Hồ Gươm sẽ thành phố hoa rực rỡ

,
Chia sẻ

Lễ hội hoa Hà Nội năm nay không chỉ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng như năm ngoái, mà trùm hầu hết khu vực Hồ Gươm. Nhiều biện pháp được tính sẵn để tránh cảnh chen lấn, làm hỏng hoa.

Ban tổ chức (BTC) cho biết, Lễ hội hoa Hà Nội sẽ được tổ chức 30/12/2009 đến 3/1/2010, với các điểm nhấn trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, khu tượng đài Vua Lý Thái Tổ, vua Lê Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, mặt hồ Hoàn Kiếm.

Hoa “Tây” đua “hoa ta”

Tại Lễ hội hoa Hà Nội năm 2008 . Ảnh: Như Ý

Phố đi bộ với những đại cảnh hoa lớn sẽ nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, từ ngã tư Tràng Tiền tới đền Bà Kiệu. Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, trưởng BTC, cho biết những nhà hàng, khách sạn, công sở nằm trong không gian của lễ hội cũng phải trang trí hoa tươi trước cửa. Lễ hội hoa năm nay có sự tham gia của một số nước, trong đó Hà Lan tặng 30.000 bông hoa tuylip, Thụy Sĩ tặng một chiếc đồng hồ lớn kết bằng hoa.

Theo Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó giám đốc Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam, Phó BTC, cho biết khu vực tượng đài Lý Thái Tổ sẽ là biểu tượng rồng thiêng với tháp hoa cao 6 m có 9 rồng chầu được kết từ hoa, quả tươi; biểu tượng Chiếu dời đô; bình hoa sen cao 5 m với những đóa sen lớn đường kính 1 m kết từ chất liệu mây.

Trên trục đường Đinh Tiên Hoàng sẽ có biểu tượng Hà Nội cao 4,5 m, kết từ 1.000 bông cúc vàng đặt trên một thảm hoa; một dàn trống hội do các nghệ nhân Quảng Nam làm; chiếc áo dài với tà áo 10 m kết từ 1.000 đóa hoa; Khuê Văn các dựng bằng tre, hoa và cây xanh; cầu Long Biên với các làng hoa đào, quất Võng Thị, Nghi Tàm và làng gốm cổ Bát Tràng… Trên mặt hồ là các bè hoa kết nổi mang con số 1.000.

UBND thành phố sẽ “bảo vệ” hoa

Lễ hội hoa Hà Nội 2010 là hoạt động mở màn cho gần 80 sự kiện văn hóa - du lịch từ đầu năm 2010 đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra tối 30/12 với chủ đề Hà Nội và hoa, phát trực tiếp trên VTV1, VTV4 Đài truyền hình Việt Nam.

Theo bà Hoa, năm ngoái BTC cũng chuẩn bị hoa thay thế, nhưng lượng hoa bị héo quá nhiều và hoa bị phá thì khó có thể thay thế được. Ngoài ra, trong không gian của lễ hội lần thứ nhất, các phương tiện giao thông vẫn được phép qua lại nên khó tránh khỏi lộn xộn và làm hỏng hoa. Vì vậy, năm nay toàn bộ phố hoa sẽ là phố đi bộ.

Ông Lợi cho rằng, lễ hội hoa lần thứ nhất diễn ra vào đúng thời điểm xảy ra vụ lụt lớn nên lượng hoa rất thiếu. Ngoài ra, phạm vi trưng bày cũng hẹp nên lượng khách đổ về cùng lúc rất đông và ai cũng muốn có một thứ gì đó mang về. Còn lễ hội hoa năm nay được tổ chức trong một không gian rộng nên sẽ tránh được sự tập trung khách thăm quan vào một điểm.

Không những thế, theo ông Lợi, lễ hội năm nay do UBND TP trực tiếp chỉ đạo nên lực lượng bảo vệ được tăng cường rất nhiều. Ngoài ra còn có sự tham gia bảo vệ từ các lực lượng như cơ quan quản lý hồ, cây xanh.

Một trong những biện pháp quan trọng là phân luồng. Phần nào cần cấm bước vào thì cấm tuyệt đối. Khách thăm quan muốn chụp ảnh không thể nhảy vào tiểu cảnh được. Họ sẽ được bố trí những luồng, những vị trí riêng để đứng chụp ảnh.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ làm công tác phân luồng từ xa cho người đi lại. Các tuyến phố xung quanh hồ sẽ hạn chế các phương tiện đi lại để tránh ùn tắc.

TheoThanh Ngọc
Đất Việt
Chia sẻ