Vụ giết người, hiếp dâm ở Sơn Tây:

Hung thủ là kẻ cuồng dâm?

Theo ANTĐ,
Chia sẻ

Cơ quan điều tra khẳng định: hung thủ không có đồng phạm thứ 2 trong vụ án này.

Gây án vì cuồng dâm?

Nhận tin cấp báo về vụ việc, CATX Sơn Tây đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, áp giải đối tượng gây án về trụ sở. Theo một cán bộ điều tra, trong suốt những giờ đầu bị bắt giữ, đối tượng chỉ im lặng, lảng tránh mọi câu hỏi của điều tra viên. 

Qua đấu tranh, hung thủ khai là Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông), không có nghề nghiệp ổn định, hiện đã có vợ và 1 con nhỏ. Sáng 29-7, Đặng Trần Hoài đi ăn cưới ở Mỹ Đình, Từ Liêm. Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy đến xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. 

hung-thu-la-ke-cuong-dam
Hiện trường vụ án

Theo thông tin được cơ quan công an xác minh, trên đường đi, Hoài đã dừng lại mua hoa quả và lấy trộm một con dao (sau này dùng để gây án). Trước khi xông vào cửa hàng bán phân bón, thuốc trừ sâu và thực hiện tội ác, Đặng Trần Hoài đã lẻn vào nhà một người dân ở cùng thôn rồi khóa trái cửa. Sau đó, khi chủ nhà vào phòng thì phát hiện Hoài đang trong trạng thái trần truồng, lăn lộn trên sàn gạch. 

Một số người làng Triều Đông cũng xác nhận, chiều cùng ngày đã thấy nam thanh niên này cởi trần xông vào nhà 2 hộ dân khác. Tại đây, Hoài cũng có những hành động khó hiểu như tự cởi quần áo, rình mò phụ nữ. Hiện ngoài một số giả thuyết như đối tượng say rượu hoặc “phê” ma túy thì phần lớn người chứng kiến đều cho rằng, hung thủ có biểu hiện cuồng dâm.

Không có đồng phạm thứ 2

Đó là khẳng định của cơ quan điều tra dựa trên những dấu vết tại hiện trường cũng như lời khai của đối tượng. 

Trước đó, vào buổi chiều xảy ra vụ việc, nhiều người đã nghi ngờ vụ án có sự tham gia của nhiều đối tượng. Vào đúng thời điểm Đặng Trần Hoài bỏ trốn, một số phụ nữ đã nhìn thấy 1 thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy lượn lờ quanh thôn Triều Đông. 

hung-thu-la-ke-cuong-dam
Đối tượng Đặng Trần Hoài (người đi giữa) tại Công an thị xã Sơn Tây

Ông Trần Mạnh Hải cũng cho biết, khi đối tượng gây án đang cướp xe ngoài cổng thì có một thanh niên khác đi xe máy biển kiểm soát tỉnh ngoài xin được vào nhà. Lo sợ người này liên quan đến vụ trọng án nên nhân dân đã tạm giữ người và phương tiện để bàn giao cho cơ quan công an. 

Tuy nhiên qua xác minh, CATX Sơn Tây khẳng định, nam thanh niên này là chủ một xưởng sản xuất bánh mỳ mới mở trên địa bàn. Do bị choáng khi nhìn thấy nhiều vết máu trên người nạn nhân nên thanh niên này đã vào nhà người dân gần đó nghỉ ngơi.

Sáng 30-7, CATX Sơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Hành vi man rợ, tội ác dã man

Luật sư Hoàng Huy Được, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Điều 112 - Bộ luật Hình sự quy định: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”. 

Do cháu H bị hiếp dâm khi chưa đủ 9 tuổi nên chỉ riêng với tội danh này đối tượng Hoài đã khó có thể tránh khỏi án tử. Còn đối với hành vi dẫn đến cái chết của cháu Q (sinh năm 2008), Điều 93 - Bộ luật Hình sự ghi rõ: “Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết nhiều người; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết trẻ em”… 

Hung thủ đã dùng dao chém liên tiếp vào người cháu Q khiến cháu tử vong, hành vi này thể hiện tính man rợ và côn đồ cao độ nên đáng bị tuyên phạt mức hình phạt cao nhất. Bên cạnh đó, trong khi tẩu thoát, hung thủ lại  tiếp tục chém thêm một nạn nhân nữa bị thương. 

Căn cứ vào mức độ thương tật của người này, hung thủ có thể bị khởi tố thêm về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 104 - Bộ luật Hình sự.

Cũng theo Luật sư Hoàng Huy Được, từ những thông tin ban đầu đã được phản ánh trên báo chí, nếu đối tượng Đặng Trần Hoài không có tiền sử về bệnh tâm thần thì với 3 tội danh rất nghiêm trọng nêu trên, có nhiều khả năng hung thủ sẽ bị kết án tử tình.




Chia sẻ