Hà Nội sẽ mạnh tay xử lý người sinh con thứ ba

,
Chia sẻ

Tỷ lệ sinh con thứ 3 của Hà Nội đang tăng gần 10%. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Bình, sắp tới thành phố sẽ nghiêm túc xử lý cán bộ, công chức sinh con thứ ba.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao trong năm 2008, nhất là trên địa bàn Hà Tây cũ, tăng 8,84% so với năm 2007, trong khi đó chỉ tiêu đặt ra là giảm.
 

Đáng chú ý, số cán bộ, công chức, đảng viên trong 3 năm (2006-2008) ở huyện Đông Anh sinh con thứ ba tới 90 người, trong đó có 30 đảng viên. Các huyện Ứng Hòa, Thạch Thất cũng có tỷ lệ sinh con thứ cao tới 20%.

Trước thực trạng này, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố đã yêu cầu UBND thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quan tâm giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, giảm trẻ suy dinh dường và béo phì. Ngoài ra, thành phố cần xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm sinh con thứ ba.

Ông Đào Văn Bình, Phó chủ tịch UBND khẳng định, thành phố sẽ cụ thể hóa các quy định xử lý người sinh con thứ ba. Ngoài ra, thành phố sẽ ban hành chính sách về chất lượng dân số, đầu tư nâng cấp các trụ sở và kiện toàn bộ máy dân số tại các địa phương.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ