Không mảnh vải che thân, điều khiển giao thông tại cầu Mai Dịch

Theo Tiền Phong; VNE; An ninh Hải Phòng,
Chia sẻ

Cùng với đó là tin thiếu nữ bị tình mới đánh chết vì không trả kỷ vật yêu cho tình cũ; tin về vụ cứu sống một cô gái trẻ bị cấm yêu, đòi tự tử ở Hải Phòng.

Một phụ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân, đi bộ từ bến xe Mỹ Đình đến cầu vượt Mai Dịch tập thể dục và điều khiển giao thông.

Khoảng 7h30 sáng 4/12, tại nút giao thông gầm cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi trong tình trạng không mảnh vải che thân, đứng điều khiển giao thông. Những biểu hiện lạ của phụ nữ này thu hút sự hiếu kỳ của đông người đi đường.

Không mảnh vải che thân, điều khiển giao thông tại cầu Mai Dịch 1

Phụ nữ khỏa thân đứng ngay giữa ngã tư, điều khiển giao thông.

Mặc dòng xe cộ qua lại đông đúc, người này vẫn... tập thể dục và điều tiết giao thông. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, người phụ nữ này vào đường Hồ Tùng Mậu rồi biến mất. Người dân cho rằng, người phụ nữ này có thể bị vấn đề về thần kinh và vừa trốn khỏi gia đình hoặc cơ sở chữa bệnh.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/10, một phụ nữ bỗng dưng lột xiêm y trên cầu Long Biên (Hà Nội), làm giao thông khu vực trên bị tắc nghẽn.

Nguồn: Tiền Phong

Không chấp nhận trả lại "kỷ niệm tình yêu" của bồ cũ, nữ tiếp viên 16 tuổi bị bồ mới đánh chết.

Ngày 5/12, Công an thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã bắt giam Lê Thanh Bình (29 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cơ quan điều tra, Hương (16 tuổi, ngụ Kiên Giang) là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Hơn một tháng trước, thiếu nữ theo bạn đến Vị Thanh làm tiếp viên cho một quán nhậu và nảy sinh tình cảm với Bình, người làm thuê tại cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử gần đó.

Tối 20/11, biết Hương vẫn còn giữ chiếc điện thoại bạn trai cũ tặng, Bình đến nhà trọ yêu cầu người yêu trả lại song không được chấp nhận. Trong lúc xô xát, Bình đạp vào ngực Hương, nắm tóc để hành hung.

Hương bất tỉnh, Bình hô hoán và cùng mọi người đưa đi cấp cứu. Do bị chấn thương sọ não, một ngày sau đó, thiếu nữ đã tử vong. Khi Hương nằm viện, Bình ở bên chăm sóc. Hiện, cha Bình đã mang 50 triệu đồng đến nhà nạn nhân để "chia sẻ nỗi đau".

Công an tiếp tục xác minh hành vi của Bình có cấu thành tội Giết người hay không.

Nguồn: VNE

Cứu sống một cô gái trẻ bị cấm yêu, đòi tự tử ở Hải Phòng.

7h ngày 2/12, bảo vệ trụ sở UBND huyện Tiên Lãng phát hiện Đoàn Thị T. (1992) đang ngồi ngất ngưởng trên lan can tầng 3 đòi tự tử.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng cử ngay tổ công tác phối hợp với một số cán bộ cơ quan và gia đình thuyết phục chị T. từ bỏ ý định trên. Gần 1 giờ sau, T mới rời lan can xuống....

Không mảnh vải che thân, điều khiển giao thông tại cầu Mai Dịch 2

Chị T. la hét đòi tự tử

Được biết, chị T. là công nhân công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thành Vinh, được cử làm vệ sinh hợp đồng tại đây từ tháng 5/2011 đến nay.

Thời gian gần đây, chị T. có yêu một thanh niên ở huyện An Lão song bị gia đình ngăn cấm nên sáng 2/11, sau khi vào trụ sở UBND huyện làm việc như mọi ngày, T. đã leo lên lan can tầng 3 định nhảy xuống sân tự sát nhưng đã được ngăn chặn kịp thời.

Nguồn: An ninh Hải Phòng

Chia sẻ