Học sinh trường chuyên Nam Định thắt cổ tự tử

Tổng hợp,
Chia sẻ

Ngày 28/2, một học sinh lớp 12 Anh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) bất ngờ thắt cổ tự tử tại khu kí túc xá của nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nam Định cho hay, sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã kết hợp với gia đình tổ chức mai táng cho em. Công an cũng đã vào cuộc để xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh này. Tuy nhiên khi yêu cầu khám nghiệm tử thi thì gia đình đã từ chối.

Phòng 303, nơi nữ sinh thắt cổ tự tử đang trong tình trạng khóa chặt và trống trơn

Cũng theo lời lãnh đạo này, em là một HS có học lực tương đối tốt tuy nhiên không nằm trong thành phần đội tuyển tham dự kì thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia vừa qua. Qua đánh giá thì việc nữ sinh tự tử không liên quan đến việc áp lực học hành hay thi cử.

Trrước khi tự tử nữ sinh này đã viết hai bức di thư. Một bức dành cho những bạn cùng ở phòng trọ ký túc xá (KTX). Bức còn lại dành cho gia đình.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Khu KTX nơi nữ sinh thắt cổ tự tử. Nhiều HS cùng trọ khu KTX khi được đề cập vụ việc đều lảng tránh không muốn trao đổi, thậm chí khi được hỏi nữ sinh tên gì các em đều từ chối cung cấp. Ngoài ra người bảo vệ khu KTX này cũng tiết lộ là mới đến tiếp nhận công việc vào ngày hôm nay nên không nắm được vụ việc còn người trước đó thì đã xin nghỉ.


Theo quan sát của chúng tôi, căn phòng trọ 303 của nữ sinh xấu số đang ở tình trạng khóa chặt và trống trơn. Trước cửa vẫn còn dán nguyên danh sách các nữ sinh trong phòng.
 
3 nữ sinh chết đuối thương tâm
 
Sáng ngày 1/3, nhiều người dân quanh xóm đến đưa tang em Phùng Thị Thanh Thảo (trú ở thôn Phong Niên), Nguyễn Thị Yến Nhi (trú ở thôn Mỹ Thành), Nguyễn Thị Phượng (trú ở thôn Phú Lộc) trong sự thương tiếc.

Cả 3 em ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên), đều sinh năm 1998, là học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Thái Bảo.

Trước đó, khoảng 14g chiều ngày 29/2, các em Thảo, Nhi, Phượng cùng hai bạn trong lớp là Lê Thị Thúy Hằng và Phạm Thị Hảo đều ở thôn Phong Niên đến bờ sông Ba, thuộc Đội 3, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng ngồi chơi.

Gần bên có một nhóm 4 thanh thiếu niên cùng trang lứa ngồi nhậu.

Hiện trường bên bờ sông Ba, nơi xảy ra vụ chết đuối

Theo người dân địa phương, có thể sau khi uống rượu, nhóm thanh thiếu niên đã đùa dỡn với 5 bạn gái dẫn đến tất cả bị sụp hố sâu bên bờ sông.

Ông Phan Duy Hoàng sống ở khu vực này cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu, đã hô hoán nhiều người khác chạy đến giúp sức, nhưng cũng chỉ cứu được 2 em là Hằng và Hảo, 3 em còn lại đều đã tắt thở do bị chìm dưới nước ở độ sâu hơn 5m trong thời gian quá dài.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân

Theo cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng, các nữ học sinh bị nạn đều ngoan hiền. Các em vừa đi học buổi sáng, không may buổi chiều thì gặp nạn thương tâm.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện Phú Hòa đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời động viên, trấn an tinh thần gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ