Khách hàng tiếp tục "tuyên chiến" với sữa dê Danlait

Hà Nguyệt Dương,
Chia sẻ

Công bố kiểm định chất lượng sữa Danlait của viện Pasteur TP.HCM được chị Cao Ngân Hà, người “khơi mào” vụ sữa dê Danlait, đăng tải lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trên Facebook cá nhân của mình, chị Cao Ngân Hà cho biết đã mang mẫu sữa Danlait đi kiểm định tại viện Pasteur TP.HCM để làm rõ chất lượng thật sự của sữa dê Danlait. Kết quả cho thấy hàm lượng đạm (protein) chỉ đạt mức 4.13% so với 17.6% ghi trên nhãn. Không những thế, hàm lượng Natri và Kali thì vượt mức ghi trên vỏ hộp.

Khách hàng tiếp tục

Khách hàng tiếp tục
Thông tin kiểm định chất lượng sữa được chị Cao Ngân Hà đưa lên Facebook.

Với kết quả này, chị Hà lên tiếng khẳng định hàm lượng đạm trong sữa Danlait “chỉ tương đương với thức ăn gia súc”, không đảm bảo cho sự phát triển của trẻ. Chị cũng lo ngại hàm lượng Natri vượt quá mức ghi trên vỏ hộp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé. Thông qua Facebook và các diễn đàn, bà mẹ này kêu gọi mọi người cùng chung tay đi đến cùng sự việc.

Khách hàng tiếp tục
Phiếu kiểm định sữa dê Danlait mà chị Hà cung cấp...

Khách hàng tiếp tục
... cho thấy thông số về hàm lượng dinh dưỡng không giống với tiêu chuẩn ghi trên vỏ hộp.

Kết quả kiểm định được chị Hà công bố trên Facebook ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn bậc phụ huynh. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, thông tin đăng tải này đã nhận được hơn 1000 lượt “like”, hơn 2000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Hầu hết các ý kiến bình luận đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ quyết tâm theo đến cùng sự việc của bà mẹ trẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thể hiện sự bức xúc khi đọc được bảng kiểm định này vì cho rằng công ty Mạnh Cầm đã có hành vi cố tình ghi thông tin không chính xác trên bao bì sản phẩm sữa trẻ em để lừa người tiêu dùng.

Khách hàng tiếp tục
Vụ việc sữa Danlait lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng.

Thành viên T.X.Oanh thể hiện sự đồng tình: “Hoan nghênh bạn Cao Ngân Hà đã dũng cảm đứng lên đi tìm sự thật”. Trong khi đó, thành viên D.Do thì bức xúc: “Trời ơi, mình thật sự căm phẫn khi đọc được kết quả kiểm định thành phần sữa. Mọi người hãy cùng góp sức vào vì tương lai con em chúng ta”.

Để làm rõ hơn vụ việc, chúng tôi đã liên lạc với ông Đặng Quang Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Cầm, đơn vị phân phối sữa dê Danlait tại Việt Nam. 

Trả lời về vấn đề chất lượng sữa, ông Đặng Quang Mạnh cho biết: “Sản phẩm sữa Danlait là sản phẩm sữa tốt được sản xuất tại Pháp, theo quy chuẩn của Pháp, được lưu hành tại Pháp và cộng đồng Châu Âu. Tất cả hàm lượng ghi trên vỏ hộp mà nhà sản xuất công bố đều chính xác như vậy. Điều này đã được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Việt Nam khẳng định”.

Khách hàng tiếp tục
Ông Đặng Quang Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Cầm.

Ông Đặng Quang Mạnh cũng nêu ra những nghi vấn về tính chính xác trong kết quả kiểm định sữa dê Danlait mà chị Hà đã đưa ra: “Cái gì có thể chứng minh được rằng sản phẩm mà cô Hà đưa đi kiểm định là sữa dê Danlait hay đó chỉ là một sản phẩm nào khác được cho vào? Bình thường nếu lấy sản phẩm của Danlait đi xét nghiệm phải yêu cầu đại diện công ty Mạnh Cầm làm biên bản, cùng nhau đến lấy mẫu hàng, niêm phong nhãn hiệu. Hoặc phải có một phòng công chứng đứng ra chứng nhận đúng là sản phẩm đó và thông báo với đơn vị chủ sản phẩm là công ty Mạnh Cầm, nhà nhập khẩu sữa Danlait về Việt Nam. Có như vậy thì kết quả mới có giá trị, nếu không thì không có cơ sở pháp nhân để nói kết quả kiểm nghiệm đó là của sản phẩm sữa dê Danlait.”

Cũng theo ông Đăng Quang Mạnh, hiện nay kết quả xét nghiệm sữa Danlait của chị Cao Ngân Hà có dấu hiệu nhập nhằng giữa phương pháp xét nghiệm protein (đạm) của thịt và của sữa. Trên tờ kết quả chị Hà đăng tải lên facebook cá nhân, kết quả xét nghiệm protein (đạm) trong sữa Danlait đang được áp dụng theo phương pháp TCVN 3705.90 – vốn là phương pháp xét nghiệm đạm trong thịt và các sản phẩm từ thịt (nằm trong danh mục 16). Còn để kiểm nghiệm hàm lượng  protein trong sữa và các sản phẩm từ sữa thì phải dùng phương pháp thử TCVN 5537:91 (nằm trong danh mục 21) mới đúng.

Khách hàng tiếp tục
Theo ông Mạnh, chị Hà đã nhập nhằng phương pháp xét nghiệm protein giữa sản phẩm từ thịt và sữa?

Ông Đặng Quang Mạnh còn cho biết thêm, dù chị Cao Ngân Hà liên tục đưa ra những chứng cứ chống lại phía Mạnh Cầm thì ông cũng không có ý định kiện tụng: “Cho tới bây giờ cô Hà vẫn không ngừng tìm cách phá chúng tôi, không biết là có động cơ nào đằng sau hoặc hay chăng là cô ấy bị lợi dụng. Bản thân tôi cũng thấy cô Hà rất đáng thương, từ một người đang sống yên ổn giờ suốt ngày trên báo mạng. Tôi không có ý định kiện cô ấy mà chỉ tin tưởng vào sự công minh của luật pháp thôi”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.


Theo dõi toàn bộ sự kiện sữa dê Danlait
Khách hàng tiếp tục
Chia sẻ