Lũ dâng cao ở Quảng Ninh, áp thấp nhiệt đới đi nhanh như bão Haiyan

Theo Vietnamnet/Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Áp thấp nhiệt đới có tốc độ di chuyển khoảng 30km/h (nhanh tương tự siêu bão Haiyan) và dự báo sẽ mạnh lên thành bão khi vào biển Đông trong 1-2 ngày tới. Hơn 2.000 hộ dân ở Quảng Ninh bị nước lũ nhấn chìm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 7 giờ tối 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippines) khoảng 540km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Lũ dâng cao ở Quảng Ninh, áp thấp nhiệt đới đi nhanh như bão Haiyan 1
Áp thấp nhiệt đới này đi nhanh như bão Haiyan, sẽ mạnh lên thành bão khi vào biển Đông trong 1-2 ngày tới (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Min - Đa - Nao (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn - Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Bình - Cà Mau, các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải chỉ đạo, triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Bộ Quốc phòng đã có Điện số 188/TK lúc 17g30 ngày 11-11, gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hùng Thắng, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết sau khi bão qua tại đây vẫn có gió lớn và mưa vừa, nước triều cường bắt đầu lên. Khoảng 8h ngày 11/11, nước bắt đầu dâng và tràn vào các khu phố trong thị trấn Tiên Yên.

Lũ dâng cao ở Quảng Ninh, áp thấp nhiệt đới đi nhanh như bão Haiyan 2
Triều cường sau bão gây ra lũ dâng cao làm hàng ngàn nhà dân ở Tiên Yên bị ngập.

Các khu phố ở thị trấn Tiên Yên và những vùng dân cư lân cận đều bị ngập mênh mông trong biển nước. Dòng nước lũ đỏ ngàu từ hai con sông Tiên Yên và sông Phố Cũ dâng cao tràn vào các khu phố, chỉ trong vòng một giờ sau đã dâng cao khoảng 2m.

Đến khoảng 19h, nước lũ ở Tiên Yên đã rút, người dân bắt đầu quay trở lại và thu dọn những ngổn ngang sau lũ. “Nước vào nhanh và lên nhanh quá, người dân cứ nháo nhào chạy chẳng kịp di chuyển đồ đạc. Nhiều năm rồi mới có cơn lũ dâng cao như thế”, bà Phạm Thị Hoa, một người dân ở Tiên Yên nói khi đang vội đi đến nơi trú an toàn.

Lũ dâng cao ở Quảng Ninh, áp thấp nhiệt đới đi nhanh như bão Haiyan 3
Sau khi nước rút, bùn đất, rác rồi cả đồ đạc cuả người dân nằm rải khắp các con đường.

Ông Vũ Hùng Thắng cũng xác nhận dòng nước dâng lần này ngang với cơn lũ lịch sử năm 2008 gây ra nhiều thiệt hại tại đây.

Ông Thắng cho biết thêm, bão cùng với triều cường, nước lũ tàn phá gây thiệt hại nặng về tài sản nhưng rất may không có thiệt hại về người. Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB&TKCN Tiên Yên, có hơn 470 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 30 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 464 nhà bếp và công trình phụ bị hư hỏng, một chiếc cầu treo bị đứt và hơn 5000 ha hoa màu bị hư hại.

Lũ dâng cao ở Quảng Ninh, áp thấp nhiệt đới đi nhanh như bão Haiyan 4
Khi nước rút, người dân bắt đầu tìm cách về nhà để dọn đẹp đồ đạc.

Tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, một chiếc tàu bị lũ cuốn trôi va đập mạnh vào cầu Bắc Luân làm vỡ một phần thành cầu. Chiếc tàu này của một người dân Trung Quốc có trọng lượng khoảng 200 tấn trôi từ khu vực đầu nguồn thuộc địa phận biên giới xã Hải Sơn về phía cầu Bắc Luân đã kéo thêm một thuyền đò khác có trọng tải khoảng 20 tấn vào cầu khiến cầu Bắc Luân đã bị hư hỏng nặng.

Hậu quả bão Haiyan: 14 người chết và mất tích, 84 người bị thương

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban QG tìm kiếm cứu nạn cho biết tính đến hết ngày 11/11, các tỉnh không có người chết trong bão nhưng có 10 người chết khi chuẩn bị các công tác đối phó với bão

Cụ thể: Thanh Hóa: 01 người; Hà Tĩnh: 02 người; Quảng Bình: 01 người, Thừa Thiên Huế: 01 người; Quảng Nam: 03 người; Quảng Ngãi: 02 người). Hiện các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, xác minh (trong khi đó, bản tin tối 11/11 của TTXVN cho biết số người chết là 14 người).

Ngoài ra còn 4 người mất tích (đều ở Quảng Ninh) và 84 người bị thương (Quảng Ninh: 02 người, Quảng Bình: 20 người, Thừa Thiên Huế: 13 người, Quảng Nam: 33 người, Quảng Ngãi: 16 người).

Đã có khoảng 2.600 ngôi nhà bị hư hỏng, sập đổ,tốc mái sau bão. Ngoài ra, hơn 50.000 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, một số công trình giao thông, cầu cống sạt lở cục bộ.

Chia sẻ