Hàng Trung Quốc đầy chợ

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Các mặt hàng này không chỉ tiêu thụ mạnh ở các chợ lẻ trên địa bàn Hà Nội và TPHCM mà còn được đóng hàng đi các tỉnh lân cận.

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 nhưng thị trường hàng hóa, thực phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết đã bắt đầu khởi động. Đặc biệt, các loại hàng hóa của Trung Quốc (TQ) đã tràn ngập các chợ đầu mối tại Hà Nội cũng như TPHCM.

Hàng Trung Quốc đầy chợ 1

Các gian hàng quần áo ở chợ Đồng Xuân ngập hàng Trung Quốc

Hà Nội: Quần áo, thực phẩm khô về nhiều

Tại chợ đầu mối Đồng Xuân (Hà Nội), từ cách đây 3 tuần, các tiểu thương đã bắt đầu nhập hàng hóa phục vụ Tết với những mặt hàng quen thuộc như: măng, miến, nấm hương, mộc nhĩ, hạt bí, hạt dưa, bánh kẹo, lạp xưởng… Lượng hàng về tăng khoảng 15% so với ngày thường, giá một số mặt hàng cũng nhích nhẹ so với tháng trước. Mức giá các mặt hàng này tăng khoảng 20% so với trước.

Về mặt hàng quần áo và giày dép, từ gần tháng nay, mỗi gian hàng tại chợ Đồng Xuân đều nhập về khối lượng hàng hóa gấp rưỡi để bán buôn cho các cửa hàng cũng như bán về các tỉnh lân cận. Một tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ Đồng Xuân cho biết hầu hết sản phẩm quần áo là hàng Quảng Đông (TQ) nhập qua đường tiểu ngạch. Mẫu mã và chủng loại khá phong phú, chủ yếu là quần áo rét, khăn, găng tay...

Tuy nhiên, sức mua năm nay được đánh giá tăng yếu nên giá cả chưa có nhiều biến động so với ngày thường. Hàng hóa phục vụ trang trí Tết như đèn nhấp nháy, đèn lồng… xuất hiện nhiều với mức giá dao động từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm.

Ông Lưu Bách Chiến, Đội trưởng Đội số 2 QLTT Hà Nội, cho biết: Mới đây, đội đã kiểm tra điểm tập kết tại chợ và thu giữ 99 bao quần áo, vải vóc, giày dép không có chủ thừa nhận. Ngày 17-12, đội cũng đã phát hiện 21 thùng nấm (334 kg) nghi hàng TQ tại khu vực chợ Đồng Xuân vi phạm nghiêm trọng an toàn vệ sinh thực phẩm. Lô hàng này đã bị mốc,trong khi đó chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Hiện lô hàng đã bị tịch thu và chờ xử lý...

TPHCM: Lo ngại hàng hết “đát”, không bao bì

Ghi nhận tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền (TPHCM) cũng cho thấy lượng rau củ quả TQ về chợ đang tăng mạnh. Hiện nay, tại các chợ đầu mối, rau củ quả TQ chiếm hơn 10% tổng số hàng hóa nhập chợ, tức mỗi chợ có khoảng 100-200 tấn hàng TQ/ngày. Còn tại các chợ lẻ, hàng TQ tràn ngập như rau củ chiếm khoảng 40%, trái cây chiếm khoảng 30%...

Theo ban quản lý các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đã tăng khoảng 15% so với tháng trước, trong đó hàng TQ về chợ khá nhiều. Do hàng về nhiều nên giá rau củ quả của TQ giảm đáng kể, nên cạnh tranh mạnh với hàng sản xuất trong nước.Tại các chợ đầu mối Bình Tây (quận 6), chợ An Đông (quận 5), các mặt hàng thực phẩm khô, bánh mứt… TQ cũng đã tràn ngập.

Các mặt hàng này không chỉ tiêu thụ mạnh về các chợ lẻ trên địa bàn TPHCM mà còn được đóng hàng đi các tỉnh.Ông Nguyễn Minh Thái, chủ một sạp bánh kẹo tại chợ Bình Tây, cho biết bánh kẹo TQ đang về chợ rất nhiều để tranh thủ tiêu thụ mùa Tết sắp đến. Cũng như mọi năm, bánh kẹo TQ thường có màu sắc sặc sỡ, giá chỉ bằng 60%-70% giá hàng cùng loại sản xuất trong nước nên bán khá chạy…

Tuy nhiên, xem qua các loại bánh kẹo TQ dễ dàng nhận thấy nhiều loại không có địa chỉ nơi sản xuất, thời hạn sử dụng... Ông Lê Văn Thành, chuyên kinh doanh bánh kẹo tại TPHCM, cảnh báo để có giá cạnh tranh, người ta còn nhập cả bánh kẹo TQ gần hết “đát”, hàng xá không bao bì. Loại hàng này sau khi nhập về sẽ được vô bao bì, tự đặt nhãn hiệu rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Hàng lậu, hàng giả kiểm tra không xuể

Theo báo cáo từ Chi cục QLTT TPHCM, phần lớn số vụ kiểm tra trong năm 2012 liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển, chứa trữ hàng nhập lậu, nhiều nhất là hàng tiêu dùng TQ. Tổng khối lượng hàng nhập lậu đã bị tạm giữ xử lý lên đến 2.990.667 đơn vị sản phẩm và 376.556 kg, 8.529 lít hàng hóa các loại, trong đó nhiều nhất là thực phẩm, quần áo, điện thoại di động, mỹ phẩm, phụ tùng linh kiện các loại, đồ điện gia dụng, hàng điện tử, đồng hồ, kính mắt, giày dép, túi xách...

Theo đánh giá của QLTT, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn TPHCM vẫn rất phức tạp. Tổng số hàng giả đã tạm giữ, xử lý gồm 131.639 đơn vị sản phẩm và 9.079 kg hàng hóa các loại. Về mặt hàng thực phẩm, QLTT TP đã kiểm tra 430 vụ gồm 1.175.472 đơn vị sản phẩm và 598,39 tấn thực phẩm các loại...
Chia sẻ