Lô hàng Trung Quốc mang nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana...

Theo Công An TP,
Chia sẻ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vừa bắt giữ một lô hàng gồm toàn quần áo, giầy dép, dây nịt... mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Gucci, Dolce&Gabbana nhưng xuất xứ lại từ Trung Quốc.

Ngày 27-11-2012, các trinh sát thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bắt giữ xe ôtô tải BS: 57H-4929 đang xuống nhiều thùng quần áo, giầy, dây nịt... tại tầng hầm khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q1). Sau đó cảnh sát bắt giữ thêm ba xe tải loại 2,5 tấn đang đậu bên ngoài khách sạn và người áp tải số hàng trên Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ Q1).

Lô hàng Trung Quốc mang nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana... 1
Nhiều hàng hóa mang nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana có xuất xứ từ Trung Quốc

Các tài xế khai xuống hàng từ một container loại 20 feet mang số hiệu TCLU - 2776373 tại khu vực bãi đất trống gần cảng ICD Transimex. Người áp tải lô hàng trên trưng ra giấy tờ nhập khẩu do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Đế (351/43 Lê Văn Sỹ, P13Q3) đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của container trên bắt đầu từ Hồng Kông, làm thủ tục thông quan tại cảng ICD Phước Long. Sau đó được vận chuyển về gần khu vực cảng ICD Transimex, từ đó mới chuyển sang ôtô tải loại nhỏ để chuyển về gian hàng trong tầng hầm khách sạn Sheraton.

Tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM - DV Nam Đế khiến ai cũng giật mình bởi nhiều mặt hàng như áo sơ mi nam, áo thun có cổ nữ, quần dài nam, túi xách nữ giả da, khăn quàng, giầy nam, váy ngắn... có giá nhập khẩu rẻ mạt. Đơn cử như váy ngắn chỉ 5,5USD (tương đương 115.000 đồng/cái), giầy nam 3,8USD/đôi, áo khoác nữ 3,7USD/cái, đều mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dolce&Gabbana. Toàn bộ lô hàng khi nhập khẩu vào Việt Nam chỉ phải đóng gần 27 triệu tiền thuế.

Theo trung tá Bùi Thanh Nguyên - Đội phó Đội 6 - khi tung ra ngoài thị trường, những chiếc quần áo hàng hiệu này nghiễm nhiên có mặt tại những cửa hàng thời trang sang trọng. Giá bán của chúng không chỉ vài trăm ngàn đồng mà có thể lên tới hàng chục, thậm chí vài ngàn đôla một sản phẩm. Giá trị của lô hàng hiện chưa xác định nhưng nếu quy theo giá trị hàng hiệu có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.
Chia sẻ