Tạt cả xô axít 5 lít vào mặt chồng tại bến xe buýt

Bảo Bình,
Chia sẻ

Nghĩ chồng có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác. Người vợ cuồng ghen này không từ mọi thủ đoạn để "xử" chồng.

Vào ngày 1/6 công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ tiếp nhận thông tin về một vụ tạt a xít tại điểm chờ xe buýt trên địa bàn quận. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tang vật  được phát hiện và thu giữ tại hiện trường là 1 chiếc xô nhựa đựng axít có dung tích 5 lít.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Chỉnh, (SN 1986, trú tại số 10 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong lúc anh Chỉnh đang đứng chờ xe buýt vào thời điểm khoảng 20 giờ trên đường Xuân Thủy thì bất ngờ có một phụ nữ lao đến tạt xô a xít vào người và nhảy lên một xe máy đợi sẵn tẩu thoát.

 Tạt cả xô axít 5 lít vào mặt chồng tại bến xe buýt 1
Vùng mặt anh Chỉnh bị cháy bỏng nặng vì axít

Bị axít dội trực tiếp, nạn nhân bị bỏng nặng khắp mặt, vùng cổ, lưng và ngực. Ngoài ra, 2 hành khách đi xe buýt đứng bên cạnh cạnh là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1993) và anh Vũ Văn Tuấn (SN 1980) cũng bị thương tích trên người.

Tại cơ quan điều tra, anh Chỉnh cho biết: Trước khi bị tạt cả xô axít lên người, anh vẫn kịp nhận ra người phụ nữ đó chính là vợ anh tên Trần Thị Hiệp, anh cũng cho biết thêm hiện 2 người đang tiến hành các thủ tục ly hôn.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày điều tra, hôm qua ngày (7/6) công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng Trương Như Lập (SN 1977, thường trú tại Phú Diễn, Từ Liêm). Đây chính là kẻ đưa Hiệp đến bằng xe máy và chờ sẵn giúp đối tượng tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Trương Như Lập khai rằng: Vì nghi ngờ chồng mình ngoại tình với một người phụ nữ ở Thái Nguyên nên Hiệp đã một mình lên Hà Nội để theo dõi và bắt quả tang chồng đi với bồ. Hàng ngày Hiệp đều lên công ty của anh Chỉnh để theo dõi. Tại đây, Hiệp đã quen với Lập.

Trong quá trình theo dõi, có một lần Hiệp nhìn thấy anh Chỉnh đi bộ cùng một phụ nữ. Hiệp đã lao vào đánh đập không thương tiếc. Hoảng sợ, nạn nhân đã leo lên xe buýt đi về Giáp Bát. Quyết không tha, Hiệp tiếp tục nhờ Lập lái xe đuổi theo đợi cho người phụ nữ xuống xe để lao vào tiếp tục xé áo, lăng nhục…

Đỉnh điểm là vào chiều 1/6, Hiệp nhờ Lập chở đi cùng với xô axít đến trước cổng công ty của chồng. Khi phát hiện anh Chỉnh đang đứng đợi xe buýt, Hiệp đã lao đến hất cả xô axít này vào người chồng rồi bỏ trốn.

Trước đó, gia đình nạn nhân đã không ít lần choáng váng vì hành vi ghen tuông vô lối của Hiệp. Khi xảy ra cãi vã với chồng, Hiệp thường dùng dao rượt đuổi, đòi chém anh Chỉnh và dọa thuê “xã hội đen” dùng mìn làm nổ tung nhà chồng . Cũng không ít lần Hiệp dùng chiêu thức tạt axít trước đó nhưng đều bất thành.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo công an quận Cầu đã tiến hành  khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hiệp và Trương Như Lập về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực truy bắt đối tượng trực tiếp gây án Trần Thị Hiệp.

Chia sẻ