Lấy búi tóc ra khỏi... dạ dày bé gái 4 tuổi

,
Chia sẻ

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM vừa lấy búi tóc ra khỏi dạ dày của bé gái 4 tuổi. Đây là ca thứ hai trong vòng 3 tháng qua. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do trẻ cô đơn, ít được sự quan tâm của bố mẹ.

Ngày 9/3, BS. Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho biết, 4 tháng trước khi nhập viện, người nhà của bé Đoàn Thuỵ Anh T. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) thoáng thấy bé ăn tóc. Tuy có rầy la bé, nhưng rồi người lớn bỏ qua vì cho rằng không quan trọng.

Sau đó, bé bắt đầu không ăn được. Thức ăn đưa vào miệng làm bé đau bụng, nôn ói. Người nhà đã vội vàng đưa bé vào một bệnh viện địa phương nhưng suốt 1 tuần, bé vẫn không dứt triệu chứng này.
 
Bé T. trước khi được phẫu thuật

Được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 3/3, bé Anh T. trông như một đứa trẻ bình thường, cân nặng vào khoảng 17 kg. 

Qua kết quả chụp X-quang, siêu âm, nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện một khối tóc nằm gọn lỏn trong bao tử của cô bé. Ba ngày sau, bé được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy búi tóc ra ngoài.

Các bác sĩ cảnh báo, “ăn tóc” là một biểu hiện của sự cô đơn. Bé cần được người lớn quan tâm chăm sóc hơn.

Về trường hợp của bé Anh T., do ba mẹ bận công việc làm ăn, lại thấy bé không quấy khóc nên thường ngày cho bé xem ti vi và chơi một mình.

 Theo Phương Khánh
Vietnamnet
Chia sẻ