Hậu nổ gas: Bếp từ, bếp hồng ngoại đắt hàng

Theo VTC News,
Chia sẻ

Các cửa hàng kinh doanh bếp từ, bếp hồng ngoại đón lượng khách đông đột biến sau vụ nổ gas kinh hoàng tại Hà Nội tuần trước...

Bếp từ, bếp hồng ngoại ngày càng được ưa chuộng

Gia đình anh Xuân Hoài (Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội) ngay sau khi nghe tin vụ nổ, đã quyết định mua ngay bộ bếp từ với giá hơn 15 triệu đồng, để thay thế bếp gas mà gia đình anh đã sử dụng gần 10 năm nay. Mặc dù, hầu bao không phải thuộc hàng rủng rỉnh, nhưng anh Hoài vẫn sẵn sàng mua bộ sản phẩm với giá không hề nhỏ, để giải tỏa sự lo lắng trong gia đình.

Anh Hoài chia sẻ: “Tôi gọi nhân viên đến kiểm tra thì thấy van cũ, dây cũng cũ, vỏ bình cần thay mới, nên cả hai vợ chồng quyết định không thay nữa mà mua bếp điện từ dùng luôn. Về mặt kinh tế dùng bếp gas và điện từ không chênh nhau là mấy. Một bình gas hơn 400.000 đồng, nhà tôi sử dụng nhiều, nên hơn 1 tháng là phải mua bình mới, với chi phí đó có thể chi đủ cho 2 tháng đun nấu bằng bếp từ”.

Không chỉ có gia đình anh Hoài, mà rất nhiều khách hàng khác trong những ngày qua đã hướng sự quan tâm của mình đến với bếp từ, bếp hồng ngoại và cả bếp điện. Vì vậy, tình hình kinh doanh của các địa điểm bán bếp từ, bếp điện sôi động hơn so với trước đây, lượng khách mua bếp từ, bếp hồng ngoại tăng lên đáng kể.

Anh Hoàng Hiệp (Đại lý bếp từ trên Phố Đào Tấn – Hà Nội) cho biết: “Trước khi vụ nổ gas xảy ra, mỗi tuần tôi chỉ bán được khoảng 14 sản phẩm, thì nay bán được 20 sản phẩm, lượng khách hỏi mua tăng tới 30%. Chủ yếu người tiêu dùng tỏ ra lo lắng và không an tâm, sau sự việc kinh hoàng vừa qua, nên họ chuyển hướng sang dùng bếp điện từ”.

Dòng sản phẩm bếp từ cao cấp đang được 
các hộ gia đình quan tâm sau vụ nổ gas vừa qua (Ảnh minh họa).

Theo lời anh Hiệp, việc sử dụng bếp từ có một số đặc điểm vượt trội so với bếp gas. Cụ thể, bếp từ có nguy cơ cháy nổ thấp, nếu gặp trục trặc về nguồn điện sẽ có aptomat điều chỉnh. Ngoài ra, bếp từ đun nấu nhanh hơn, không bị nóng, về mùa hè khi đun nấu có thể bật quạt, trên thân bếp có rất nhiều chức năng để cho bà nội trợ được dễ dàng lựa chọn như đun nóng sữa, hầm cháo, nấu lẩu, nấu canh, rán.

Qua khảo sát trên thị trường, hiện nay loại bếp từ 1 bếp có giá dao động từ 500.000 đồng – 2 triệu đồng/chiếc, đối tượng sử dụng chủ yếu là sinh viên hoặc người độc thân. Ngoài ra, dòng bếp từ cao cấp có gia cao hơn, dao động từ 15 triệu đồng/chiếc đến 65 triệu đồng/chiếc, vì đây là thiết bị thường được các hộ gia đình sử dụng.

Khi sử dụng bếp từ, ngoài việc mua bếp, khách hàng còn phải chọn thêm sản phẩm nồi chuyên dụng cho loại bếp này.

Chị Kim Thanh (Nhân viên cửa hàng bán bếp từ trên đường Phạm Văn Đồng) cho biết: “Để có được bộ nồi khi dùng bếp từ, thì khách hàng phải chi thêm khoảng trên dưới 1,5  triệu đồng để có được chảo, nồi và cả ấm đun nước. Điều này khá bất tiện cho người sử dụng, nhưng dùng bếp từ lại có một số ưu thế hơn hẳn so với bếp gas. Khi dùng loại bếp này cần phải có một nguồn điện riêng, không dùng chung với các thiết bị khác, dễ gây cháy”.

Ngoài bếp từ, sản phẩm bếp hồng ngoại những năm qua đã được một bộ phận người tiêu dùng tin tưởng vì độ an toàn cao. Chị Vân (Phụ trách kinh doanh của 1 công ty) cho biết: “Nhiều người khi đến mua vẫn nhắc lại câu chuyện nổ gas ở quận Hai Bà Trưng, họ không yên tâm khi dùng bếp gas. Còn lượng khách hàng mua bếp hồng ngoại những ngày gần đây có tăng lên rõ rệt”.

Theo lời chị Vân, ưu thế nổi trội của bếp hồng ngoại phải kể đến là độ an toàn, không gây nổ như gas, hiệu suất đun của bếp hồng ngoại cũng như bếp từ, không gây thất thoát điện do nhiệt hấp thụ vào vật đun, không tỏa ra xung quanh. Đặc biệt, bếp hồng ngoại không kén nồi đun, tất cả các loại nồi làm từ chất liệu nhôm, gốm sứ, thủy tinh đều sử dụng được.

Điều đáng lưu ý, là một số chủ đầu tư xây dựng chung cư mini và một số công trình lớn khi đặt hàng với số lượng lớn cho các đại lý lớn đã lựa chọn mua bếp điện, từ nhiều hơn để tránh những điều đáng tiếc cho người sử dụng.

Dịch vụ kiểm tra đắt khách

Hiệu ứng tự vụ việc đã khiến nhiều người chủ động liên lạc đến các đại lý gas hoặc các cửa hàng bếp gas lớn để yêu cầu được kiểm tra tổng thể bếp gas, nhằm đảm bảo độ an toàn.

Việc vệ sinh bếp cũng như kiểm tra dây dẫn 
và van gas phải thường xuyên được chú ý (Ảnh minh họa).

Bà Thúy Bình (Khu tập thể Giảng Võ) chia sẻ: “Mặc dù, gia đình tôi vệ sinh bếp thường xuyên, nhưng mấy hôm vừa rồi, các gia đình xung quanh đều gọi người đến xem dây dẫn và bình gas, thấy hơi lo nên tôi cũng phải làm theo, sau khi kiểm tra mới biết dây dẫn cũ quá, lại còn có nhiều chỗ bị chuột cắn. Nếu dùng nữa thì chắc chắn có thể xảy ra cháy nổ, nên tôi phải thay ngay”.

Với số lượng khách hàng tăng đột biến, nhân viên kỹ thuật các trung tâm gas, bếp gas phải  làm việc hết công suất  Anh Vũ (Nhân viên cửa hàng bếp gas) cho biết, ngay từ buổi chiều 3/11 đã có những khách hàng đầu tiên muốn nhân viên đến tận nơi kiểm tra hệ thống bếp ga.

“4 - 5 hôm nay, ngày nào tôi cũng làm việc từ sáng đến tận 7 - 8 giờ tối. Ngoài những người có nhu cầu lắp bếp mới, thì 90% các cuộc điện thoại của khách là yêu cầu kiểm tra bếp mà khách hàng đã dùng”, anh Vũ chia sẻ.

Qua khảo sát trên thị trường, hiện nay chủng loại van gas khá phong phú, mức giá bình dân dao động từ 150.000 đồng – 400.000 đồng/chiếc. Cụ thể một số sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn như van gas L-325 Safety có giá 175.000 đồng/chiếc, van gas TOJI 200.000 đồng/chiếc, van gas PVN 345.000 đồng/chiếc, van Sakama 150.000 đồng/chiếc. Hay một số van nhập khẩu khác như van Thái cổ đồng 320.000 đồng/chiếc, van Italia có giá 390.000 đồng/chiếc, thậm chí van ngang Ấn Độ 4,2 triệu đồng/chiếc.

Theo lời một số nhân viên kỹ thuật bếp gas thì hiện khách hàng có xu hướng chọn những loại van gas có mức giá khá cao từ 300.000 đồng trở lên.

“Nguyên nhân xảy ra cháy nổ có nhiều, nhưng chủ yếu là do van gas và dây dẫn cũ cũng như bếp bị bẩn. Vì vậy, người tiêu dùng nên lưu ý việc kiểm tra và thay các thiết bị cũ hoặc không còn đảm bảo an toàn”, nhân viên này cho biết.
Chia sẻ