến đâu thì em cũng sẽ cố gắng quay về xây dựng quê hương”. Dĩ nhiên, từ lời nói đến hành trình và kết quả em ấy làm đến đâu thì mình chưa biết, nhưng tôi cảm nhận trong em một tình yêu cháy bỏng với quê hương. Khi thực hiện những chương trình như vậy, tôi cảm thấy việc mình đang làm rất có ý nghĩa.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 2

"Nghề MC giúp tôi có cơ hội gặp gỡ những con người, những tấm gương vượt lên số phận khiến tôi thay đổi suy nghĩ, quan niệm sống của mình"

MC là một nghề chịu nhiều áp lực và cạnh tranh nhất là khi hiện nay xuất hiện rất nhiều MC trẻ đẹp, cá tính. Chị làm thế nào để khán giả nhận ra Phương Thảo trong hàng trăm cái tên MC của truyền hình?

Tôi hiểu rằng sự nổi tiếng giống như một biểu đồ hình sin, sẽ có đường đi lên và sẽ có lúc đi xuống chứ không phải là một đường thẳng đi lên mãi. Mỗi người có một cái đỉnh cao nghề nghiệp và tôi nghĩ rằng mình đã từng trải qua cảm giác đứng trên đỉnh của chính mình và tôi hài lòng vì điều đó. Đứng trước những bạn MC trẻ đang xuất hiện khá nhiều trên sóng truyền hình thời gian gần đây, họ xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ, hoạt ngôn, hội đủ những yếu tố của người dẫn chương trình toàn diện và đa năng, tôi thật sự không cảm thấy chạnh lòng chút nào.

Còn làm thế nào để khán giả nhận ra Phương Thảo trong hàng trăm MC mới nổi thì tôi tự hào mình đã định hình một phong cách dẫn chương trình riêng. Khán giả nhớ đến Phương Thảo sẽ nhớ đến những chương trình có tính chính thống, nghiêm túc, chững chạc. Ví dụ như có một chương trình phát sóng trong đêm giao thừa năm nay chẳng hạn. Dù ban biên tập có nhiều lựa chọn nhưng cuối cùng tôi là người được chọn vì “Anh nghĩ chỉ có Thảo mới có thể hiểu và làm tốt chương trình này”. Khi nghe câu ấy, tôi rất vui, đó là một niềm khích lệ cũng như công nhận sự cố gắng của tôi.

Người tuổi Mùi là người không ưa sóng gió về cả gia đình và xã hội. Họ thích bổ sung quan điểm của mình nhưng không muốn nắm giữ vị trí lãnh đạo. Chị tìm kiếm điều gì trong công việc: sự thành công, nổi tiếng, quyền lực hay sự công nhận của người khác?

Điều này rất đúng với tôi. Tôi thường nói với mọi người: “Cả đời tôi, tôi không thích làm đầu tàu, mà chỉ thích làm một toa tàu thôi. Tôi sẽ là một toa tàu tích cực, hăng say chứ bảo tôi làm đầu tàu thì tôi không làm được”. Thật sự mà nói, tôi không phải là người giỏi chịu áp lực. Nếu làm việc quá căng thẳng, quá áp lực, tôi rất hay dễ bị stress. Kế đến, tôi không phải là người thích bon chen, nếu sống trong môi trường quá cạnh tranh thì tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi không mong muốn thăng tiến trong nghề nghiệp mà chỉ mong mình đạt chút thành công, được khán giả công nhận, đó đã là điều hạnh phúc.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 3

"Mỗi người có một cái đỉnh cao nghề nghiệp và tôi nghĩ rằng mình đã từng trải qua cảm giác đứng trên đỉnh của chính mình và tôi hài lòng vì điều đó"

Tôi rất tin vào duyên số

Người tuổi Mùi không thích sự cô đơn nhưng đôi khi quá nhút nhát, họ ngại không muốn tự mình làm quen người lạ và thường xây dựng các mối quan hệ tình cảm qua sự giới thiệu của bạn bè...

Điều này có vẻ đúng vì tôi vốn không thích tạo dựng những mối quan hệ mới. Tôi có nhiều mối quan hệ xã giao nhưng bạn thân thì rất ít. Tôi cũng ngại có những người bạn mới, ngại có những mối quan hệ mới, có thể do tính cách của con giáp vận vào người mình như vậy.

Tôi và ông xã quen nhau qua sự giới thiệu của em gái. Em tôi đã lập gia đình, thấy bà chị vẫn còn ế dài nên giới thiệu một anh bạn bác sĩ ở bệnh viện Tai Mũi Họng dễ thương, vui tính. Qua lời giới thiệu, tôi cũng cảm thấy yên tâm vì ít nhất có một sự kiểm chứng nhất định từ em gái. Nhưng có lẽ lúc đó chưa phải duyên, tôi và ông xã cũng gặp nhau, trò chuyện, tìm hiểu nhưng cảm thấy không phù hợp lắm, nên sau vài lần thì cả hai không gặp nhau nữa mà chỉ giữ mối quan hệ bạn bè.

Vậy sau đó làm thế nào anh chị lại nên duyên vợ chồng? Chị có tin vào duyên số không?

Chuyện gì thì tôi không biết nhưng về chuyện vợ chồng, tôi rất tin vào duyên số. Bẵng đi thời gian khoảng hơn 2 năm, tôi và ông xã không gặp nhau, đến khi gặp lại thì cứ như là “đúng duyên, đúng số”, chúng tôi tìm thấy rất nhiều điểm chung ở nhau và quyết định kết hôn.

Tôi nghĩ mình đã gặp rất đúng người bạn đời. Quan trọng hơn cả, tôi cảm thấy mình có thể sống chung với anh một cách yên bình, hạnh phúc là vì anh ấy là một người cha rất tuyệt vời. Mỗi lần nhìn cách anh chơi với con, cách anh nhìn con trìu mến là tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ còn quá sớm để nói rằng chúng tôi có cuộc sống viên mãn khi vợ chồng tôi chỉ mới kết hôn 6 năm thôi. Thế nhưng, tôi cảm thấy mình may mắn khi tìm thấy người đàn ông hiểu và chia sẻ với mình rất nhiều chuyện trong cuộc sống.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 4
"Tôi cảm thấy mình may mắn khi tìm thấy người đàn ông hiểu và chia sẻ với mình rất nhiều chuyện trong cuộc sống"

Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau rất say đắm, nhưng khi kết hôn rồi họ lại  không còn giữ được ngọn lửa yêu đương nữa. Vậy vợ chồng chị đã làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu sau khi kết hôn?

Đúng là sau khi kết hôn rồi có con, vừa công việc, vừa con cái, nên đôi khi thời gian vợ chồng dành cho nhau không còn nhiều. Thế là, lâu lâu tôi gửi con qua dì, để buổi tối hai vợ chồng có thể đi cafe, xem phim, xem kịch. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng nhắn tin rủ nhau đi ăn trưa. Tôi nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau cả đời, nhưng không thể nói có thể bỏ qua chuyện này chuyện kia để sau này bù đắp mà phải luôn chăm chút mỗi ngày để mối quan hệ vợ chồng lúc nào cũng tốt đẹp.

Tôi có thói quen là mỗi dịp kỷ niệm hay những khi vợ chồng giận nhau, không nói chuyện với nhau được thì tôi thường ghi lời nhắn vào một tờ giấy và bỏ vào trong ví của chồng, chồng tôi cũng rất thích cách giao tiếp này. Chồng tôi cũng có tính cách rất hay là mỗi khi về đến nhà thì mọi áp lực công việc sẽ để lại ngoài cửa. Anh ấy rất biết tận dụng thời gian rảnh để dành cho gia đình: chơi với con, massage cho vợ hay kéo cả nhà đi ăn tối, đến khu vui chơi. Hai bé nhà tôi cũng đã lớn nên gia đình thường xuyên tổ chức những chuyến đi chơi xa để gia đình có dịp gần gũi và bản thân chúng tôi cũng giảm bớt áp lực công việc.

Và dù bận rộn đến mấy, chúng tôi cũng giữ thói quen trò chuyện với nhau. Bữa cơm tối là lúc chúng tôi trao đổi, trò chuyện về công việc trong ngày, những lo toan, suy nghĩ, những vui buồn trong cuộc sống. Đó là khoảng thời gian vô cùng thú vị của hai vợ chồng.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 5
"Tôi nghĩ bí quyết để giữ hôn nhân bền vững đầu tiên là phải tìm người có quan điểm sống giống mình".

Tôi thích nấu ăn và làm việc nhà

Hiện nay, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, chị nghĩ gì điều gì đã dẫn đến kết quả này?

Tôi biết nhiều cặp vợ chồng vẫn sống chung với nhau nhưng họ không cảm thấy hạnh phúc vì cả hai không trò chuyện với nhau để hiểu thêm về nhau. Việc vợ vợ biết, việc chồng chồng hay, họ chỉ có chung trách nhiệm góp tiền nuôi con. Những cặp đôi như vậy sẽ rất dễ xao lòng nếu có đối tượng thứ ba xuất hiện. Hoặc nếu cứ sống với nhau vì con thì đó là hôn nhân không tình yêu.

Tôi nghĩ bí quyết để giữ hôn nhân bền vững đầu tiên là phải tìm người có quan điểm sống giống mình. Ví như một cô gái thích một người chồng chính trực thì không thể phù hợp với một người đàn ông thực dụng vậy. Tôi và chồng có cùng quan điểm sống. Yêu công việc, yêu gia đình, không đặt tiền bạc hay danh lợi lên hàng đầu. Có những ngày anh ấy thực hiện ca mổ gần 5 – 6 giờ đồng hồ, không ăn uống gì mà vẫn rất hào hứng vì nhận ca mổ khó. Anh cũng là người hết lòng với bệnh nhân và được nhiều bệnh nhân yêu quý. Chính vì cùng quan điểm sống nên vợ chồng tôi rất hay chia sẻ với nhau về công việc, tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của chồng và ngược lại chồng rất ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Thứ hai, đời sống vợ chồng có rất nhiều chuyện phức tạp, cãi vã, giận hờn không ít, nên để sống được với nhau cần có sự bao dung. Nếu chỉ biết chăm chăm vào những điểm xấu thì chẳng ai hoàn hảo cả. Thế nên, đôi khi giận nhau, tôi thường nhắn tin cho chồng rằng: “Thế người đàn ông bao dung độ lượng của em đâu rồi?”.

Có khi nào vợ chồng chị giận nhau đến mức căng thẳng, không thể làm hòa?

Chồng tôi cứ bảo “Em cứ sống vui vẻ, em vui thì gia đình mới vui”. Tôi nghiệm ra vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng lắm. Những ngày tôi nhẹ nhàng, nói chuyện ngọt ngào, nấu những món ăn ngon thì không khí gia đình khác hẳn. Còn những hôm nào tôi có chuyện bực mình, về nhà hơi nhăn nhó gắt gỏng thì tự dưng không khí trong nhà cũng nặng nề.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 6
"Tôi nghiệm ra vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng lắm. Những ngày tôi nhẹ nhàng, nói chuyện ngọt ngào, nấu những món ăn ngon thì không khí gia đình khác hẳn"

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng, nhưng công việc thì cũng rất cần họ...

Tôi nghĩ một phần do mình cố gắng, phần khác là nhờ chồng tôi đỡ đần rất nhiều. Hôm nào đi làm về mệt, chồng đều bảo tôi nghỉ ngơi, thư giãn lấy lại sức. Nhưng tôi rất thích nấu ăn và làm việc nhà, nên cứ về đến nhà, nghỉ ngơi một chút tôi lại bắt tay vào làm bếp và dọn dẹp nhà cửa. Những công việc tay chân ấy lại giúp ích tôi nhiều trong việc cân bằng áp lực công việc và cuộc sống.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 7
MC Phương Thảo hạnh phúc cùng chồng và hai con

Theo chị, việc giữ ấm bếp lửa có phải là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình không?

Câu chuyện phụ nữ và bếp lửa là chuyện không mới nhưng chẳng bao giờ cũ cả. Cho dù người phụ nữ ra ngoài xã hội có là ai chăng nữa, về nhà họ vẫn là người vợ, người mẹ, đó là thiên chức của phụ nữ Việt Nam cả nghìn đời nay. Phần nữa, cảm giác chồng ăn cơm vợ nấu sẽ khác đấy. Có thể cơm vợ nấu không ngon bằng hàng quán, nhưng khi chồng được ăn cơm vợ nấu sẽ cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, họ sẽ cảm thấy khác chứ.

Là một MC được nhiều khán giả mến mộ, có một gia đình hạnh phúc, chị có nghĩ mình là một phụ nữ thành công?

Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc. Tôi có chút thành công trong công việc, đoạt một số giải thưởng trong ngành, được đề cử dẫn những chương trình lớn. Trong cuộc sống gia đình, tôi có một người chồng yêu thương vợ, có hai đứa con rất ngoan. Tôi không phải chịu đựng áp lực gì, có cuộc sống rất nhẹ nhàng, có thời gian dành cho công việc mình yêu thích và thời gian dành cho gia đình nữa. Với một người phụ nữ, tôi nghĩ điều đó không có gì quý giá hơn.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 8

"Tôi đánh giá cao những cô gái duyên dáng chứ không phải là cô gái đẹp. Một cô gái duyên dáng luôn gây ấn tượng và khiến người khác muốn gặp lại lần nữa."

Vẻ đẹp của phụ nữ là sự duyên dáng

Làm công việc thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, chị phải luôn giữ gìn sắc đẹp và vóc dáng của mình. Làm thế nào để chị giữ gìn vẻ tươi trẻ và vóc dáng thon gọn dù đã có hai em bé?

Tôi thường tranh thủ thời gian để tập thể dục từ 30 – 60 phút mỗi ngày để giữ vóc dáng và giúp sức khỏe dẻo dai. Tôi cũng chăm sóc da mặt bằng các sản phẩm dưỡng da như bao chị em khác, thi thoảng rảnh rỗi cũng làm các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên từ khoai tây, sữa tươi. Da của phụ nữ qua tuổi 30 đã lão hóa nên tôi cũng chú ý chăm sóc da nhiều hơn, ban ngày tôi dùng kem chống nắng, tối vể tẩy trang và dùng các loại kem dưỡng ẩm.

Sau khi sinh bé thứ hai, tôi cũng phải theo chế độ ăn kiêng và luyện tập khá tích cực để có thể trở lại vóc dáng ban đầu. Ăn hạn chế tinh bột, cung cấp đầy đủ protein cho cơ thể, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước. Nói qua thì dễ, nhưng theo đuổi để đạt được mục tiêu cũng là một nỗ lực “vượt lên chính mình”.

Theo chị, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại có "hình dáng" như thế nào?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong vẻ đẹp của phụ nữ là sự duyên dáng. Thật khó để định nghĩa từ “duyên dáng”, đó có thể là ngoại hình xinh xắn dễ nhìn, cách cô ấy trò chuyện, đi đứng, kiến thức của cô ấy, cô ấy biết khiêm tốn, biết lắng nghe người khác. Tôi đánh giá cao những cô gái duyên dáng chứ không phải là cô gái đẹp. Một cô gái duyên dáng luôn gây ấn tượng và khiến người khác muốn gặp lại lần nữa.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 9
MC Phương Thảo vào bếp cùng con gái lớn

Vậy chị có nhận mình là một phụ nữ duyên dáng?

Tôi may mắn tiếp thu được những nét tính cách cơ bản của mẫu hình phụ nữ Việt Nam truyền thống từ bà ngoại và mẹ. Tuy nhiên, tôi chỉ dám nhận mình là người khiến người khác không nhàm chán và luôn cố gắng để thực sự trở thành một người phụ nữ duyên dáng.

Người tuổi Mùi trong năm Mùi, người ta thường nói năm tuổi sẽ không gặp nhiều may mắn về đường công danh lẫn cuộc sống...

Tôi tin là “có kiêng có lành”. Đầu năm tôi vẫn đi chùa, cúng sao giải hạn và cầu mong chân thành năm mới của mình và gia đình sẽ may mắn, an lành. Mặt khác, tôi cũng không phải là người mê tín dị đoan, vì có năm không phải năm tuổi tôi vẫn bị giựt điện thoại, té xe. Thế nên chủ yếu là tôi luôn cố gắng cẩn thận trong cuộc sống để tránh gặp những điều bất trắc.

MC Phương Thảo chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề và lửa ấm gia đình 10

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này! (Ảnh: NVCC) 

Chia sẻ