Hillary Clinton và 12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị

Lê Minh (TH) ,
Chia sẻ

Ngày 12/4, Hillary Clinton chính thức công bố tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016. Là người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ, Hillary Clinton cũng có một thời tuổi trẻ đầy sôi nổi và cá tính.

Từng mơ ước trở thành một phi hành gia


12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_1

Hoạt động trong lĩnh vực chính trị không phải là một trong những mục tiêu nghề nghiệp thời son trẻ của Hillary Clinton. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, bà cho biết thời trẻ bà từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng chày, một nhà báo hay một phi hành gia, Năm 1960, Hillary Clinton đã viết thư cho NASA với mong muốn trở thành phi hành gia bay vào vũ trụ và nhận được hồi âm chương trình lúc ấy không chấp nhận phụ nữ tham gia.

Từng moi ruột cá khi còn đi học

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_2

Mùa hè năm 1969, Hillary đã dành thời gian đi khắp Alaska và làm rất nhiều việc bán thời gian. Không chỉ làm công việc rửa bát tại Mount McKinley, bà còn có thời gian ngắn làm việc trong một nhà máy đồ hộp ở Valdez, nơi bà rút ruột và chất nhờn ra khỏi cá hồi. Nhà máy đã đuổi việc Hillary và sau đó cũng bị đóng cửa sau khi cô phàn nàn về điều kiện làm việc thiếu vệ sinh ở nơi này.

Là sinh viên đầu tiên được phát biểu tại lễ tốt nghiệp

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_3

Năm1969, Hillary xuất hiện trên tạp chí Life sau khi trở thành sinh viên đầu tiên có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại Wellesley College. Hillary đã gây ấn tượng tuyệt vời sau khi gây sốc cho các độ giả giả bằng cách chỉ trích diễn giả đầu tiên, Thượng nghị sĩ Edward W. Brooke.

Hillary được nhận vào hai trường đại học danh giá nhất nước Mỹ

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_4

Đó là trường ĐH Yale và trường Luật Harvard. Một người bạn giới thiệu đã Hillary với một giáo sư luật huyền thoại của Havard “Đây là Hillary Rodham, cô ấy đang suy nghĩ để quyết định chọn Havard và trường đối thủ cạnh tranh nhất của chúng ta”. Vị giáo sư nọ trả lời “Trước hết, chúng tôi không có đối thủ cạnh tranh, thứ hai, chúng ta không cần bất kỳ phụ nữ nào”. Thế là ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton thời ấy đã quyết định theo học trường đại học Yale.

Hillary chủ động làm quen Bill trước

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_5

Tại ĐH Yale, lần đầu tiên Hillary chú ý đến Bill Clinton khi ông đantg cố gắng thuyết phục một nhóm bạn cùng lớp rằng họ không cần chích ngừa khi đến thăm Arkansas. Bill còn tự hào “Arkansas có những quả dưa hấu lớn nhất trên thế giới”. Lần đầu tiên họ gặp nhau là trong một thư viện và Hillary chủ động làm quen Bill bằng câu chào hết sức ấn tượng “Hãy nhìn xem, anh thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi cũng nhìn chằm chằm lại anh, tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên biết đối phương là ai. Tôi là Hillary Rodham, tên của anh là gì nhỉ”.

Từng bị dính tin đồn giới tính

Ưa thích những công việc dành cho đàn ông, tính cách quyết đoán, cá tính khiến Hillary bị dính tin đồn là less suốt thời niên thiếu.

Bill và Hillary là giáo viên cùng trường

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_7

Hillary và Bill Clinton là giảng viên của Trường Đại học Luật Arkansas ở Fayetteville cho đến khi Bill chạy đua cho cuộc bầu cử và trở thành Thống đốc bang Arkansas vào năm 1976.

Từng nộp đơn gia nhập Hải quân Mỹ

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_8

Khi còn sống ở bang Arkansas, cô gái 27 tuổi Hillary Clinton từng nộp đơn xin gia nhập Hải quân Mỹ nhưng bị từ chối thẳng thừng vì đã quá lớn tuổi, cận thị nặng và là phụ nữ.

Hillary vẫn giữ tên thời con gái sau khi kết hôn cùng Bill


12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_9

Khi Hillary Rodham và Bill Clinton đã kết hôn vào ngày 11 Tháng 10 năm 1975, bà vẫn giữ tên thời con gái của mình mà không nhận ra nó sẽ trở thành một quyết định gây tranh cãi. Sau thất bại của chồng trong việc tái tranh cử trong cuộc bầu cử trở thành thống đốc Arkansas năm 1980, bà đã thay đổi tên họ của mình thành Hillary Clinton, vì cử tri đã đặt câu hỏi về sự ổn định cuộc hôn nhân của họ.

Từng nhận giải Grammy

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_10

Năm 1997, bà Hillary đã giành một giải Grammy ở hạng mục “Lời hay ý đẹp” cho một audio sách nói mang tên “It Takes a Village”

Hillary không lái xe suốt 20 năm qua

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_11

Kể từ năm 1996, Hillary chưa từng ngồi sau tay lái lần nào và thú nhận bà sợ lái xe và tham gia giao thông một mình.

Hillary Clinton rất đam mê du lịch

12 bí mật về cuộc sống đời thường thú vị của Hillary Clinton_12

Hillary Clinton là một chính khách đi du lịch nhiều hơn bất kỳ ai. Năm 2014, bà Clinton đã lập kỷ lục mới vượt qua chính khách Madeleine Albright về số nước du lịch: bà đã đi đến 12 quốc gia trong 4 năm, vượt qua 1 triệu dặm và dành hơn 25 phần trăm thời gian của mình trên đường.

Chia sẻ